Hơn 20 giai điệu “Tự hào Tổ quốc tôi” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lâm Đồng

Dù thời tiết không thuận lợi, song hàng nghìn người dân Lâm Đồng ngàn hoa và du khách đã hòa trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi” do tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi” do tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Tối 2/9, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

ndo_br_6.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, qua chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tạo không khí vui tươi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

ndo_br_4.jpg
Chương trình thu hút hàng nghìn người đến thưởng thức.

Lâm Đồng, với vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, bản sắc văn hóa đa dạng và con người thân thiện, đang trở thành điểm đến hàng đầu của nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và đang quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước; thành vùng đất đáng sống, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

ndo_br_5-9840.jpg
ndo_br_6-8738.jpg
Các tiết mục của Bài ca Tháng Tám.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt, với chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi” do Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng thực hiện, Tổng đạo diễn-chỉ đạo nghệ thuật là Nghệ sĩ nhân dân Mai Kiên.

ndo_br_26.jpg
Khán giả đội mưa hòa trong giai điệu "Tự hào Tổ quốc tôi".

Chương trình có ba phần, gồm Bài ca Tháng Tám, Đất nước trọn niềm vui, Giai điệu hội nhập; với hơn 20 tiết mục ca nhạc, hát múa, múa độc lập.

ndo_br_24.jpg
Hân hoan giai điệu tự hào.

Chương trình có sự tham gia của Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Tuyển, cùng các ca sĩ, vũ công của Nhà hát nghệ thuật Lâm Đồng.

ndo_br_4-8264.jpg
Tiết mục Lá cờ Đảng trong phần Bài ca Tháng Tám.

Trong đêm phố núi mưa rơi, khán giả được hòa mình trong những giai điệu hào hùng và niềm vui rộn rã qua các ca khúc, như Lá cờ Đảng, Mười chín Tháng Tám, Lá cờ Tháng Tám, Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc, Bước chân thần tốc, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên…

ndo_br_1.jpg
Hoạt cảnh trong Giải phóng Điện Biên.

Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân, làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và cuộc kháng chiến đế quốc làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Kể từ đây, non sông liền một dải, vang dội tiếng hát “Đất nước trọn niềm vui”. Ở phần này, khán giả được thưởng thức Giai điệu tự hào, Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui…

ndo_br_25.jpg
Sắc màu thanh bình.

Ở phần ba, là những ca khúc tươi vui như non sông ngàn năm gấm vóc, như màu quê hương, xứ sở thanh bình, gồm Một vòng Việt Nam, Quê hương tình yêu tôi, Chuyện tình biển xanh, Vũ điệu cồng chiêng, Viết tiếp câu chuyện hòa bình… Và ca khúc Lâm Đồng ngàn hoa-biển xanh-đại ngàn khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt, trên nền pháo hoa sắc màu rực sáng trong mưa.

ndo_br_14.jpg
Tiết mục Lâm Đồng ngàn hoa-biển xanh-đại ngàn khép lại chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cùng thời điểm, tại khu vực Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn diễn ra chương trình nghệ thuật cùng chủ đề trên.

ndo_br_15.jpg
Tiết mục tại khu vực Lâm Đồng đại ngàn. (Ảnh: Nguyễn Văn Yên)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi”, như thắp lên ngọn lửa khát vọng, quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn dựng xây Lâm Đồng đoàn kết, hội tụ và tỏa sáng, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.