Hợp lực bảo vệ an ninh mạng trong giai đoạn mới

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Cục A05, Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và các thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm sự thông suốt, liên tục.
Toàn cảnh cuộc gặp mặt NCA với chủ đề "An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số".
Toàn cảnh cuộc gặp mặt NCA với chủ đề "An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số".

Ngày 11/4, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức cuộc gặp mặt với chủ đề "An ninh mạng trong giai đoạn mới - Hợp lực bảo vệ không gian số". Phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05, Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội cho rằng, năm 2025 mở ra bối cảnh mới với những cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Hiệp hội.

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo đảm an ninh mạng

Tại cuộc gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an chia sẻ, bên cạnh những mặt tích cực, không gian mạng còn đặt ra những nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “An ninh mạng ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta”.

Hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng của các nhóm tin tặc, lộ mất thông tin, dữ liệu cá nhân diễn ra ngày càng nguy hiểm. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra ngày càng phức tạp, với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước thực tiễn trên, yêu cầu công tác đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng là cần thống nhất, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cũng đã thống nhất chủ trương điều chuyển chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Công an, trực tiếp giao cho Cục A05 tiếp nhận ở cấp Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận từ Sở Thông tin và Truyền thông.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, Cục A05 đã khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và các thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm sự thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp.

A05 thống kê dự kiến có 54 văn bản quy phạm pháp luật (10 Luật; 16 Nghị định của Chính phủ; 1 Quyết định của Thủ tướng, 27 Thông tư của Bộ trưởng) trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin cần điều chỉnh, bổ sung, hợp nhất.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn cho hay, đối với công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, A05 triển khai tiến hành rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin để đề xuất sửa đổi, hợp nhất, tạo hành lang thông thoáng, không gian phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

A05 thống kê dự kiến có 54 văn bản quy phạm pháp luật (10 Luật; 16 Nghị định của Chính phủ; 1 Quyết định của Thủ tướng, 27 Thông tư của Bộ trưởng) trong lĩnh vực an ninh mạng và an toàn thông tin cần điều chỉnh, bổ sung, hợp nhất.

Hoàn thiện hệ thống quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng theo hướng hợp nhất, công nhận các tiêu chuẩn đã có về an toàn thông tin mạng, đổi tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Rà quét, đánh giá mức độ an toàn thông tin đối với toàn bộ hạ tầng mạng internet Việt Nam

Tiếp đó, theo Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, A05 tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin mạng đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, hệ thống ngân hàng thương mại...

Trong đó, các nội dung, lĩnh vực kiểm tra gồm việc thực hiện các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; việc đặt máy chủ, lưu trữ dữ liệu theo quy định của Luật An ninh mạng; việc triển khai các giải pháp định danh thuê bao di động, xác thực sinh trắc học tài khoản ngân hàng trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mạng; việc phối hợp trong việc ngăn chặn thư điện tử rác, cuộc gọi tác, tin nhắn rác tai các doanh nghiệp viễn thông, internet...

Đồng thời, tổ chức rà quét, đánh giá mức độ an toàn thông tin đối với toàn bộ hạ tầng mạng internet Việt Nam, an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Hợp nhất 2 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây) thành 1 Trung tâm mới có tên gọi VNCERT trực thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Cục A05, Bộ Công an.

Sau khi tiếp nhận 2 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) là các đơn vị sự nghiệp công lập của của Cục An toàn thông tin, Cục A05 đã tổ chức sắp xếp hợp nhất thành 1 Trung tâm mới có tên gọi VNCERT trực thuộc Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Cục A05 chủ trì thực hiện hoạt động giám sát an ninh mạng trên toàn bộ không gian mạng Việt Nam; duy trì mạng lưới giám sát an ninh mạng trên toàn quốc, bảo đảm liên kết, liên thông, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giám sát tập trung của Trung tâm VNCERT, giám sát của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet (ISP) và giám sát của chủ quản các hệ thống thông tin.

VNCERT là đơn vị chủ trì điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc; tổ chức và điều hành hoạt động của Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Bá Sơn cho biết, A05 trực tiếp phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các loại tội phạm mạng và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, như: hoạt động làm lộ mất, mua bán, trao đổi thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu...

Việt Nam tổ chức Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05, Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội phát biểu.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng A05, Bộ Công an, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội phát biểu.

A05 đang phối hợp khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ tổ chức Lễ ký Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Việt Nam năm 2025. Đây là một sự kiện hết sức trọng đại vì lần đầu tiên Việt Nam được đăng cai tổ chức ký một Công ước của Liên hợp quốc, sự kiện sẽ góp phần nhằm nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính trong năm 2025, NCA có một số trọng tâm hoạt động như sau:

Thứ nhất, Hiệp hội cần chủ động tham gia vào quá trình triển khai Nghị quyết 57, đặc biệt là trong công tác tham mưu, tư vấn công nghệ và phản biện chính sách pháp luật về an ninh mạng. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với Cục A05 và các cơ quan chức năng trong ứng phó với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ hai, Hiệp hội cần có các chương trình, hoạt động cụ thể để triển khai hiệu quả nhiệm vụ "Bình dân học vụ số" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cơ bản cho người dân - đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa - góp phần thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Thứ ba, trong năm 2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp tổ chức Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng. Đây là cơ hội lịch sử để thể hiện vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu chống tội phạm mạng. Hiệp hội cần chuẩn bị nguồn lực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan để tổ chức sự kiện một cách bài bản, hiệu quả.

