Hơn 4.200 chỉ tiêu tuyển sinh quân sự hệ đại học

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức gặp báo chí, giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự năm 2025.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường, gửi lời chúc mừng các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường, gửi lời chúc mừng các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, năm 2025 có 33.205 hồ sơ đăng ký đủ điều kiện dự tuyển vào 20 học viện, nhà trường Quân đội, tăng gần 42% so năm 2024. Chất lượng hồ sơ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các học viện, nhà trường. Các trường có số hồ sơ đăng ký sơ tuyển cao là: Trường Sĩ quan Chính trị, Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Biên phòng, Học viện Quân y.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, năm nay có 17 trường, học viện quân sự tuyển hơn 4.200 chỉ tiêu đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học; 4 trường sĩ quan, trường cao đẳng tuyển 150 chỉ tiêu đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, riêng Trường Sĩ quan Không quân tuyển cả hai hệ đại học và cao đẳng. Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh của từng đối tượng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, các phương tiện thông tin đại chúng và website của các trường.

img-1750303830815-1750309041198.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Ban Tuyển sinh quân sự cũng công bố mức cộng điểm khuyến khích năm 2025 tại các trường quân đội.

Theo đó, có 3 nhóm đối tượng được cộng điểm khuyến khích gồm: Học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia, thời gian đoạt giải không quá 3 năm; học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; học sinh giỏi bậc Trung học phổ thông có chứng nhận kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực quốc tế (SAT, ACT, IELTS, TOEFL, iBT), chứng chỉ còn giá trị sử dụng đến ngày 22/8/2025, điểm xét tuyển tính theo thang điểm 30, tổng điểm xét tuyển gồm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc điểm thi đánh giá năng lực, cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng.

Đồng thời, Cục Quân huấn-Nhà trường công bố thang điểm quy đổi điểm Ngoại ngữ từ kết quả chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Năm nay, các trường Quân đội xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Quốc phòng; xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng quân sự phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống Hỗ trợ tuyển sinh chung chậm nhất là 17 giờ ngày 30/8/2025; khi có thông báo trúng tuyển của các trường trong Quân đội, cơ quan quân sự địa phương ra Lệnh gọi nhập ngũ để vào học tập, phục vụ lâu dài trong Quân đội.

Tại cuộc gặp, đại diện các cơ quan báo chí và Ban Tuyển sinh quân sự đã trao đổi làm rõ hơn một số nội dung: việc tuyển sinh nữ năm nay, trách nhiệm của thí sinh và gia đình trong việc đăng ký và làm thủ tục nhập học, khẳng định công tác tuyển sinh quân sự những năm qua đã đi vào thực chất, nghiêm túc, được nhân dân tin tưởng.

img-1750303998256-1750309047225.jpg
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình tuyển sinh quân sự năm 2025.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường gửi lời chúc mừng các nhà báo nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng chí khẳng định, công tác tuyển sinh quân sự bảo đảm đúng quy định, quy chế, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, báo chí tích cực tuyên truyền về bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, những gương sáng của bộ đội trong huấn luyện, học tập và sẵn sàng chiến đấu.

Theo đồng chí, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về các chế độ đối với học viên quân sự, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy định xét tuyển. Thời gian này là lúc chính quyền hai cấp chính thức hoạt động, cũng là lúc các trường tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp, báo chí cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ các bước thủ tục tuyển sinh.

Đồng chí đánh giá, báo chí đã góp phần quan trọng để công tác tuyển sinh quân sự ngày càng chất lượng hơn, mong báo chí đồng hành cùng Quân đội trong việc tuyên truyền, thu hút được nhân tài vào các nhà trường quân sự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón Tết

Nhân dịp năm mới, chiều 30/1, đến thăm và tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chăm lo chu đáo đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn vui xuân, đón Tết.

Giải Búa liềm vàng: Khẳng định vai trò của báo chí trong kỷ nguyên vươn mình

Giải Búa liềm vàng: Khẳng định vai trò của báo chí trong kỷ nguyên vươn mình

Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X-năm 2025 sẽ diễn ra tối 3/2/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Trước thềm Lễ công bố và trao giải, đồng chí Ngô Minh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Tạp chí Cộng sản), Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, Trưởng Ban Thư ký giải, đã có cuộc trao đổi với phóng viên.

Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao đã hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 26/1/2026, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường thắp hương tưởng nhớ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), sáng 30/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Những câu nói tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Những câu nói tâm huyết của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo, nhiều phát biểu tâm đắc, sâu sắc, ấn tượng, đi vào đời sống nhân dân… Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số câu nói tâm huyết của Tổng Bí Thư.