Bảo đảm an ninh tôn giáo trên không gian mạng

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đã xuất hiện từ lâu ở Việt Nam và gần đây có sự phát triển mạnh mẽ, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19. Hoạt động này được thực hiện thông qua các website của tổ chức tôn giáo và các mạng xã hội với rất nhiều hình thức như giảng đạo, truyền đạo, đào tạo chức sắc, chức việc, bồi dưỡng giáo lý, xuất bản kinh sách điện tử, hội thảo, sinh hoạt tôn giáo...
Ảnh minh họa: Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) tuyên truyền vận động người dân thực hiện lối sống văn minh, tuân thủ pháp luật trong một buổi sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành người H’Mông xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu. (Ảnh: THÀNH SƠN)
Ảnh minh họa: Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) tuyên truyền vận động người dân thực hiện lối sống văn minh, tuân thủ pháp luật trong một buổi sinh hoạt tại điểm nhóm Tin lành người H’Mông xóm Nà Ca, thị trấn Pác Miầu. (Ảnh: THÀNH SƠN)

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, thực tiễn thời gian qua cho thấy, có không ít tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua không gian mạng để đăng tải thông tin liên quan tôn giáo vì mục đích chính trị, đưa ra các nhận định thiếu khách quan, thiếu thiện chí, thậm chí xuyên tạc đời sống tôn giáo của nhân dân để vu cáo Nhà nước Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo và kích động chống phá chính quyền, tuyên truyền mê tín dị đoan, trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc...

Có thể kể đến như “Hội thánh Tin lành đấng Christ” dùng các ứng dụng trò chuyện trên mạng để tập hợp tín đồ là người dân tộc thiểu số ở trong nước liên kết với các nhóm đối tượng phản động người Việt lưu vong lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Việt Nam, đòi thành lập “nhà nước riêng, tôn giáo riêng” cho người dân tộc thiểu số. Một số hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ” (Pháp luân công, Thanh Hải Vô thượng sư, Pháp môn diệu âm, “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, “Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam”...) gia tăng sử dụng mạng xã hội để lôi kéo người tham gia.

Bên cạnh đó, còn có các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan, trục lợi như: “Câu lạc bộ tình người”; nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”; hoạt động “cúng oan gia trái chủ, trục vong” tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh...; hay lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc, xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức, cá nhân như: “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, “Lương Gia Long” hay “Lương Chính Khang” tuyên truyền mê tín dị đoan, sai lệch về phương pháp phòng chống dịch Covid-19; xuyên tạc, xúc phạm Đạo Mẫu Việt Nam và các Anh hùng, liệt sĩ đã có công với đất nước.

Gần đây cũng nổi lên một số hiện tượng một số tu sĩ Phật giáo có những bài thuyết giảng trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung công kích các tôn giáo khác, gây bất bình trong cộng đồng các tôn giáo; bị các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc và kích động các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp song công tác đấu tranh, xử lý còn nhiều bất cập.

Khung pháp lý hiện hành của Việt Nam chưa có điều khoản cụ thể để điều chỉnh hoạt động đăng tải thông tin tôn giáo và liên quan tôn giáo trên không gian mạng.

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp song công tác đấu tranh, xử lý còn nhiều bất cập. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay các hoạt động tôn giáo diễn ra nhiều nhưng không cần xin phép, không cần địa điểm, không kiểm soát được số người tham gia; một số hoạt động lệch chuẩn, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh có yếu tố mê tín dị đoan diễn ra rầm rộ trên môi trường mạng, gây dư luận bức xúc trong xã hội và trong cộng đồng các tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong khi đó, khung pháp lý hiện hành của Việt Nam chưa có điều khoản cụ thể để điều chỉnh hoạt động đăng tải thông tin tôn giáo và liên quan tôn giáo trên không gian mạng.

Vì vậy, trong thời điểm chưa bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định và hình thức xử lý vi phạm; các cơ quan hữu quan cần tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức về pháp luật an ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho tổ chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, nhất là giúp công nhân, người lao động nâng cao ý thức làm chủ và an toàn an ninh mạng, cảnh giác với các hoạt động tuyên truyền lôi kéo của các “tà giáo”, tổ chức, cá nhân lợi dụng không gian mạng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; chủ động phát hiện những tin xấu, độc, ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục và sự lành mạnh của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, hoạt động “tà giáo, tà đạo” để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.