Hưng Yên: Hàng chục nghìn người tham gia đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Một con số kỷ lục được thiết lập trong hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra tại tỉnh Hưng Yên sáng sớm ngày 16/8. Theo Ban tổ chức, đã có hàng chục nghìn người tại các xã, phường trên địa bàn tham dự sự kiện đặc biệt này.

Hoạt động đi bộ được tổ chức quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).
Hoạt động đi bộ được tổ chức quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên).

Hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” là ý tưởng do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức và diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố.

Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(19/8/2005-19/8/2025).

ndo_br_6.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện.

Với thông điệp chủ đạo “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”, chương trình mang ý nghĩa là nhịp cầu kết nối từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh để làm nên một Việt Nam gắn kết, đồng lòng, cùng tiến bước tới tương lai.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm thúc đẩy mỗi người dân xây dựng thói quen đi bộ, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, thông qua việc khuyến khích đi bộ và sử dụng phương tiện giao thông xanh, chương trình cũng góp phần vào nỗ lực thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam, hướng đến một tương lai bền vững.

ndo_br_8.jpg
Khối Công an tỉnh Hưng Yên tham dự hoạt động đi bộ.

Tại Hưng Yên, Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng đại diện báo Nhân Dân tại tỉnh xây dựng Kế hoạch rất cụ thể, chi tiết bảo đảm 100% xã, phường hưởng ứng và thực hiện hoạt động đi bộ với mục tiêu “Một giờ - một tỷ bước chân – 200.000 người tham dự”.

Hoạt động cấp tỉnh được tổ chức quy mô lớn tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) thu hút 5.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và đông đảo quần chúng nhân dân.

ndo_br_7.jpg
Trời mưa nhỏ buổi sáng 16/8 nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ tại tỉnh Hưng Yên.

Em Nguyễn Thị Hương, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên chia sẻ: “Rất tự hào và hạnh phúc được tham dự sự kiện đặc biệt này, tôi đã dậy từ rất sớm để có mặt tại Quảng trường vào lúc 5 giờ hơn. Bản thân hằng ngày duy trì thói quen đi và chạy bộ để nâng cao sức khỏe”.

Bà Lưu Bích Thủy (75 tuổi) cư trú tại phường Hồng Châu bộc bạch: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết có hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Thực sự rất vui và muốn tham gia bởi đây là sự kiện diễn ra trên quy mô toàn quốc. Hôm nay, vợ chồng tôi đều mặc áo in cờ đỏ sao vàng để thể hiện rõ niềm vinh dự là người Việt Nam, thêm yêu quê hương, đất nước nhất là trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc”.

Qua theo dõi của báo Nhân Dân, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên là lực lượng nòng cốt và đông đảo nhất tham dự hoạt động với hơn 1.500 người gồm tập thể lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cấp phòng; cán bộ, chiến sĩ các xã, phường trên địa bàn.

ndo_br_1.jpg
Các đại biểu tham gia đi bộ 2 km chung quanh Quảng trường Nguyễn Văn Linh.

Hưởng ứng hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”, trong sáng 16/8, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng hòa chung với hàng nghìn người đi bộ trên quãng đường 2 km chung quanh Quảng trường Nguyễn Văn Linh.

Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh dịp này cũng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”. Qua tổng hợp, mỗi xã, phường đều có từ 300-500 người tham gia.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, trong đó Ban tổ chức khuyến khích người tham dự sự kiện mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, nên tại các địa điểm diễn ra hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngập tràn sắc vàng đỏ của cờ Tổ quốc thiêng liêng, tạo không khí hào hùng, tinh thần đoàn kết và sức mạnh toàn dân.

Dịp này, Công an tỉnh Hưng Yên phát động, kêu gọi cộng đồng thực hiện cam kết giảm rác thải ròng bằng “0” vào năm 2050 bằng các hình thức phong phú, sinh động như: Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về lối sống xanh; đăng ký thực hiện những hành động cụ thể trong sinh hoạt hằng ngày; quyên góp xây dựng các quỹ bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo.

ndo_br_10-7849.jpg
Tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ.

Bên cạnh đó, giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam qua dự án “Yêu lắm Việt Nam”. Khuyến khích người dân trải nghiệm và quảng bá du lịch thông minh qua hệ thống check-in NFC tại hơn 200 địa danh trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.