Khai mạc Diễn tập chung quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam

Sáng 18/11, tại tỉnh Kampong Chhnang của Vương quốc Campuchia đã diễn ra lễ khai mạc Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam với nội dung chính là phối hợp cứu hộ cứu nạn và quân y.
Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam có nội dung chính là phối hợp cứu hộ cứu nạn và quân y.
Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam có nội dung chính là phối hợp cứu hộ cứu nạn và quân y.
Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam có nội dung chính là phối hợp cứu hộ cứu nạn và quân y. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam có nội dung chính là phối hợp cứu hộ cứu nạn và quân y. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hiến binh Hoàng gia Campuchia (núi Chum Sen Rikreay) tỉnh Kampong Chhnang, hoạt động diễn tập chung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân ba nước láng giềng.

Trung tướng Pen Sokrethvithyea, Cục trưởng Cục Quân huấn, Chủ nhiệm Tiểu ban Quân huấn trực thuộc Ủy ban Liên bộ, Quân đội Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Trung tướng Pen Sokrethvithyea, Cục trưởng Cục Quân huấn, Chủ nhiệm Tiểu ban Quân huấn trực thuộc Ủy ban Liên bộ, Quân đội Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Pen Sokrethvithyea, Cục trưởng Cục Quân huấn, Chủ nhiệm Tiểu ban Quân huấn trực thuộc Ủy ban Liên bộ, Quân đội Hoàng gia Campuchia nhấn mạnh, diễn tập cứu hộ cứu nạn chung năm 2024 giữa quân đội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quan trọng trong công tác đối ngoại quân sự và giao lưu quốc phòng.

Đoàn Việt Nam tham gia cuộc diễn tập chung quân đội ba nước. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đoàn Việt Nam tham gia cuộc diễn tập chung quân đội ba nước. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cuộc diễn tập lần này do Campuchia đăng cai tổ chức với chủ đề “Hoạt động cứu hộ, cứu nạn ở các công trình bị sụp đổ” với sự tham gia của khoảng 1.000 quân nhân. Các đơn vị sẽ cùng tham gia vào các hoạt động diễn tập cứu hộ, cứu nạn, diễn tập quân y, giao lưu thể thao quân sự.

Trung tướng Pen Sokrethvithyea nhấn mạnh: “Mục đích cuộc diễn tập chung lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội ba nước, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh khi có thiên tai xảy ra nhằm kịp thời giúp đỡ người dân bị nạn và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tổn thất về người và tài sản”.

Chỉ huy các đơn vị tham gia diễn tập xem xét công tác chuẩn bị. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Chỉ huy các đơn vị tham gia diễn tập xem xét công tác chuẩn bị. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đây cũng là dịp để quân đội ba nước chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, tăng cường phối hợp quốc tế trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, quân y nhằm nâng cao trình độ tổ chức, phối hợp, hiệp đồng của lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ quốc tế trên phạm vi khu vực và thế giới khi có yêu cầu.

Bộ Quốc phòng Việt Nam giao Quân khu 5 chủ trì phối hợp cơ quan của Bộ cử lực lượng, phương tiện đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập. Các bộ phận đã làm tốt công tác chuẩn bị, với quyết tâm góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người quân nhân cách mạng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Một số phương tiện được sử dụng trong hoạt động diễn tập lần này. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Một số phương tiện được sử dụng trong hoạt động diễn tập lần này. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Bên cạnh các hoạt động diễn tập về cứu hộ, cứu nạn và quân y, đợt giao lưu quốc phòng lần này còn bao gồm cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước tại thủ đô Phnom Penh và hoạt động tiếp xúc gặp gỡ giữa các Bộ trưởng với cộng đồng địa phương tại tỉnh Kandal của Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.