Xây dựng nghề cá trách nhiệm, bền vững

Tỉnh An Giang dồn toàn lực triển khai đợt cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau các khuyến nghị mới đây của Ủy ban châu Âu (EC).

Lực lượng Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về phòng chống IUU.
Lực lượng Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về phòng chống IUU.

Siết chặt quản lý

Thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 và Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh An Giang xác định việc khắc phục các khuyến nghị của EC không chỉ để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, mà còn là cơ hội để tái cơ cấu, xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh An Giang tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: Nhiệm vụ chống khai thác IUU là công tác cấp bách phải hoàn thành từ nay đến ngày 30/9. Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tập trung cao độ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu. Điểm nhấn trong đợt ra quân này là chiến dịch cao điểm tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm IUU trên toàn tỉnh. Lực lượng chức năng được chỉ đạo áp dụng mức xử phạt cao nhất trong khung pháp lý đối với các hành vi cố tình vi phạm như: Tắt thiết bị giám sát hành trình (VMS), tháo gửi VMS sang tàu khác, xâm phạm vùng biển nước ngoài hay sơn biển số giả. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự, không có vùng cấm hay ngoại lệ.

Theo ông Võ Văn Võ, Chi cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/7, An Giang đã hoàn thành cập nhật thông tin của 100% tàu cá đã đăng ký (10.907/10.907 tàu) lên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Đối với các tàu đang hoạt động khai thác xa bờ, 100% đã hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tuy nhiên, bài toán khó nhất hiện nay nằm ở 1.798 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (gồm 822 tàu đã đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm/giấy phép và 976 tàu chưa đăng ký hay còn gọi là “tàu 3 không”). Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các địa phương phải rà soát từng tàu, xác định chủ tàu, tình trạng kỹ thuật và vị trí neo đậu. Lực lượng biên phòng và kiểm ngư kiên quyết không cho xuất bến bất cứ tàu nào khi chưa tích hợp đủ điều kiện pháp lý. Bên cạnh đó, việc mở thêm hai cảng cá tại Thổ Châu và Gành Dầu (nâng tổng số cảng cá đã công bố lên bốn cảng) giúp nâng cao năng lực giám sát. 100% tàu cá ra vào cảng hiện nay đã thực hiện khai báo qua hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng.

Vì một nghề cá bền vững

Sự quyết liệt của tỉnh An Giang được chứng minh qua những con số trong công tác thanh tra và thực thi pháp luật. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã phát hành 171 thông báo đối với 684 lượt/450 tàu cá mất tín hiệu; làm việc với 477 lượt/326 tàu; lập biên bản 168 lượt/92 tàu và ban hành 85 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng. Lực lượng thủy sản và kiểm ngư ban hành 48 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý 25 vụ/26 tàu/42 đối tượng, phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2024 đến 22/7/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp nhận, xác minh và xử lý 60 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận 74 tin báo tội phạm liên quan chống khai thác IUU, khởi tố 58 vụ án hình sự, hoàn thành điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 48 vụ án. Riêng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, từ ngày 17 đến 21/8/2026 phối hợp tỉnh An Giang tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống khai thác IUU tại 8 xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh. Trong đó tập trung phổ biến các quy định chống khai thác IUU, nhất là điểm mới của Nghị định số 246/2026/NĐ-CP (vừa có hiệu lực từ ngày 18/8/2026). Ngư dân được hướng dẫn chi tiết về giấy phép, thiết bị VMS, nhật ký khai thác, vùng biển được phép đánh bắt, tác hại của việc xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Đi đôi với biện pháp tuyên truyền, răn đe, tỉnh An Giang cũng chú trọng các chính sách hỗ trợ ngư dân. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ kinh phí để ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị VMS không đạt chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, tổ chức 13 lớp tập huấn cho 665 lượt ngư dân, doanh nghiệp về quy trình vận hành eCDT, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế: Hạ tầng cảng cá, khu neo đậu chưa đồng bộ dẫn đến việc nhiều tàu bốc dỡ hải sản tại các bến bãi tự phát; tình trạng tàu cá tự ý ngắt kết nối VMS hay vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn tiềm ẩn; nguồn lực nhân sự thực thi nhiệm vụ còn mỏng.

