Bảo tồn các giá trị văn hóa của Việt Nam tại Thái Lan

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại Thái Lan, sáng 22/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã đến thăm Khu di tích Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm 5 vị tiền bối cách mạng và tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại Khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu những hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Thái Lan những năm 1928-1929, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm gian nhà Bác Hồ.

Phát biểu tại khu di tích, Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được đến thăm khu di tích tại tỉnh Udon Thani, 1 trong 3 khu di tích Bác Hồ tại Thái Lan, công trình văn hóa, lịch sử, biểu tượng sinh động của tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan.

Phó Chủ tịch nước trân trọng tri ân tình cảm của kiều bào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà biểu hiện sinh động là bà con đã đóng góp xây dựng và vận hành khu di tích, giúp kiều bào tại Thái Lan gìn giữ truyền thống cách mạng và tiếp tục truyền lại cho thế hệ kiều bào trẻ ở Thái Lan.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Ban Quản lý sẽ tiếp tục quản lý tốt để nơi đây trở thành một địa chỉ không chỉ cho nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn người dân địa phương, bạn bè quốc tế tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, cùng phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trong nước, kiều bào có những sáng kiến học tập, làm theo tấm gương của Bác để phát triển cộng đồng, xây dựng đất nước Thái Lan, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch nước đã tặng khu di tích 50 nghìn USD, hỗ trợ việc xây dựng, mở rộng khu di tích.

Sau khi thăm khu di tích Hồ Chí Minh, Đoàn công tác cũng đã đến thăm Đài tưởng niệm 5 vị tiền bối cách mạng, gồm: Đặng Thúc Hứa, Cố Khôn, Võ Văn Kiều, Võ Văn Đông, Ông Hải, là những nhà hoạt động cách mạng cùng thời với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Nơi đây là một trong số ít những đài tưởng niệm các nhà cách mạng Việt Nam tại nước ngoài, một trong những minh chứng cho tấm lòng hướng về quê hương, Tổ quốc của các thế hệ kiều bào.

* Tại cuộc tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, Sayam Sirimongkol, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm tỉnh Udon Thani, một tỉnh lớn ở đông bắc Thái Lan, nơi có bề dày lịch sử-văn hóa và cũng là mái nhà của cộng đồng người Thái gốc Việt đông nhất ở Thái Lan với 15 nghìn bà con.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Udon Thani với các địa phương Việt Nam, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn và mong lãnh đạo tỉnh và cá nhân ngài Tỉnh trưởng tiếp tục quan tâm và ủng hộ việc xây dựng, gìn giữ và quảng bá Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu tưởng niệm các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động tại Thái Lan những năm đầu thế kỷ 20; triển khai phố Việt Nam tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại đây sinh sống, học tập, làm việc, qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Thái Lan.

Phó Chủ tịch nước cũng mong lãnh đạo tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Thái gốc Việt, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani cho biết, địa phương rất tự hào là nơi có nhiều di tích, lịch sử văn hóa liên quan đất nước Việt Nam; đánh giá Hội người Thái gốc Việt tại Udon Thani phát triển rất mạnh, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống, bảo tồn và phát triển các công trình văn hóa liên quan Việt Nam tại tỉnh.

Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani mong muốn trong thời gian tới, 2 bên phối hợp chặt chẽ để tỉnh Udon Thani sớm có đoàn xúc tiến thương mại đến Việt Nam, mở được đường bay thẳng giữa Udon Thani và Việt Nam và Việt Nam tham gia triển lãm hoa tại Udon Thani.

Tỉnh tưởng tỉnh Udon Thani bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các địa phương của Việt Nam, để Udon Thani trở thành tỉnh đi đầu trong hợp tác kinh tế, văn hóa với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, 2 bên cần tăng cường kết nối về kinh tế và cơ sở hạ tầng, đặc biệt thông qua Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC), kết nối giao thông giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.