Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024

Hội tụ tinh hoa ẩm thực Việt Nam và thế giới

Ngày 8/12, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 với chủ đề “Gastronomy of Unity - Ẩm thực kết nối” đã chính thức khai mạc tại Khu Ngoại giao Đoàn (Hà Nội), với sự tham gia của 40 Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp trong nước với quy mô hơn 130 gian hàng.  
Sau thành công của của 11 lần tổ chức, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 có quy mô, hiệu quả và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.
Sau thành công của của 11 lần tổ chức, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 có quy mô, hiệu quả và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn.

Tới dự lễ khai mạc Liên hoan có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm; bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng nhiều Đại sứ các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Bích Ngọc cho biết Liên hoan Ẩm thực quốc tế do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao chủ trì cùng các đơn vị liên quan tổ chức thường niên từ năm 2014 đến nay, đã tạo nên một thương hiệu độc đáo, ý nghĩa, sôi động, nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh hơn một thập kỷ qua, số tiền quyên góp được từ các hoạt động thiện nguyện mỗi kỳ Liên hoan Ẩm thực quốc tế đã được sử dụng để hỗ trợ nhiều trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo hay các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc cũng nhấn mạnh hơn một thập kỷ qua, số tiền quyên góp được từ các hoạt động thiện nguyện mỗi kỳ Liên hoan Ẩm thực quốc tế đã được sử dụng để hỗ trợ nhiều trẻ em mồ côi, người khuyết tật, phụ nữ nghèo hay các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Phát huy tinh thần đó, năm nay Liên hoan Ẩm thực Quốc tế năm 2024 với chủ đề “Ẩm thực kết nối” không chỉ tôn vinh sự phong phú, đa dạng của ẩm thực toàn cầu mà còn nhấn mạnh ẩm thực sẽ như một "ngôn ngữ chung" - nơi con người từ những nền văn hóa khác biệt tìm thấy sự đồng điệu, gắn kết.

Phu nhân Ngô Phương Ly (người mặc áo dài đỏ) trao chứng nhận, vinh danh đóng góp của các Đại sứ quán tham dự Liên hoan.

Phu nhân Ngô Phương Ly (người mặc áo dài đỏ) trao chứng nhận, vinh danh đóng góp của các Đại sứ quán tham dự Liên hoan.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 mang đến một hành trình trải nghiệm ẩm thực "có một không hai" với khoảng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, 18 địa phương, ẩm thực các vùng miền khắp đất nước Việt Nam. Sự kiện có sự đồng hành của các đơn vị: Masan Consumer, Habeco, nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone, Vietinbank, mở cửa tự do đón khách trong hai ngày 7 và 8/12.

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm các gian hàng. (ẢNH: ANH SƠN)

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm các gian hàng. (ẢNH: ANH SƠN)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, rất đông người dân Việt Nam và người nước ngoài sống tại Hà Nội biết đến sự kiện qua báo chí, mạng xã hội và háo hức có mặt từ khi mở cửa. Khoảng 10 giờ đến 14 giờ, 17 giờ đến 19 giờ là khung giờ cao điểm với hàng nghìn lượt khách tưng bừng mua sắm, thưởng thức các món ăn và trò chuyện, giao lưu văn hoá.

Một tiết mục ca múa nhạc truyền thống đến từ đất nước vạn đảo Indonesia.

Một tiết mục ca múa nhạc truyền thống đến từ đất nước vạn đảo Indonesia.

Chuỗi hoạt động đa dạng và hấp dẫn liên tục được tổ chức trong không khí sôi động, đó là lễ hội bia, quảng diễn "Bánh mỳ 3 miền", các trò chơi có thưởng của nhà tài trợ, các trải nghiệm độc đáo như Passport (hộ chiếu) ẩm thực, Ẩm thực trên 1 đĩa, Bếp năm châu... Nhiều gian hàng của các Đại sứ quán nước ngoài không chỉ giới thiệu đồ ăn mà còn trình diễn trang phục dân tộc, âm nhạc truyền thống, đố vui tặng quà.

