Hơn 5,5 nghìn tác phẩm báo chí chất lượng cao được nhận hỗ trợ

Qua các năm triển khai, chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội Nhà báo, trở thành sinh hoạt nghiệp vụ thường niên bổ ích với toàn thể hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 4 năm (2021-2024) thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg, chiều 21/4, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025”.

Công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều bài viết giàu tính chiến đấu, tính giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cao, góp phần ổn định và phát triển xã hội, qua đó khẳng định rõ hơn vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người cầm bút.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ, các tác phẩm báo chí chất lượng cao đã đoạt nhiều giải báo chí địa phương, giải báo chí của bộ, ngành, đoàn thể, và đặc biệt là đoạt Giải báo chí quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: MINH QUYẾT)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: MINH QUYẾT)

Kết quả, chương trình hỗ trợ hơn 5,5 nghìn lượt hội viên nhà báo, nhận được 5.529 tác phẩm báo chí chất lượng cao thuộc các loại hình báo chí; tổ chức các hội nghị, hội thảo nghiệp vụ báo chí, giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng tác phẩm; hỗ trợ công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các đầu sách để công bố, quảng bá và lưu trữ tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Một trong những yêu cầu chính của Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao là tạo nguồn cho Giải báo chí quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu, ngay trong năm 2024, 2025, công tác triển khai báo chí chất lượng cao tại các cấp Hội cần có sự thay đổi ngay từ khâu định hướng đề tài, xét duyệt đề cương, hỗ trợ tác giả để có thể cho ra đời những tác phẩm báo chí số hiện đại, phù hợp hơn với nhu cầu.

Điều này đồng thời cũng đòi hỏi các cấp Hội phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, phổ biến, quán triệt rộng rãi tới các nhà báo-hội viên, xây dựng các chương trình tập huấn nâng cao trình độ, động viên, khuyến khích hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tích cực học hỏi, nắm bắt các công nghệ làm báo hiện đại, tham gia mạnh mẽ hơn vào các nền tảng số.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, thông qua chương trình hỗ trợ các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, các cấp Hội có thêm điều kiện, động lực để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên hăng say sáng tác; mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tọa đàm, hội thảo, thâm nhập thực tế sáng tác, trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp.

Đặc biệt, các lớp bồi dưỡng ngắn ngày theo cách vừa làm vừa học đã giúp các hội viên cập nhật kiến thức, tiếp cận với những phương pháp, công nghệ làm báo hiện đại. Phong trào nâng cao trình độ chuyên môn đã khơi dậy, gìn giữ "ngọn lửa" say nghề, tình yêu công việc của những người làm báo.

Công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao đã tạo được sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh đậm nét mọi mặt của đời sống xã hội.

Thời gian tới, Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn 2026-2030 sẽ căn cứ biến động về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, sự thay đổi về số lượng cấp Hội Nhà báo cơ sở, cơ quan báo chí trung ương, địa phương để nghiên cứu, đề xuất xây dựng thêm các tiêu chí phân bổ kinh phí đảm bảo khoa học và công bằng hơn nữa; thuyết minh, giải trình chi tiết với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành liên quan làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ báo chí chất lượng cao giai đoạn tới.

Tại hội nghị, đại diện các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và người làm báo trong cả nước kiến nghị Nhà nước cho phép tiếp tục thực hiện và mở rộng chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao sang giai đoạn 2026-2030 với ngân sách tăng ít nhất 200% nhằm đáp ứng yêu cầu mới; bổ sung cơ chế đặc thù hỗ trợ trực tiếp cho nhà báo tác nghiệp tại vùng thiên tai, dịch bệnh, địa bàn chiến lược về an ninh-quốc phòng; Cho phép thành lập Quỹ Phát triển tài năng báo chí trẻ từ nguồn kinh phí hỗ trợ, tập trung đào tạo thế hệ nhà báo kế cận.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 17/12: Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật họp phiên thứ hai, Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới

Tin nổi bật ngày 17/12: Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật họp phiên thứ hai, Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật họp phiên thứ hai; Việt Nam sắp có “siêu dự án” sân bay Gia Bình đẳng cấp top 10 thế giới, Việt Nam liên tiếp mang Vàng về tại SEA Games 33… là một số tin đáng chú ý hôm nay 17/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng Giáng sinh năm 2025

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam.

Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vững mạnh.

10 kết quả nổi bật năm 2025 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Năm 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong nhiều hoạt động. Chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng; đồng thời thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức Hội - bảo đảm “gọn” tổ chức nhưng không “mỏng” phong trào.

Cán bộ y tế tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở y tế.

Tiếp tục hoàn thiện, triển khai các chính sách về dân số kịp thời, hiệu quả

Hiện nay, công tác dân số ở nước ta còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc như tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa theo kịp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế... Đây là những “nút thắt” cần sớm được khắc phục, để ngành dân số sớm hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 72-NQ/TW đề ra.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm

Thời gian tới, mọi hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và tuyệt đối của cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương. Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ, hiệu quả tinh thần "5 dám" và phong trào thi đua "3 nhất".

Giao thông đô thị từng bước được tỉnh Thái Nguyên đầu tư, chỉnh trang xanh, sáng, sạch, đẹp hơn.

Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm ở Thái Nguyên

Nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn Thái Nguyên vừa được đưa vào sử dụng sẽ làm cho tỉnh từng bước hoàn thiện giao thông trục dọc, trục ngang, giao thông đối ngoại. Điều đó không chỉ tạo thuận lợi đi lại, giao thương hàng hóa mà còn khai thác tiềm năng, thế mạnh, tạo không gian phát triển mới cho Thái Nguyên.

Bụi PM2.5 được đánh giá là tác nhân ô nhiễm không khí có ảnh hưởng tiêu cực nhất tới sức khỏe con người, nhất là bệnh phổi.

Hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính

Để giảm thiểu nguy cơ liên quan đến bệnh phổi, người dân cần thực hiện lối sống theo hướng lành mạnh hơn như ăn uống điều độ, tăng cường vận động thể lực, kiểm soát cân nặng, góp phần giảm nguy cơ béo phì… Những điều này không chỉ giúp phòng tránh bệnh phổi, mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

[Video] Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025, nơi những hạt giống tử tế hội tụ

[Video] Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025, nơi những hạt giống tử tế hội tụ

Đêm Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự” không chỉ tôn vinh những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bền bỉ hành động vì cộng đồng, mà còn trở thành điểm hội tụ của những “hạt giống tử tế”, kết nối nguồn lực và lan tỏa các giá trị nhân văn vì sự phát triển bền vững của xã hội.

Biên đội tàu Vùng 4 huấn luyện trên biển. (Ảnh: Vùng 4 Hải quân)

Vùng 4 Hải quân: Xứng danh đơn vị anh hùng

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo được phân công, đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; thực sự là “điểm tựa” vững chắc của bà con ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.

Quang cảnh hội thảo.

Phú Thọ lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Sáng 17/12, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số bộ, ngành; đại diện doanh nghiệp và địa phương trong tỉnh.

Truyền thông điệp "Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn". (Ảnh: HNV)

Thụy Điển-Việt Nam hợp tác thúc đẩy an toàn giao thông cho trẻ em

Sáng 17/12, tại Hà Nội, nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ trẻ em trên đường phố Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Protec và Trường tiểu học Trung Yên triển khai Chiến dịch An toàn giao thông 2025 – “Mũ bảo hiểm an toàn, Trẻ em an toàn”, trao tặng 400 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh (thứ hai, từ trái qua) vận động nhân dân bàn giao đất để triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Người dân đặc khu Phú Quốc đồng hành vì APEC 2027

Còn hơn một năm nữa để hoàn thành các công trình phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2027, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với sự vận động của chính quyền địa phương, người dân dần đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai các dự án, biến khát vọng vươn tầm quốc tế của Phú Quốc thành hiện thực.

Khuya 3/12 đến sáng 4/12, nhiều xã nằm khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, kèm theo đó một số hồ thủy lợi xả lũ khiến những khu vực này đang bị ngập, có nhiều nơi ngập sâu hơn 2m. Trong ảnh: Nhiều nhà tại xã Hồng Sơn bị ngập sâu. (Ảnh: THANH HẢI)

Trách nhiệm trong cảnh báo thiên tai

Sau đợt mưa lũ xảy ra đầu tháng 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, công tác dự báo thiên tai từ phía cơ quan chức năng bị đánh giá còn chậm trễ và thiếu chính xác, đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân và Nhà nước.