Hơn 260 nghìn khách ghé không gian trưng bày của Cà Mau trên đất Thủ đô

Gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), kéo dài từ 28/8 đến 15/9 thu hút hơn 260.000 lượt khách tham quan.

Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (đeo cà vạt đỏ) ghé không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại triển lãm.
Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (đeo cà vạt đỏ) ghé không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại triển lãm.

Chiều 12/9, theo báo cáo tổng kết bước đầu từ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, tính đến hết ngày 10/9, tức chưa đầy nửa tháng kể từ ngày chính thức mở cửa đón khách tham quan, gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tham gia tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội, đã thu hút hơn 260.000 lượt khách ghé thăm và tham quan.

Đây cũng là một trong những không gian triển lãm cấp địa phương nhận được sự quan tâm của nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khu trưng bày của tỉnh Cà Mau đã vinh dự đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghé thăm, như: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng…

gian-hang-1-6292.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ 5 từ trái qua) chụp hình lưu niệm tại gian trưng bày tỉnh Cà Mau.
gian-hang-4-7422.jpg
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (bìa phải) ghé tham quan gian trưng bày tỉnh Cà Mau tại triển lãm.

Không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau còn tiếp đón gần 50 đoàn khách của các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ mọi miền đất nước và quốc tế, trong đó có đoàn của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper...

gian-hang-5-5884.jpg
Một đoàn khách là cựu chiến binh ghé tham quan không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại triển lãm.

Với chủ đề “Dạt dào vùng đất Cà Mau-80 năm Quốc khánh tự hào quê ta”, Cà Mau mang đến triển lãm một không gian trưng bày đặc biệt, được thiết kế ấn tượng. Không gian triển lãm của Cà Mau như câu chuyện sống động kể lại hành trình khai hoang, dấu ấn mở cõi, những năm tháng đấu tranh oanh liệt, đến công cuộc xây dựng và phát triển vùng đất nơi cực nam Tổ quốc…, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Cà Mau còn mang đến gian trưng bày 42 sản phẩm OCOP, với nhiều đặc sản mang dấu ấn và thương hiệu đặc trưng gắn liền vùng đất và con người Cà Mau, như muối hạt, muối tinh Bạc Liêu - sản phẩm đầu tiên đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia; tôm khô, tôm rang, chà bông tôm, mắm tôm chua; ba khía muối, ba khía trộn; bánh phồng tôm, bánh phồng cua, bánh phồng rau củ quả; dưa bồn bồn, kim chi bồn bồn; khô cá kèo; đũa đước; nước ép nhàu SK Noni; gạo ST24, ST25, gạo BL9; mật ong rừng U Minh…

gian-hang-2-5028.jpg
Một góc không gian trưng bày của tỉnh Cà Mau được thiết kế mô phỏng con thuyền Mũi Cà Mau rẽ sóng vươn khơi ra biển lớn.

Gian trưng bày của tỉnh Cà Mau còn dành riêng 200 gói quà tặng đối ngoại cho khách tham quan.

Đặc biệt, hơn 150.000 khách tham quan tìm đến tận nơi để thưởng thức ẩm thực tại gian hàng Cà Mau, với các món đặc sản như Bánh phồng tôm, bánh phồng cua chiên sẵn phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm; cua rang muối, cua hấp muối tuyết, cua sốt hoàng kim, tôm sú nướng muối tuyết, tôm càng nướng, tôm càng sốt trứng muối, tôm khô rang muối thảo dược...

gian-hang-3-5243-9584.jpg
Một góc trưng bày đặc sản OCOP tại gian trưng bày của tỉnh Cà Mau tại triển lãm, thu hút đông khách tham quan.

Hằng ngày, tại không trưng bày của tỉnh Cà Mau còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ kể chuyện bác Ba Phi, kết hợp giao lưu nghệ thuật với tỉnh Ninh Bình và các tỉnh bạn, tạo không khí sôi nổi, gắn kết, lan tỏa cộng đồng các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc.

gian-hang-7.jpg
Ngài Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (bên phải) chụp ảnh với ông Lê Minh Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau tại mô hình Cột mốc tọa độ quốc gia đất mũi Cà Mau trong không gian trưng bày.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh, Tổ phó Tổ công tác chỉ đạo tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau: Hầu hết khách tham quan đều nhận xét tích cực về không gian trưng bày của Cà Mau tại triển lãm, cả các sản phẩm của tỉnh và mong muốn được tham gia trong chuỗi sở hữu thời gian tới.

"Thành công tại triển lãm là công sức của tập thể các ngành và đơn vị liên quan của tỉnh, với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau cả trong công tác tổ chức, chuẩn bị, quản lý và thiết kế khoa học, tạo hiệu quả truyền thông về hình ảnh, cũng như các đặc sản đặc trưng mà Cà Mau mang đến vùng đất Thủ đô thân yêu", ông Thanh đánh giá.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.