Bên cạnh ẩm thực từ các quốc gia làng giềng hoặc phổ biến tại Việt Nam như ẩm thực Nga, khối ASEAN, Trung Quốc, một số nước châu Âu... thì món ăn và đồ uống từ những đất nước xa xôi, huyền bí ở châu Phi, Nam Mỹ có cơ hội xuất hiện, mang đến những ấn tượng và cảm xúc thú vị cho khách tham quan.

Vốn yêu thích du lịch và khám phá, anh Phùng Xuân Phương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không bỏ lỡ cơ hội cùng gia đình đến Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 để trải nghiệm cảm giác chu du "vòng quanh thế giới" qua văn hoá ẩm thực

Vốn yêu thích du lịch và khám phá, anh Phùng Xuân Phương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không bỏ lỡ cơ hội cùng gia đình đến Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 để trải nghiệm cảm giác chu du "vòng quanh thế giới" qua văn hoá ẩm thực

Bên cạnh đó, ẩm thực Việt Nam cũng vô cùng ấn tượng với những món ăn đặc sắc, đặc trưng cả ba miền: bắc, trung, nam. Trong đó, không thể thiếu một số món ăn nổi tiếng như bánh mỳ, phở Nam Định, nem, xôi, phở cuốn, bún chả... được các đầu bếp chế biến theo cả công thức truyền thống lẫn những biến tấu hiện đại, nhận nhiều lời khen ngợi từ thực khách.

Ẩm thực miền Tây Nam Bộ với nhiều món ăn làm từ gạo như bánh xèo, bánh tráng, mỳ, chè...

Ẩm thực miền Tây Nam Bộ với nhiều món ăn làm từ gạo như bánh xèo, bánh tráng, mỳ, chè...

Với nhiều bạn bè quốc tế và kể cả người dân Việt Nam, đây là cơ hội để tìm hiểu các món ăn Việt xưa và nay, mỗi món ngon lại chứa đựng những câu chuyện lịch sử-văn hoá gắn với địa phương, dân tộc.

Chẳng hạn như tại gian hàng Ẩm thực xứ Huế, thực khách được các nghệ nhân người Huế giới thiệu món cơm chấm muối vốn từng là món ăn cung đình. Hay tạI gian hàng của Bản làng Thái Hải (Thái Nguyên), món bánh chè lam của người Tày rất được yêu thích, không chỉ thưởng thức tại chỗ mà hầu như ai cũng mua về làm quà cho người thân.

Các gian hàng đều được trang trí bắt mắt, vừa giới thiệu món ăn vừa quảng bá văn hoá đặc trưng. Qua đó, nền văn hoá 60 quốc gia và vùng lãnh thổ được hoà quyện, lan toả, đồng thời ẩm thực Việt Nam cũng có cơ hội đến gần hơn với công chúng quốc tế.
Các gian hàng đều được trang trí bắt mắt, vừa giới thiệu món ăn vừa quảng bá văn hoá đặc trưng. Qua đó, nền văn hoá 60 quốc gia và vùng lãnh thổ được hoà quyện, lan toả, đồng thời ẩm thực Việt Nam cũng có cơ hội đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan của Bộ Ngoại giao tổ chức. Đồng hành cùng liên hoan là các đơn vị: Masan Consumer, Habeco, nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone, Vietinbank.

Với ước tính hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2024 thực sự là một ngày hội đậm đà tình hữu nghị và bản sắc văn hoá, khi ẩm thực trở thành "ngôn ngữ toàn cầu" giúp mọi người vượt qua mọi khoảng cách để xích lại gần nhau hơn.

Chương trình cũng là cơ hội để giới thiệu tới bạn bè năm châu về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là dịp giúp các doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Chương trình cũng là cơ hội để giới thiệu tới bạn bè năm châu về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời là dịp giúp các doanh nghiệp trong nước quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.