Hưng Yên nâng cao giá trị quả vải mang lại nguồn thu lớn

Huyện Phù Cừ là vùng trồng cây vải lớn nhất tỉnh Hưng Yên, có diện tích khoảng 1.200 ha, với giống vải lai chín sớm và vải trứng. Để nâng cao giá trị của quả vải, huyện Phù Cừ đã hỗ trợ nông dân tiếp nhận quy trình canh tác tiên tiến, xây dựng nhãn hiệu, vải quả đạt tiêu chuẩn OCOP… mang lại nguồn thu lớn.
Vải trứng Hưng Yên với ưu thế, quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. (Ảnh: TTXVN)
Vải trứng Hưng Yên với ưu thế, quả to, mã đẹp, vị ngọt thơm được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Vượng cho biết: Vụ vải trứng năm nay, nông dân trong xã bội thu; sản lượng khoảng 130 tấn, giá bán khá cao (từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/kg), được các doanh nghiệp, thương nhân đặt mua hết.

Xã Phan Sào Nam là vùng trồng vải trứng lớn nhất huyện Phù Cừ. Vải trứng có ưu điểm quả to, mã đẹp, vị ngọt đặc trưng nên người dân đã đẩy mạnh chuyển sang trồng sản phẩm này. Diện tích trồng vải trứng ban đầu chỉ chừng gần 20 ha, đến nay xã Phan Sào Nam có hơn 230 ha.

Ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến, xã Phan Sào Nam chia sẻ: Để nâng cao giá trị của cây vải trứng, các chủ vườn đã áp dụng quy trình sản xuất VietGAP; huyện hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể vải trứng Hưng Yên, xây dựng sản phẩm vải trứng đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao nên chất lượng quả vải luôn ngọt, thơm ngon, mẫu mã đẹp, bảo đảm an toàn, được doanh nghiệp, thương nhân đặt mua hết với giá thường rất cao, mang lại thu nhập gấp hơn chục lần cấy lúa. Do vậy, nông dân xã Phan Sào Nam hướng tới chuyển đổi toàn bộ đất canh tác thành vùng trồng cây vải trứng với diện tích hơn 400 ha.

Vải trứng có ưu điểm quả to, mã đẹp, vị ngọt đặc trưng nên người dân đã đẩy mạnh chuyển sang trồng sản phẩm này.

Minh Tiến là xã trồng cây vải lai chín sớm Phù Cừ khá lớn, với diện tích lên hơn 250 ha. Năm nay, sản lượng vải của xã ước đạt hơn 7.000 tấn. Giám đốc Hợp tác xã Minh Tiến Đồng Thị Thu Hương cho biết: “Ưu thế chín sớm cộng với mẫu mã sáng, đẹp, vị ngọt thanh đặc trưng đã khiến quả vải lai chín sớm Phù Cừ được người tiêu dùng ưa thích, nên năm nay được giá, với giá bán từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/kg”.

Bà Đồng Thị Thu Hương cho biết thêm: Những năm gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải lai chín sớm trước thời điểm thu hoạch vải, có nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các thương lái được mời đến dự và tham quan các vườn vải, vì thế hầu hết sản lượng của hợp tác xã đều được thu mua ngay tại vườn, người dân rất phấn khởi.

Huyện Phù Cừ là vùng trồng cây vải lớn nhất tỉnh Hưng Yên, với tổng diện tích hơn 1.200 ha; trong đó, có 850 ha vải lai chín sớm, còn lại là diện tích vải trứng. Năm nay, sản lượng vải quả toàn huyện ước đạt hơn 14.500 tấn. Để thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ, huyện Phù Cừ đã quy hoạch, xây dựng các vùng trồng cây vải tập trung. Cây vải lai chín sớm Phù Cừ có đặc điểm chín sớm, quả có hình tim lệch, trọng lượng trung bình khoảng 25-30 quả/kg, được sản xuất theo quy trình VietGAP, có vị ngọt dịu và mùi thơm đặc trưng.

Đáng chú ý, loại vải này chín sớm hơn các loại vải khác trên thị trường từ 10-15 ngày nên đáp ứng được nhu cầu vải quả của thị trường đầu vụ. Cây vải chín sớm được trồng chủ yếu ở các xã: Tam Đa, Minh Tiến, Tiên Tiến. Còn cây vải trứng Hưng Yên có nhiều ưu thế vượt trội so với các loại vải khác như: quả to hình thù như trứng gà, trọng lượng từ 18-22 quả/kg, vỏ mỏng có mầu đỏ tươi, cùi dày, vị ngọt sắc và thơm mát đặc trưng, được trồng tại các xã Phan Sào Nam, Minh Tân. Hai sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ Vũ Xuân Thủy cho biết: Để nâng cao thương hiệu, giá trị quả vải, trong những năm qua huyện Phù Cừ có những chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tập trung như xây dựng đường nội đồng, hạ tầng lưới điện, hỗ trợ giống, kỹ thuật chăm sóc…

Các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích nông dân sản xuất theo quy trình VietGAP; thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của cây trồng để kịp thời khuyến cáo nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc-đúng liều-đúng lúc-đúng cách) nhằm bảo đảm chất lượng quả vải, an toàn cho người tiêu dùng.

Cùng với đó, huyện Phù Cừ chủ động tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải; hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải và nông sản do tỉnh Hưng Yên tổ chức. Đây là điều kiện thuận lợi để xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị cho quả vải của Hưng Yên; là cơ hội để các nhà vườn và hợp tác xã trong huyện thúc đẩy sản xuất, tiếp cận thêm nhiều đầu mối cung ứng, phân phối nông sản đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cây vải lai chín sớm Phù Cừ có đặc điểm chín sớm, quả có hình tim lệch, trọng lượng trung bình khoảng 25-30 quả/kg, được sản xuất theo quy trình VietGAP, có vị ngọt dịu và mùi thơm đặc trưng.

Để tiếp tục nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị héc-ta đất canh tác và giá trị quả vải, thời gian tới, huyện Phù Cừ sẽ tập trung chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi, trọng tâm là chuyển đổi mạnh sang trồng cây trồng chủ lực là vải trứng Hưng Yên và vải lai chín sớm Phù Cừ, với tổng diện tích quy hoạch trồng vải lên đến 2.000 ha.

Huyện cũng tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu; sử dụng tem truy xuất nguồn gốc nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng định chất lượng và uy tín của vải trứng Hưng Yên và vải lai chín sớm Phù Cừ; hình thành các mối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trong nước và xuất khẩu; hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội trao đổi, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ...

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.