Hội xuân Tam Chúc - Lan tỏa giá trị nhân văn

Ngày 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Hội xuân Tam Chúc 2026 được tổ chức tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Đoàn thuyền rồng rước nước từ hồ Tam Chúc lên núi Ngọc.
Đoàn thuyền rồng rước nước từ hồ Tam Chúc lên núi Ngọc.

Với chủ đề “Bình minh cõi Phật - Tam Chúc khai xuân 2026”, lễ hội được tổ chức trang trọng với những nghi lễ truyền thống như: thỉnh chuông-trống khai hội, lễ dâng hương cầu quốc thái dân an, lễ rước nước lên chùa Ngọc...; mang ý nghĩa mở đầu cho một năm mới trong tinh thần trang nghiêm, thanh tịnh, hướng thiện và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

0.jpg
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc đọc Thông điệp khai hội.

Đọc Thông điệp khai hội, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc khẳng định: Đây là lễ hội đầu tiên kể từ khi sáp nhập 3 tỉnh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình). Hội Xuân không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh truyền thống, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật, gìn giữ bản sắc dân tộc và khẳng định Tam Chúc như một điểm đến của hòa bình, nhân văn và di sản.

khai-hoi-tam-chucjpg2.jpg
Các đại biểu và nhân dân dự lễ khai hội.

Chùa Tam Chúc là vùng đất linh thiêng thuộc địa bàn phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình, là nơi giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử ngàn năm và đời sống tâm linh sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Từ những dấu tích khảo cổ được phát hiện dưới lòng hồ Tam Chúc như: Cột gỗ lim, chân tảng đá hình hoa sen..., và các câu chuyện dân gian còn được lưu truyền tại địa phương cho thấy, cách đây hơn một nghìn năm trước, nơi đây là vùng đất Phật linh thiêng đan xen với các tín ngưỡng dân gian kỳ bí.

08.jpg
Nghi thức cầu quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hằng năm vào dịp đầu Xuân, nhân dân trong vùng lại long trọng tổ chức lễ hội và rước nước để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đây cũng là chốn hội tụ để tu tập của tăng ni, tín đồ Phật tử thập phương.

thuong-toa-thich-thanh-nhieu.jpg
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc thỉnh chuông khai hội.

Ngày nay, Tam Chúc không chỉ là trung tâm văn hóa-tâm linh lớn của miền bắc mà còn giữ vai trò quan trọng trong hành trình kết nối các không gian di sản đặc sắc của vùng châu thổ Bắc Bộ, liên kết với Quần thể danh thắng Tràng An-Cố đô Hoa Lư, chùa Hương (Hà Nội) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tạo nên một trục hành hương và du lịch di sản mang tầm quốc gia và quốc tế.

bi-thu-tinh-uy-dang-xuan-phong-danh-trong-khai-hoi.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh trống khai hội.

Hội xuân Tam Chúc 2026 được tổ chức với định hướng tôn vinh giá trị văn hóa-tâm linh trong không gian di sản; gia tăng nhận diện thương hiệu điểm đến Tam Chúc ở tầm quốc gia; kết nối hoạt động tín ngưỡng truyền thống với các chương trình nghệ thuật đương đại và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa bền vững.

01.jpg
Nghi thức rước nước từ hồ Tam Chúc lên chùa Ngọc.

Hội xuân Tam Chúc năm nay có ý nghĩa hơn, sau khi Danh lam thắng cảnh và khảo cổ Quần thể Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, theo Quyết định ngày 11/9/2025. Điều này được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng tầm vị thế của Việt Nam về du lịch hành hương và khảo cổ trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Không khí sôi nổi trên đường chạy S-Race tại Cà Mau truyền đi thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh-Vì tầm vóc Việt”.

Sôi động Giải chạy S-Race Cà Mau 2026 “Vì tầm vóc Việt”

Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Giải chạy học sinh S-Race Cà Mau 2026, với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”. Sự kiện đánh dấu chặng mở màn bùng nổ cho chuỗi hoạt động thể thao học đường quy mô toàn quốc năm nay.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn khảo sát.

Vĩnh Long đánh thức “vương quốc đỏ” gạch, gốm

Từ lâu, Vĩnh Long nổi danh “vương quốc đỏ” bởi hàng nghìn lò gạch, gốm san sát tạo nên cảnh quan kỳ vĩ. Giờ đây, với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và sự đồng lòng của người dân, khu di sản này đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch văn hóa độc đáo bậc nhất vùng và cả nước.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Ấm áp “Bát nước thao trường”

Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Lãnh đạo xã Châu Phú (bên trái) thăm hỏi đội xây cầu thiện nguyện.

Những cây cầu nghĩa tình

Tỉnh An Giang với kênh mương chằng chịt đã chia cắt đường đi lại của người dân vùng nông thôn. Để khắc phục hiện trạng này, hàng chục năm qua, tỉnh đã xây dựng hàng trăm cây cầu bê-tông nối đôi bờ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Đồng chí Đồng Văn Thanh (áo xanh đậm), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra công trình trọng điểm.

Cần Thơ rà soát gần 100 dự án chậm tiến độ

Theo tổng hợp của thành phố Cần Thơ, hiện nay, thành phố có gần 100 dự án chậm tiến độ đang được rà soát, phân loại xử lý theo từng nhóm vướng mắc; từ đó, sẽ triển khai quy trình xử lý gồm 6 bước, từ rà soát pháp lý, đối chiếu quy định mới, xác định giá đất đến hoàn thiện thủ tục đầu tư để tái khởi động dự án.

Hiện trường nơi Đỗ Văn Quý sản xuất cà-phê bột giả.

An Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ khoảng 10 tấn cà-phê bột giả

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà-phê bột giả).