Hơn 2.100 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm huyện Ba Vì

Phiên giao dịch việc làm lưu động đầu tiên tại huyện Ba Vì năm 2023 có hơn 2.100 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Các đại biểu bấm nút khai mạc chương trình. (Ảnh: HCES)
Các đại biểu bấm nút khai mạc chương trình. (Ảnh: HCES)

Ngày 6/5, tại Ủy ban nhân dân xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức lễ hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân, kết hợp tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023”.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để nhắc nhở các cấp, ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động... quan tâm chăm lo người lao động. Hưởng ứng sự kiện này, việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì sẽ góp phần tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023 có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, đi làm việc ở nước ngoài là 2.136 chỉ tiêu. Cụ thể là 550 chỉ tiêu tuyển sinh, 1.586 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong khuôn khổ phiên giao dịch, chương trình có nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động. Song hành với đó là hoạt động tuyển dụng, tuyển sinh, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề với người lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, đi làm việc ở nước ngoài của các đơn vị tham gia cho thấy, có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, đi làm việc ở nước ngoài là 2.136 chỉ tiêu. Cụ thể là 550 chỉ tiêu tuyển sinh, 1.586 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng là 624 lao động, trình độ trung cấp-công nhân kỹ thuật là 275 lao động, lao động phổ thông là 687 lao động. Có 285 chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên, dành cho lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao. Mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng có 315 chỉ tiêu. Phổ biến nhất là mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng với 705 chỉ tiêu.

Ngoài ra, tại phiên giao dịch việc làm có 890 chỉ tiêu du học, đi làm việc ở nước ngoài tới Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản..., tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn công việc cho người lao động tại địa phương, hỗ trợ người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm tại địa bàn huyện Ba Vì nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy cho thị trường lao động của thành phố phát triển. Qua đó, tạo cầu nối giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu, giúp người lao động tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp nguyện vọng và năng lực. Chương trình góp phần giải quyết việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phiên giao dịch việc làm, tăng tỷ lệ kết nối cung-cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì đã tiến hành khảo sát trình độ chuyên môn kỹ thuật của 1.200 người lao động trên địa bàn.

Huyện Ba Vì có 30 xã và 1 thị trấn, với dân số hiện nay gần 310 nghìn người. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 55,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%. Đến nay, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thị trấn Tây Đằng đạt chuẩn đô thị văn minh.

Trao hợp đồng vay vốn tạo việc làm tại phiên giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 3/2023. (Ảnh: Nhật Quang)

Trao hợp đồng vay vốn tạo việc làm tại phiên giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 3/2023. (Ảnh: Nhật Quang)

Còn tính chung trên địa bàn Thủ đô, dữ liệu từ Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng tư, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 20 nghìn lao động. Trong đó, thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách vay với số tiền 331 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho 6.700 lao động.

Tính chung 4 tháng đầu năm, Thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 64,6 nghìn lao động, đạt gần 40% kế hoạch năm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm với 761 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 13,4 nghìn người, tuyển dụng hơn 2.000 lao động. Số lao động được giải quyết việc làm qua hình thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác đạt 11,4 nghìn người.

Tính chung 4 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 64,6 nghìn lao động, đạt gần 40% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng tư, 7.200 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền được hỗ trợ là 193 tỷ đồng. Công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho 9.800 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 131 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 586 triệu đồng.

Qua 4 tháng đầu năm, 21,5 nghìn lao động ở Hà Nội có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí hỗ trợ là 620 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tư vấn giới thiệu việc làm cho 22,4 nghìn người; hỗ trợ học nghề cho 363 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 1,6 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.