Góp phần xây đắp tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào (30/10/1949-30/10/2024).
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu điều hành Hội thảo.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu điều hành Hội thảo.

Đoàn chủ tịch Hội thảo gồm các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí tướng lĩnh, cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Trung tướng Trương Thiên Tô trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Trung tướng Trương Thiên Tô trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo do Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày nêu rõ: Cách đây 75 năm, ngày 30/10/1949, để đáp ứng yêu cầu đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Lào, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đưa các lực lượng quân sự của Việt Nam sang tham gia chiến đấu và công tác giúp Lào, được tổ chức thành hệ thống riêng và lấy danh nghĩa là “Quân tình nguyện”.

Đây là mốc lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả; đồng thời, khẳng định đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào.

Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các đại biểu dự hội thảo.

Thượng tướng Thongloi Silivong, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện hơn 80 báo cáo, tham luận tham gia tại hội thảo của đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội, cựu chiến binh Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã tập trung đi sâu phân tích, khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo trong quan điểm, đường lối quốc tế vô sản của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về giúp cách mạng Lào; tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng về việc thành lập Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam; khẳng định và làm sâu sắc thêm vai trò lực lượng nòng cốt của Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đoàn kết cùng quân và dân Lào chiến đấu, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Lào, cũng như góp phần xây đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Cùng với đó, nhiều ý kiến tham luận đã khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trong việc tiếp tục góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới...

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Hội thảo tiếp tục khẳng định việc tổ chức Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào là chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào. Đồng thời, giúp mỗi người hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào; tri ân sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đối với bộ đội Việt Nam.

Đại diện Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các đại biểu về dự hội thảo.

Đại diện Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các đại biểu về dự hội thảo.

Đồng chí trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy, cựu chiến binh Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; mong muốn các đồng chí cựu chiến binh, các cơ quan chuyên môn tiếp tục sưu tầm, bổ sung, cung cấp thêm các tư liệu mới để phục vụ quá trình nghiên cứu tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân đội tích cực phát huy, sử dụng hiệu quả tư liệu của hội thảo vào thực tiễn quá trình nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo, huấn luyện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.