Hợp tác truyền thông, quảng bá văn học nghệ thuật Việt Nam-Thái Lan

Nhằm tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Thái Lan qua các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, văn học nghệ thuật, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam) cùng Tập đoàn Sol Thái Lan và Công ty Sol Corporation Việt Nam vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông quảng bá văn học nghệ thuật.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam và Tập đoàn Sol Thái Lan.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam và Tập đoàn Sol Thái Lan.

Tham dự lễ ký kết có bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Pichait Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Sol Thái Lan; bà Tracy Bùi, Tổng Giám đốc Sol Corporation Việt Nam; nhà văn Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật và ban lãnh đạo cùng các cố vấn thời báo.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập - nhà văn Hoàng Dự đã giới thiệu hoạt động của Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam đến các đại biểu tham dự. Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và là một trong những tờ báo hàng đầu về lĩnh vực văn học nghệ thuật, những năm qua, Thời báo Văn học nghệ thuật đã và đang xây dựng, phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa nền tảng, đóng góp thiết thực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, thật sự trở thành tiếng nói của giới văn nghệ sĩ Việt Nam.

Ban lãnh đạo của thời báo đã tích cực hợp tác với văn nghệ sĩ và đối tác các nước để mở rộng giao lưu, hội nhập, trong đó có sự hợp tác với Tập đoàn Sol Thái Lan. Nhà văn Hoàng Dự mong muốn thỏa thuận được ký kết lần này sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác truyền thông quảng bá văn học nghệ thuật và du lịch Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2023-2025 là nhằm tăng cường hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc qua các hoạt động giao lưu, tuyên truyền, quảng bá văn hoá, văn học nghệ thuật.

Chủ tịch Tập đoàn Sol Thái Lan Pichait Palanugool đã cảm ơn về những tình cảm của lãnh đạo Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam và chia sẻ những quan điểm tương tự. Việc ký kết thỏa thuận giao lưu văn học nghệ thuật giữa hai đơn vị mong muốn lâu nay và ông kỳ vọng sự hợp tác này sẽ giúp truyền thông, quảng bá những ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật đến với đông đảo công chúng hai nước và lan tỏa đến bạn bè trên khắp năm châu, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực.

Theo ông Pichait Palanugool, việc hỗ trợ các nghệ sĩ, những nhà chế tác địa phương bằng việc truyền thông và quảng bá những tác phẩm của họ thông qua tổ hợp truyền thông của Thời báo Văn học nghệ thuật cũng là cách để thúc đẩy những nghệ sĩ, những nhà sáng tạo nghệ thuật có thêm thu nhập, để họ tiếp tục sáng tạo nghệ thuật và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo và cố vấn Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Tập đoàn Sol Thái Lan.

Ban lãnh đạo và cố vấn Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo Tập đoàn Sol Thái Lan.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Tập đoàn Sol sẽ hợp tác và tài trợ cho Thời báo Văn học nghệ thuật mở chuyên trang báo điện tử Văn hóa nghệ thuật và du lịch Việt-Thái bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhằm quảng bá văn hóa và du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật, tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân và giới văn nghệ sĩ hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Trước mắt, trên các ấn phẩm của tuần báo Văn học nghệ thuật, tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, báo điện tử Arttimes.vn, Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ đăng tải thông tin về kinh tế, xã hội, văn hóa, văn học nghệ thuật của Thái Lan để bạn đọc Việt Nam có thông tin nhanh chóng, đa dạng, chính xác đáp ứng nhu cầu giải trí, tìm kiếm thông tin, đồng thời thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hóa.

Cùng với sự hợp tác trên các ấn phẩm, Thời báo Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ hợp tác với Tập đoàn Sol Thái Lan tổ chức Liên hoan “Dân Vũ Việt Nam-Thái Lan” tại Hà Nội và Thái Lan theo chương trình mà hai bên triển khai; việc truyền thông cho sự kiện này sẽ được thực hiện tại hai nước và quốc tế. Hai bên cũng sẽ tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu, quảng bá văn học nghệ thuật và du lịch Việt Nam-Thái Lan thường xuyên.

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam xây dựng hai nhà bia lưu niệm tại hai xã của huyện Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ, nơi tổ chức đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam năm 1948, tiền thân của Liên hiệp và nơi đặt trụ sở của Hội Văn nghệ và Tạp chí Văn nghệ, khởi nguồn của Thời báo Văn học nghệ thuật hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.