Để giải quyết triệt để, tỉnh yêu cầu 100% doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản phải ký cam kết không thu mua, chế biến nguyên liệu từ các tàu cá vi phạm IUU hoặc bốc dỡ ngoài hệ thống cảng chỉ định. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo IUU ngày 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nghiêm túc phê bình lãnh đạo 15 xã, phường, đặc khu vì đã vắng mặt. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ của người đứng đầu chính quyền tỉnh về việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, yêu cầu người đứng đầu cấp cơ sở phải trực tiếp vào cuộc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu, từ nay đến ngày 30/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả hằng tuần để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện đợt cao điểm. “Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm hoặc nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Mục tiêu cao nhất được xác định là chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, khắc phục thực chất các khuyến nghị của EC, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam”, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

An Giang đang quyết tâm không chỉ đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tháo gỡ “thẻ vàng” của EC cho ngành thủy sản Việt Nam, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một vùng biển an toàn, phát triển xanh, bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang khảo sát thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hành trình nghĩa tình tìm lại tên các anh

Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh Tràm Dù, những tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng và dấu tích còn lại trên thực địa đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tập hợp, đối chiếu để xác định vị trí hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên cùng các hoạt động trải nghiệm thú vị, Thới Sơn trở thành một biểu tượng du lịch của Đồng Tháp nói riêng và miền Tây Nam bộ nói chung.

[Ảnh] Khám phá Cù lao Thới Sơn

Cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), còn gọi là cù lao Lân thuộc nhóm cù lao tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng nằm trên sông Tiền, có diện tích hơn 12km2. Thời tiết nơi đây dễ chịu quanh năm, giúp du khách có thể ghé thăm bất kỳ thời điểm nào.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trực tiếp kiểm tra công tác khám sàng lọc cho người dân tại cơ sở.

Quyết tâm hoàn thành khám sức khỏe toàn dân

Nhằm chủ động phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho từng người dân, tỉnh Cà Mau đang quyết liệt triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc trong toàn tỉnh.

Học sinh đến trường qua đoạn Đường tỉnh 923 hư hỏng, ngập nước tại xã Phong Điền.

Bốn năm chờ một tuyến đường

Dự án xây dựng và nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923 (dài 13,8 km) được kỳ vọng tạo bứt phá hạ tầng giao thông cho thành phố Cần Thơ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, khởi công từ tháng 6/2022 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 576 tỷ đồng, công trình đến nay vẫn đối mặt hàng loạt vướng mắc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) hỗ trợ người dân xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Đưa kỹ năng số đến từng người dân

Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Phú Túc dọn vệ sinh tuyến đường nông thôn.

Lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng

Thời gian qua, sự chung sức của lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm và người dân đã góp phần hoàn thành nhiều công trình, phần việc thiết thực ở Vĩnh Long, làm đổi thay diện mạo vùng nông thôn.

Hiện trạng bãi rác Kiến An.

Cần xử lý dứt điểm rác tồn đọng tại bãi Kiến An

Bãi rác Kiến An, xã Chợ Mới, tỉnh An Giang đã đóng cửa, ngưng hoạt động từ tháng 8/2024 nhưng hiện vẫn còn tồn đọng khoảng 44.000 tấn rác. Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất.

Tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ đoạn qua tỉnh Vĩnh Long kết nối địa phương với các tỉnh, thành phố lân cận.

Sức bật mới cho khu kinh tế Định An

Khu kinh tế Định An, tỉnh Vĩnh Long có quy mô hơn 39.000 ha, thuộc hai xã Đại An, Đông Hải và hai phường Duyên Hải, Trường Long Hòa. Đây là khu kinh tế ven biển tổng hợp, ưu tiên sản xuất năng lượng sạch, hóa dầu, đóng tàu, phát triển du lịch gắn với kinh tế cảng, khu phi thuế quan.

Xã Ninh Thạnh Lợi có nhiều tỷ phú từ mô hình lúa-tôm.

Đổi thay ở những vùng quê giàu truyền thống cách mạng

Những ngày cuối tháng 8, chúng tôi trở lại thăm một số “địa chỉ đỏ” tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu cũ, thuộc các xã Ninh Thạnh Lợi, Long Điền, Châu Thới (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đây là những xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Vùng 2 Hải quân nhận đỡ đầu 5 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Vùng 2 Hải quân cùng ngư dân Vĩnh Long vươn khơi bám biển

Sáng 26/8, tại Hội trường Đồn Biên phòng Hàm Luông (xã Tân Thủy), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, kết hợp hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.