Hợp tác sản xuất phim Việt Nam–Hàn Quốc

Dự án phim “Sài Gòn Oppa” đã chính thức được Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất bộ phim “Sài Gòn Oppa” của đạo diễn Park Gyu Tae (đạo diễn "Bỗng Dưng trúng số") giữa nhà sản xuất Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia. (Ảnh: BHD)
Ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất bộ phim “Sài Gòn Oppa” của đạo diễn Park Gyu Tae (đạo diễn "Bỗng Dưng trúng số") giữa nhà sản xuất Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia. (Ảnh: BHD)

Lễ ký kết diễn ra tại “Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa” tại thủ đô Seoul, do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-Young đồng chủ trì, với sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

"Sài Gòn Oppa" là tác phẩm do chính đạo diễn Hàn Quốc Park Gyu Tea đang viết kịch bản và làm đạo diễn. Park Gyu Tea được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim hài đình đám "Bỗng dưng trúng số", tác phẩm đã từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé tại Việt Nam vào năm 2022. Đây là phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam khi phát hành và sau nhiều năm vẫn đứng thứ 2 về doanh thu.

saiggon1.jpg
Bà Ngô Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Công ty BHD chia sẻ về bộ phim.

Sau chuyến đi tới Việt Nam năm 2022, đạo diễn Park Gyu Tea đã dành hơn hai năm để hoàn thành bản thảo đầu tiên của kịch bản đặc biệt này, và hiện đang rất mong chờ đến thời điểm có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Đạo diễn Park Gyu Tae chia sẻ: “Tôi rất biết ơn khán giả Việt Nam vì đã dành tình cảm cho bộ phim trước của tôi, phim Bỗng dưng trúng số. Tôi hy vọng dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc “Sài Gòn Oppa” lần này sẽ đóng góp vào sự giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và trở thành một bộ phim gắn kết Hàn Quốc và Việt Nam. Tôi vô cùng vinh dự khi được là một phần của dự án mới mẻ này”.

Phim kể về hành trình của hai người chồng Việt Nam dù không muốn nhưng bất ngờ bị đi chung trong hành trình tìm các cô vợ bỏ nhà đi xem concert và “đu idol Hàn” tại Seoul. Với phong cách kể chuyện đặc trưng của đạo diễn Park Gyu Tea, kịch bản "Sài Gòn Oppa" vẫn sẽ hài hước, hứa hẹn mang đến những tình huống dở khóc dở cười. Xuyên suốt bộ phim là những tình huống tréo ngoe, “ngôn ngữ bất đồng” đầy hài hước, nhưng cuối cùng lại được hóa giải bằng chính tình yêu, lòng tốt và sự cảm thông, xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Đây không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn, mà còn là một hành trình khám phá và kết nối đầy cảm xúc giữa hai nền văn hóa.

Ông Kim Tai Sik, CEO của Film Line, nhà sản xuất Hàn Quốc, chia sẻ: “Film Line đã tiên phong trong các dự án đồng sản xuất tại Đông Nam Á trong nhiều năm, và việc hợp tác với một trong những hãng phim có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm của Việt Nam là một cơ hội đột phá. Kết nối các tài năng từ cả hai quốc gia là niềm đam mê của chúng tôi, và chúng tôi mong muốn được giới thiệu những tài năng và nét văn hóa mới mẻ này ra thế giới.”

Đại diện nhà sản xuất Việt Nam, bà Ngô Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Công ty BHD chia sẻ: “Công ty BHD mua bản quyền bộ phim Hàn Quốc đầu tiên về Việt Nam hợp tác phát sóng trên VTV1 từ năm 1997, phát hành rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc tại Việt Nam, mua kịch bản và sản xuất các IP lớn của Hàn Quốc như ‘Hậu duệ Mặt trời’, ‘Bác sĩ Hạnh Phúc’… và giờ đây rất vinh dự là một trong những nhà sản xuất đầu tiên hợp tác với Hàn Quốc để tạo ra những IP mới dựa trên những câu chuyện của 2 nước. Đây là một xu thế mới với nhiều nhà sản xuất hai nước và được minh chứng có thể thành công rực rỡ như doanh số của bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” đang chiếu ngoài rạp. Điều này cho thấy hợp tác 2 nước Việt Hàn đã lên một tầm cao mới - hợp tác chặt chẽ hơn, bình đẳng hơn và cùng giới thiệu văn hoá cả hai nước”.

Ông Fred Chong, Nhà sáng lập và CEO của WebTVAsia, cũng chia sẻ góc nhìn của mình: “Thật tuyệt vời khi được là một phần của dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc này. Sức ảnh hưởng của Kpop trên khắp châu Á và toàn cầu là không thể phủ nhận, và tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ mở ra những hướng đi mới cho các dự án đồng sản xuất trong khu vực, đồng thời nâng tầm nền điện ảnh Việt Nam. Tôi thực sự rất hào hứng khi được đồng hành trong hành trình này”.

Theo kế hoạch, phim sẽ được khởi quay tại cả Việt Nam và Hàn Quốc vào đầu năm 2026. Thông tin về dàn diễn viên nổi tiếng của hai nước sẽ được nhà sản xuất và đạo diễn công bố trong thời gian sắp tới, hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng điện ảnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.