Hơn 5 triệu trẻ em được bảo vệ khỏi các bệnh nguy hiểm do phế cầu và NTHi

Các dữ liệu lâm sàng, kết quả nghiên cứu khoa học, chứng cứ y khoa về hiệu quả và tính an toàn của vaccine phế cầu vừa được báo cáo tại chuỗi hội thảo khoa học “Hành trình tiên phong bảo vệ kép chống lại phế cầu và NTHi”, tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Buổi hội thảo khoa học được tổ chức tại Hà Nội.
Buổi hội thảo khoa học được tổ chức tại Hà Nội.

Phế cầu và Haemophilus influenzae không định týp (NTHi) là tác nhân gây bệnh phổ biến nhất đối với nhiều căn bệnh, như: viêm tai giữa, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm trùng máu và các bệnh phế cầu xâm lấn khác.

Đây đều là những bệnh vô cùng ám ảnh đối với bác sĩ điều trị trước khi có vaccine. Như gánh nặng của viêm tai giữa ở trẻ em bị đánh giá thấp hơn thực tế, hơn 80% trẻ mắc viêm tai giữa cấp trước 5 tuổi và 65% sẽ mắc tái đi tái lại.

Vaccine phế cầu do Công ty dược phẩm sinh học toàn cầu GSK nghiên cứu và phát triển lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam vào năm 2014. Đến nay đã có hơn 5 triệu trẻ em Việt Nam được bảo vệ khỏi những căn bệnh nguy hiểm do phế cầu và NTHi. Điều này có ý nghĩa lớn khi chúng ta đã và đang dần ngăn ngừa cũng như đầy lùi được những căn bệnh nhiễm nguy hiểm này.

Trong suốt 10 năm qua, nhân viên y tế đã không ngừng giáo dục về bệnh, tư vấn để cha mẹ hiểu về giá trị của vaccine để từ đó phòng ngừa cho con từ sớm ngay từ 6 tuần tuổi khỏi viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết… do phế cầu.

TS,BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết, diễn tiến của viêm tai giữa sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều nếu có sự tham gia của phế cầu và NTHi, đây là hai nguyên nhân phổ biến gây bệnh, làm tăng nguy cơ điều trị thất bại, tái phát và dẫn đến viêm mạn tính.

Gánh nặng của bệnh không chỉ dừng ở nhiễm khuẩn ban đầu mà còn là những biến chứng nặng nề của bệnh như mất thính lực, suy giảm ngôn ngữ hay biến chứng thần kinh. Ngoài ra, đây là bệnh thường được chỉ định kháng sinh và hiện nay các vi khuẩn gây ra viêm tai giữa đã giảm nhạy cảm với kháng sinh qua thời gian.

PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội thảo khoa học tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tại hội thảo khoa học tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, các triệu chứng của viêm tai giữa rất khó phát hiện dù bệnh khá phổ biến, thậm chí có triệu chứng đánh lừa như tiêu chảy nên thường chúng ta không biết nguyên nhân lại nằm ở tai của em bé. Công tác điều trị từ đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Do đó chỉ có quyết định phòng ngừa chủ động bằng vaccine có thể giúp chúng ta giải quyết được triệt để căn bệnh này.

Hội Nhi khoa Việt Nam cũng đã đưa ra khuyến cáo cần tiêm vaccine phòng phế cầu và NTHi cho tất cả trẻ em từ 6 tuần tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.