Thứ tư, cần tăng cường đào tạo kỹ năng, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, sản phẩm nội địa trong lĩnh vực an ninh mạng. Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội cần chủ động đề xuất, thực hiện các sáng kiến, dự án có tính ứng dụng cao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động truyền thông đối ngoại để hình ảnh và các hoạt động của Hiệp hội được tiếp cận tới nhiều đối tượng từ người dân, doanh nghiệp đến đội ngũ chuyên gia, cán bộ chuyên trách.

Thứ năm, Hiệp hội cần phát động Giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng; đồng thời, triển khai chương trình giáo dục, trải nghiệm an ninh mạng cho trẻ em nhằm xây dựng thế hệ công dân số có trách nhiệm và năng lực tự bảo vệ mình trong môi trường mạng.

Thứ sáu, cần mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia, tiếp cận công nghệ tiên tiến và xây dựng tiếng nói có trách nhiệm của Việt Nam trên diễn đàn quốc tế về an ninh mạng.

Thứ bảy, tiếp tục mở rộng, củng cố cộng đồng hội viên - cả cá nhân và tổ chức - nhằm tăng cường sức mạnh tập thể, tạo không gian chia sẻ, hợp tác, thúc đẩy phát triển toàn diện của ngành an ninh mạng trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Các nhà khoa học tại Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8. (Ảnh: HỘI TỰ ĐỘNG HÓA)

Trí thức và nhiệm vụ truyền thông khoa học

Thời gian qua, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của đội ngũ trí thức khoa học được triển khai rộng khắp, đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức đòi hỏi cách làm mới chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Các diễn giả khởi động chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Lần đầu tiên, Tập đoàn tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group – SFG) tổ chức chương trình Demo Day 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thuộc khuôn khổ của hai chương trình thường niên Global Shinhan InnoBoost và Shinhan Global X-Change được tổ chức chung, quy tụ 28 startup công nghệ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.

VNPT đã triển khai hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sim 4G (Ảnh: VNPT)

Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng

Ngày 15/9, những kết nối 2G cuối cùng theo lộ trình được chuyển sang các thế hệ công nghệ mới, khép lại quá trình đã được các nhà mạng chuẩn bị trong nhiều năm. Với VNPT, công việc bắt đầu từ năm 2021 và bài toán không chỉ nằm ở việc nâng cấp mạng lưới, mà còn ở việc đưa người dùng sang công nghệ mới trước khi 2G rời mạng.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký và chứng kiến ký ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Hợp tác, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hướng đến những giá trị bền vững

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre, Trường đại học Quang Trung, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế và Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược Phú Yên tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Một hội thảo phổ biến, nâng cao nhận thức về các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp.

Siết xử lý vi phạm trên không gian mạng

Từ 19/8/2026, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người vi phạm có thể bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động, tịch thu phương tiện, thu hồi dữ liệu và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xem xét xử lý hình sự.

Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của nền tảng trước khi tham gia đầu tư tiền mã hóa.

Bẫy đầu tư tiền mã hóa trên mạng

Những lời mời đầu tư “việc nhẹ, sinh lời khủng”, có chuyên gia “bắn lệnh, bao lãi, bao lỗ” có thể là cạm bẫy công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, bảo vệ thông tin cá nhân và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an khi nghi ngờ bị lừa đảo.

Để chủ động phòng tránh, người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh, không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng.

Mạo danh trường học thu học phí, đặt hàng doanh nghiệp

Khi các cơ sở giáo dục trên cả nước bước vào năm học mới, cũng là lúc các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Không chỉ nhắm đến học sinh, sinh viên và phụ huynh, các đối tượng còn lợi dụng danh nghĩa của trường học để lừa đảo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an xã An Khánh, thành phố Hà Nội hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Chuẩn hóa, liên thông dữ liệu quốc gia

Thời gian qua, nhiều dịch vụ công được đưa lên môi trường số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao, nhưng phía sau giao diện số vẫn còn khâu xử lý thủ công, yêu cầu hồ sơ giấy... 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen bò tót lai F1 giữa bò cái nhà và bò tót đực giai đoạn 2021-2025” chăm sóc những cá thể bò tót lai tại Vườn Quốc gia Núi Chúa-Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Bò tót lai ở Phước Bình: Dấu ấn đặc biệt trong bộ nhiễm sắc thể

Trong những đàn bò của người dân vùng đệm Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa, từng xuất hiện những cá thể mang vóc dáng, màu lông và tập tính khác biệt rõ rệt so với bò nhà. Qua nghiên cứu hình thái và phân tích di truyền, các nhà khoa học xác định một số cá thể là con lai thế hệ thứ nhất (F1) giữa bò tót đực và bò nhà.