Hơn 4.000 tân sinh viên Trường đại học Công nghệ nhập học tại Hòa Lạc

Ngày 3/9, hơn 4.000 tân sinh viên K71 của Trường đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội đã hoàn tất thủ tục nhập học tại cơ sở Hòa Lạc, chính thức bắt đầu hành trình học tập trong không gian đại học mới của nhà trường. 

Trong ngày nhập học, sinh viên và phụ huynh được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, tìm hiểu về ngành học, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên.
Trong ngày nhập học, sinh viên và phụ huynh được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, tìm hiểu về ngành học, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên.

Dự kiến đến năm 2029, tất cả các khóa học của trường đều học tập trung tại cơ sở Hòa Lạc, kể cả bậc sau đại học.

Trong ngày nhập học, sinh viên và phụ huynh được hướng dẫn thực hiện các thủ tục, đồng thời tìm hiểu về ngành học, chương trình đào tạo và đời sống sinh viên tại các khu vực tư vấn của các khoa. Cán bộ, giảng viên cùng sinh viên khóa trên trực tiếp giải đáp các vấn đề liên quan chương trình đào tạo, kế hoạch học tập, hoạt động nghiên cứu, các dịch vụ hỗ trợ và đời sống tại Hòa Lạc.

Tân sinh viên cũng được tham quan, trải nghiệm hệ thống phòng thực hành, qua đó bước đầu làm quen với môi trường đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.

3b9812aefae87ab623f9.jpg
Quang cảnh tân sinh viên K71 nhập học tại cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Em Trần Thị Ngân Hà, tân sinh viên khóa K71, đến từ Ninh Bình cho biết lần đầu đến Hòa Lạc, em vừa háo hức, vừa có chút bỡ ngỡ trước không gian học tập rộng lớn và hiện đại. "Điều em mong chờ nhất là được học tập, thực hành và tham gia các hoạt động cùng bạn bè trong một môi trường mới. Em hy vọng những năm học tại đây sẽ giúp mình không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có thêm nhiều kỹ năng và trải nghiệm để chuẩn bị cho công việc sau này", Ngân Hà chia sẻ.

Cùng con đến làm thủ tục nhập học, phụ huynh Nguyễn Ánh Mai đến từ Hưng Yên cho biết sinh viên không thuộc diện ở ký túc xá nên gia đình lựa chọn thuê nhà trọ bên ngoài. Nhà trường đã hướng dẫn, cung cấp thông tin về các khu nhà trọ được khảo sát quanh trường và có chính sách hỗ trợ chi phí chỗ ở. "Có thông tin cụ thể để tham khảo, lại được nhà trường hỗ trợ một phần chi phí, gia đình cũng yên tâm hơn để cháu ổn định chỗ ở và bắt đầu năm học mới", chị Ánh Mai chia sẻ.

cd8cbdd65590d5ce8c81.jpg
Sinh viên điều khiển robot thông minh tại phòng thực hành ở cơ sở Hòa Lạc. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân trong ngày đón tân sinh viên K71, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: Nhà trường coi đây không chỉ là một hoạt động tuyển sinh mà còn là một ngày hội, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển.

Theo Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, việc chuyển hoạt động đào tạo lên Hòa Lạc nhằm tạo môi trường đại học tập trung, đồng bộ, tạo điều kiện để nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn cho đất nước.

Không gian mới cũng được kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái học tập đầy đủ cho sinh viên, gồm giảng đường, khu tự học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và không gian để sinh viên làm việc, kết nối với các thế hệ giảng viên, giáo sư trong hoạt động nghiên cứu.

b24ba1114957c9099046.jpg
Sinh viên được trải nghiệm tại phòng thực hành. (Ảnh: Thúy Quỳnh)

“Đại học không phải chỉ đến giảng đường, mà sinh viên phải đến với cả một hệ sinh thái, gồm có giảng đường, có nơi tự học, có thực hành và thậm chí thực tập, và là nơi để sinh viên làm việc với nhau, nhưng cũng là nơi để sinh viên kết nối với các thế hệ thầy, các giáo sư để làm nghiên cứu”, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình nhấn mạnh.

Không gian tại Hòa Lạc sẽ tạo điều kiện để các khu vực giảng đường, phòng tự học, phòng thí nghiệm và phòng thực hành được tổ chức đồng bộ, giúp sinh viên có thể dành phần lớn thời gian trong ngày cho học tập và nghiên cứu tại trường.

Với thế hệ sinh viên đầu tiên học tập tại Hòa Lạc, Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình kỳ vọng các em chủ động tận dụng điều kiện mà nhà trường đã chuẩn bị, học tập tập trung, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, gia đình và đất nước.

img-9290.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ giới thiệu các phòng thực hành, thí nghiệm với Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường cùng các nguyên lãnh đạo Trường đại học Công nghệ.

Cùng với việc tổ chức nhập học, Trường đại học Công nghệ triển khai "Đề án hỗ trợ sinh viên năm nhất ổn định chỗ ở phục vụ học tập toàn diện tại cơ sở Hòa Lạc”, được triển khai từ tháng 8 đến tháng 11/2026, hướng tới toàn bộ sinh viên năm nhất K71 học tập tại Hòa Lạc.

Theo đó, sinh viên K71 có thể lựa chọn ở ký túc xá hoặc thuê nhà trọ tại các khu vực gần Trường đại học Công nghệ. Sinh viên đáp ứng điều kiện của Đề án được hỗ trợ 500.000 đồng/sinh viên. Khoản hỗ trợ này sẽ được bù trừ vào học phí học kỳ I năm học 2026-2027. Đối với sinh viên được miễn 100% học phí, nhà trường sẽ hướng dẫn thủ tục để sinh viên nhận khoản hỗ trợ qua tài khoản cá nhân.

Nhà trường đã khảo sát các khu nhà trọ xung quanh trường và cung cấp thông tin để sinh viên, phụ huynh tham khảo với các tiêu chí về an ninh, phòng cháy, chữa cháy, khoảng cách và mức giá...

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo VRG trao học bổng cho con công nhân, lao động “Vượt khó-Học giỏi” năm học 2025-2026. (Ảnh: Đào Phong)

Tuyên dương 853 học sinh, sinh viên xuất sắc con em ngành cao-su

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao-su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2026) và hướng tới 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG), Tập đoàn VRG tổ chức Lễ tuyên dương con công nhân, lao động “Vượt khó-Học giỏi” năm học 2025-2026.

Trường đại học Đà Lạt tọa lạc trong không gian xanh cao nguyên Lâm Viên. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trường đại học Đà Lạt: 50 năm - nền tảng để mở rộng hội nhập và phát triển

Trường đại học Đà Lạt đã trải qua hành trình 50 năm đổi mới và phát triển. Từ nền móng được xây dựng trong gian khó, qua quá trình mở rộng và phát triển đại học đa ngành, đến yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên nền tảng cho chặng đường phát triển trong tương lai.

Học sinh lớp 6. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Đổi mới tuyển sinh đầu cấp: Chuyển từ tư duy "tuyển" sang “tiếp nhận học sinh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), với cách tiếp cận chuyển từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp” gắn với nhu cầu học tập, mạng lưới trường lớp,... nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho người học và công bằng giáo dục. 

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Nhiều kỳ vọng tại Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi hướng sự quan tâm của xã hội đến những người trực tiếp đưa công nghệ, tri thức pháp luật và phương thức làm việc mới vào đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số.