Hơn 38 nghìn tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình”

Không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” năm 2025 còn trở thành cầu nối văn hóa, nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, khát vọng hòa bình và quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội sáng tạo, văn hiến, văn minh, hiện đại đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh đạt giải cuộc thi.
Đại diện Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh đạt giải cuộc thi.

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025.

Sau nhiều năm diễn ra, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế đã trở thành một trong nhiều hoạt động nổi bật về văn hóa và nghệ thuật, góp phần tích cực lan tỏa tinh thần yêu Hà Nội, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc đến đông đảo các bạn trẻ.

Cuộc thi năm nay đã nhận được hơn 38.000 tác phẩm từ 345 đơn vị, trường học và câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 200 tác phẩm của thiếu nhi đến từ các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài và trường quốc tế. Số lượng lớn tác phẩm dự thi với thông điệp về hòa bình, hợp tác và tình cảm dành cho Hà Nội là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn của Thủ đô - Thành phố vì hòa bình.

ndo_br_anh4.jpg
Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hà Anh (Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu) với tác phẩm “Hồ Gươm em yêu”.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết: "Cuộc thi năm nay là một trong những hoạt động văn hóa thiết thực, giàu ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và kỷ niệm 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” (1999-2025). Sự tham gia đông đảo của các em thiếu nhi đã phản ánh sự quan tâm sâu rộng của các nhà trường, câu lạc bộ năng khiếu, phụ huynh và toàn xã hội đối với việc giáo dục thế hệ trẻ thông qua nghệ thuật, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của cuộc thi".

ndo_tr_anh6.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày các tác phẩm tham dự cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế "“Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài khẳng định, sự phối hợp trong công tác tổ chức với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã bảo đảm tính uy tín và quy mô của cuộc thi, đồng thời nhân rộng tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.

“Thông điệp của cuộc thi càng thêm phần sâu sắc và ý nghĩa trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Các tác phẩm dự thi đã phản ánh sự đồng điệu với thông điệp này, thể hiện ước muốn về một Hà Nội thanh bình, một thế giới không còn chiến tranh và đói nghèo”, ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

ndo_br_anh4.jpg

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, Nghệ sĩ ưu tú-hoạ sĩ Nguyễn Văn Trực, Trưởng Ban sáng tác Hội Nghệ sĩ sân khấu Hà Nội cho biết: "Cuộc thi năm nay không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích mà còn góp phần giáo dục tình yêu quê hương, bồi dưỡng thẩm mỹ và khơi dậy khát vọng xây dựng một thủ đô văn minh, giàu đẹp, chan hòa tình yêu thương. Những tác phẩm dự thi đã chuyển tải thông điệp và truyền tải thông điệp hòa bình - thể hiện sự trong sáng của tuổi thơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

ndo_br_anh1.jpg
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải.

“Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là các em học sinh được vẽ tại nhà, không vẽ trực tiếp. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc thi, số lượng bài tăng lên rất nhiều, đây là điều rất đặc biệt và tạo dấu ấn tại cuộc thi năm nay. Phần lớn các tác phẩm có bố cục hài hòa, màu sắc tươi sáng, có ý tưởng sáng tạo, nhiều em học sinh đã mạnh dạn bày tỏ tình yêu Hà Nội qua các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người và cuộc sống đời thường. Có thể nói, chất lượng cuộc thi năm nay rất đồng đều, rất tốt”, hoạ sĩ Nguyễn Văn Trực cho biết.

ndo_br_anh2.jpg
Thí sinh Vorobyova đến từ Trường phổ thông Đại sứ quán Nga giành giải Nhì với tác phẩm “Tàu hỏa ở trung tâm thành phố Hà Nội”

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi năm nay gồm 1 giải Nhất, 10 giải Nhì, 20 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 10 giải Khuyến khích chuyên đề và 20 giải phụ.

Với tác phẩm “Hồ Gươm em yêu”, thí sinh Nguyễn Hà Anh (Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu) đã xuất sắc giành giải Nhất. Thí sinh Vorobyova đến từ Trường phổ thông Đại sứ quán Nga giành giải Nhì với tác phẩm “Tàu hỏa ở trung tâm thành phố Hà Nội”. Giải Ba thuộc về thí sinh Inaya Dhawesh Mohideen Sameena (Ấn Độ) và Ma Hyein (Hàn Quốc) đều đến từ trường quốc tế Horizon, lần lượt với các tác phẩm “Sắc màu Hà Nội” và “Hà Nội thân thương”.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.