Hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Ngày 14/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Xúc tiến đầu tư và thương mại Lào-Việt Nam 2025 với chủ đề “Chung con đường, vững tương lai”.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu tại hội thảo.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu tại hội thảo.

Tham dự hội thảo, về phía Việt Nam, có Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Nguyễn Anh Sơn, cùng các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Sở Công thương tỉnh Điện Biên và các cơ quan hữu quan. Về phía Lào, có Thứ trưởng Công thương Chansaveng Bounyong, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, cùng các lãnh đạo và đại diện của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Lào.

Tham dự hội thảo, còn có đông đảo đại diện đến từ các doanh nghiệp hai nước hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, xuất nhập khẩu…

a2.jpg
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Nguyễn Anh Sơn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và Lào duy trì đà phát triển mạnh mẽ. Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào tiếp tục tăng, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi nền kinh tế, tạo việc làm và phát triển bền vững tại Lào.

Tuy nhiên, dư địa thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước còn rất rộng mở. Trong bối cảnh đó, hội thảo là cơ hội để đại diện các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Lào thảo luận về những giải pháp đồng bộ để tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định, kinh tế là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hội thảo mở ra một kênh đối thoại chiến lược hiệu quả, đồng thời tạo ra những cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Đại sứ cam kết tiếp tục đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác, góp phần vun đắp tương lai thịnh vượng chung của hai nước.

Thứ trưởng Công thương Lào Chansaveng Bounyong bày tỏ hy vọng, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, chia sẻ về những chính sách đầu tư, lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương Việt Nam, trong những năm qua, nhằm đưa quan hệ thương mại Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới, Chính phủ hai nước đã thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác quan trọng và ký kết các văn kiện pháp lý trong lĩnh vực thương mại. Trong đó, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào là một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và động lực thúc đẩy thương mại song phương.

Sau 10 năm thực hiện hiệp định, hợp tác trong lĩnh vực thương mại giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, thực chất, cụ thể. Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều tăng; nhiều cặp cửa khẩu trọng điểm đã trở thành đầu mối giao thương quan trọng, đóng góp lớn cho tổng kim ngạch thương mại song phương; hệ thống chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu được quan tâm đầu tư, nâng cấp...

a1.jpg
Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, diễn ra lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực logistics và phân phối giữa Công ty Cổ phần Việt Lào AZ (Việt Nam) và Công ty Hung-Aloun Logistics (Lào).

Việc ký kết thỏa thuận không chỉ mở ra một chương mới trong hợp tác kinh doanh giữa hai doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sống động cho việc chuyển hóa mạnh mẽ những chủ trương, chính sách của lãnh đạo cấp cao hai nước thành những hành động và cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng hàng hóa xuyên biên giới và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.