Hội Nhà báo Hải Phòng tiếp tục xây dựng đội ngũ đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp

Ngày 14/12, tại Hải Phòng, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo các địa phương trong khu vực và 371 hội viên Hội Nhà báo thành phố.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bức trướng tặng Hội Nhà báo thành phố mang dòng chữ “ Hội Nhà báo thành phố: Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại văn minh”.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bức trướng tặng Hội Nhà báo thành phố mang dòng chữ “ Hội Nhà báo thành phố: Đoàn kết-Bản lĩnh-Trí tuệ góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại văn minh”.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ hội viên nhà báo cùng chung sức, đồng lòng, sáng tạo trong tổ chức tuyên truyền, góp sức cùng thành phố Cảng và cả nước phát triển vươn lên mạnh mẽ.

Tổ chức hội và các cơ quan báo chí thành phố tham gia tích cực vào lĩnh vực chuyển đổi số báo chí, đổi mới phương thức hoạt động báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền và xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà phát biểu tại đại hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà phát biểu tại đại hội.

Cùng với đó, Hội Nhà báo thành phố quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, các các “sân chơi” lành mạnh, bổ ích cho hội viên; quan tâm quyền lợi chính đáng của hội viên; tạo điều kiện để hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp theo xu thế báo chí hiện đại, chuyên nghiệp.

Các đại biểu dự đại hội đã trao đổi, luận bàn về các nội dung: “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội”; “Trách nhiệm của hội viên đối với tổ chức hội”; “Tiếp cận thành tựu công nghệ thông tin, nền tảng số để đáp ứng yêu cầu làm báo trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ 4.0”; “Nâng cao trách nhiệm đạo đức người làm báo trong thời kỳ 4.0”…

Nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ người làm báo Hải Phòng đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ vì sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại, văn minh”.

Các nhà báo, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng luôn dấn thân trong các hoạt động nghiệp vụ.

Các nhà báo, Hội viên Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng luôn dấn thân trong các hoạt động nghiệp vụ.

Phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đang khẩn trương bước vào chặng nước rút thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách mới và thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, đòi hỏi Hội Nhà báo thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động mạnh mẽ hơn nữa.

Trong đó, hội cần chú trọng làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân của hội viên trong sáng tạo tác phẩm báo chí.

Đồng thời, Ban Chấp hành hội cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, trình Thường trực Thành ủy thông qua Đề án nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Hải Phòng trong thời kỳ mới để sớm triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Hải Phòng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khóa 8.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Hải Phòng chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khóa 8.

Cùng với đó, Hội Nhà báo thành phố cần nâng cao hơn chất lượng và uy tín của Giải báo chí Hải Phòng, động viên đông đảo các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên tham gia giải báo chí thành phố; đa dạng hóa các hình thức hoạt động nghiệp vụ nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy ước của Hội Nhà báo Hải Phòng phù hợp với yêu cầu hoạt động của nhiệm kỳ mới; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý báo chí trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khóa 8, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 người và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khoá 7 Nguyễn Anh Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng khoá 8.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội Nhà báo, hoạt động báo chí giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.