Hơn 1.000 tác phẩm dự “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

Sáng 25/3, tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”.
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất ở các hạng mục: Thơ, Tản văn, Truyện ngắn.
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất ở các hạng mục: Thơ, Tản văn, Truyện ngắn.

Hoạt động này do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự đồng hành của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Được phát động từ 1/7 đến 30/9/2022, cuộc thi đã nhận được 1.039 tác phẩm dự thi, trong đó có 249 truyện ngắn, 260 bài tản văn và 530 bài thơ đến từ các thí sinh là học sinh, sinh viên của 36 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chung cuộc, Ban giám khảo đã trao giải Nhất ở các hạng mục (truyện ngắn, tản văn, thơ) cho các thí sinh: Cầm Văn Lương (sinh viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) ở hạng mục Truyện ngắn với tác phẩm “Chuyến bay tháng 12”; Trần Thuỳ Dung (sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) ở hạng mục Tản văn với tác phẩm “Uống trà với lòng mình” và Trần Văn Thiên (sinh viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh) ở hạng mục Thơ với tác phẩm “Soi mình lên nước mắt, Giữa lòng đêm, Bay trên đồi dương liễu”.

Ban giám khảo cũng trao 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 7 giải Khuyến khích ở mỗi hạng mục cho các thí sinh đạt giải.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng tất cả các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng tất cả các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dù mới được tổ chức song đã nhận được nhiều phản hồi, tham gia tích cực của các thí sinh trẻ trên cả nước.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm của người viết về đời sống, văn hóa, khát vọng của tuổi trẻ đối với đất nước,…

Chia sẻ cùng các đại biểu dự tổng kết, sinh viên Trần Văn Thiên (giải Nhất hạng mục Thơ) cho biết: “Dù là dân chuyên toán nhưng bản thân em thấy, thơ văn đã bổ trợ cho quá trình học tập, công việc rất nhiều. Hai lĩnh vực này không mâu thuẫn mà bổ trợ, dung hòa cảm xúc để giúp bản thân luôn giữ thăng bằng và tạo ra những cảm xúc tích cực trong cuộc sống”.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Cuộc thi là sân chơi thú vị dành cho các bạn trẻ yêu văn chương. Đúng như chủ đề “khởi nghiệp văn chương”, cuộc thi cũng là nơi để các bạn sinh viên, học sinh gieo lên trong bản thân tinh thần luôn nỗ lực, nuôi dưỡng niềm đam mê để có thể có được những thành công nhất định trong cuộc sống”.

Dịp này, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 chủ đề “Khởi nghiệp Văn chương” với mong muốn khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo nghệ thuật của học sinh, sinh viên; đồng thời, tạo diễn đàn để các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nhận thức, tình cảm tích cực đến giới trẻ và xã hội; phát hiện ra những nhân tài mới cho nền văn chương nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.