Quảng bá dự án phim “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” tại Liên hoan phim Cannes 2025

Theo thông tin từ nhà sản xuất BHD, nhà sản xuất của dự án “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” đã có dịp quảng bá bộ phim tại Liên hoan phim Cannes 2025.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, các diễn viên Hồ Anh Thu, Kaity Nguyễn quảng bá cho dự án. (Ảnh: BHD cung cấp)
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, các diễn viên Hồ Anh Thu, Kaity Nguyễn quảng bá cho dự án. (Ảnh: BHD cung cấp)

Liên hoan phim quốc tế Cannes là một trong những liên hoan phim uy tín và danh giá nhất trên thế giới, diễn ra hằng năm tại thành phố biển xinh đẹp Cannes, Pháp. Đây không chỉ là thảm đỏ và những ngôi sao mà còn là nơi hội tụ của những nhà làm phim tài năng, các tác phẩm điện ảnh xuất sắc và là một thị trường sôi động cho việc mua bán, trao đổi bản quyền phim. Năm nay, đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan phim với nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh, du lịch và văn hóa đặc sắc.

Tại Chợ phim (Marché du Film), Công ty BHD lần đầu tiên công bố video Johnny Trí Nguyễn giới thiệu dự án điện ảnh “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” (tên tiếng Anh: The Last Secret Of The First Emperor) đến các nhà phát hành phim trên thế giới trong hội thảo, tiệc Vietnam Cine Cocktail, tại gian hàng Việt Nam ở chợ phim cũng như trực tiếp đến nhiều khách hàng tiềm năng.

Bài giới thiệu về dự án phim trên bản tin Thị trường Cannes.

Bài giới thiệu về dự án phim trên bản tin Thị trường Cannes.

Bên cạnh đó, tạp chí Deadline - tạp chí của Mỹ chuyên về điện ảnh, bản tin Thị trường Cannes (Cannes Market News) cũng đưa tin về phim, khẳng định sự quan tâm của giới làm phim quốc tế đối với dự án đặc sắc này.

Video giới thiệu phim “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh” được chiếu đầu tiên tại Hội thảo “Việt Nam - Thị trường năng động ở châu Á và Điểm đến mới cho Sản xuất phim toàn cầu” được tổ chức tại Sân khấu chính của Chợ phim-Liên hoan phim Cannes.

Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Xúc tiến Du lịch Việt Nam-VTFF (do ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bà Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc VTFF-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đại diện) và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA).

Hội thảo có sự tham gia của bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA; ông Đỗ Quốc Việt, Cục phó Cục Điện ảnh Việt Nam và nhiều nhà làm phim khác tại Việt Nam như ông Trinh Hoan, CEO HK Film, nhà sản xuất Nguyễn Bích Ngọc,… đã làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên thị trường điện ảnh châu Á.

Tạp chí Deadline trích dẫn lời của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về bộ phim: “Nhà sản xuất của bộ phim cũng tiết lộ rằng quá trình quay phim sẽ diễn ra tại Ninh Bình, một vùng đất nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, và đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tỉnh, với sự tham gia của ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình, và ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Ninh Bình là những lãnh đạo đích thân đi Cannes quảng bá cho địa điểm quay phim tại tỉnh của mình trong quá trình muốn biến Ninh Bình thành phim trường thế giới”.

Các nhà sản xuất, quản lý điện ảnh, nhà làm phim và nghệ sĩ tại Liên hoan phim Cannes.

Các nhà sản xuất, quản lý điện ảnh, nhà làm phim và nghệ sĩ tại Liên hoan phim Cannes.

Trong video chia sẻ về dự án đến các nhà phát hành quốc tế tại Cannes, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ: “Xin chào mọi người, tôi là Johnny Trí Nguyễn. Và tôi ở đây để bật mí cho các bạn về “Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh”, bộ phim tôi đang thực hiện. Trong phim, tôi thủ vai một trong 7 tráng sĩ, đồng thời đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật và các diễn viên đóng thế. Tôi vô cùng hào hứng khi được góp mặt trong bộ phim này.

Tôi có thể khẳng định, đây sẽ là bộ phim hành động huyền sử Việt Nam hoành tráng và mãn nhãn nhất từng được thực hiện từ trước đến nay. Trong bộ phim này, chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết để tái hiện chân thực nhất có thể từng chi tiết lịch sử từ phục trang, đạo cụ đến bối cảnh. Bộ phim không chỉ khai thác yếu tố huyền sử, mà còn đậm chất bản sắc văn hóa Việt. Tôi hy vọng sẽ mang bộ phim đến với khán giả trên màn ảnh rộng sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại các bạn tại rạp chiếu phim!”.

Trong khi bộ phim được quảng bá để tiếp cận đến nhiều các nhà phát hành quốc tế tại Chợ phim ở Liên hoan phim Cannes, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua, đoàn phim đang tổ chức casting mở rộng.

Hai buổi casting thu hút được rất nhiều các bạn trẻ yêu nghệ thuật và các diễn viên tiềm năng như vận động viên kiêm võ sĩ Taekwondo Châu Tuyết Vân, vận động viên Hà Thế Anh, các diễn viên Quốc Anh, Sỹ Toàn, Lãnh Thanh, Ma Ran Đô, Tín Nguyễn, người mẫu Mạc Trung Kiên, Mr World 2024 Tuấn Ngọc... cùng nhiều các bạn trẻ khác tạo nên không khí nóng hơn bao giờ hết với các nhóm võ thuật, hành động, các nhóm mặc cổ phục mang theo kiếm và các vũ khí cổ.

Ngày 20 và 21/5, ê-kíp tiếp tục casting ở Hà Nội tại Rạp BHD Star Phạm Ngọc Thạch (số 2, Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội).

Đạo diễn phim Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ: “Tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động khi thấy các bạn trẻ rất đam mê và nhiệt tình khi đến casting cho phim. Có những bạn là lần đầu tiên đi cast. Tôi muốn nói cám ơn các bạn thật nhiều và ước gì phim có thật nhiều vai diễn để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Sự nhiệt tình và yêu thích dự án của các bạn chính là động lực để chúng tôi cố gắng hết mình với mong ước có thể có một bộ phim mang nhiều cảm xúc để gửi tới các bạn".

Phim dự kiến sẽ bấm máy trong 2 tháng khoảng tháng 11 và 12/2025, ra mắt khán giả cả nước vào quý 2/2026.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.