Hội thảo khoa học quốc gia "Phụ nữ với 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam"

Trong suốt một thế kỷ, đội ngũ nhà báo nữ và dòng báo nữ đã không chỉ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn trở thành lực lượng truyền thông đặc biệt trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và truyền cảm hứng xã hội về sự tiến bộ của phụ nữ.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phụ nữ với 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”.
Hội thảo khoa học quốc gia “Phụ nữ với 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2025), sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phụ nữ với 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là dịp để cùng nhau nhìn lại và tự hào về truyền thống, mà còn là diễn đàn khoa học để phân tích, luận giải, làm rõ vai trò và sứ mệnh của báo chí trong công cuộc phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ nâng cao quyền năng kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội cho phụ nữ trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Trong suốt một thế kỷ, đội ngũ nhà báo nữ và dòng báo nữ đã không chỉ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng, mà còn trở thành lực lượng truyền thông đặc biệt trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và truyền cảm hứng xã hội về sự tiến bộ của phụ nữ.

z6693198949855-052bd74a3763e85b19584522ac5ee690.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội thảo.

“Những nhà báo cầm bút-cầm súng, những nữ nhà báo nơi tuyến lửa hay trên mặt trận truyền thông thời bình, đã và đang là những chứng nhân và chủ thể quan trọng của sự nghiệp báo chí cách mạng và phát triển bền vững”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Thường trực Hội đồng Cố vấn Bảo tàng Báo chí Việt Nam nêu rõ, lịch sử báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX đã ghi nhận hình ảnh và vị thế người phụ nữ không chỉ là đối tượng, nhân vật được phản ánh, một bộ phận công chúng, mà còn có những bằng chứng trực tiếp vô cùng phong phú, sinh động để khẳng định sự tham gia vào lịch sử báo chí của các nhà báo nữ, từng bước trở thành chủ thể kiến tạo và định hình nội dung truyền thông.

Bước vào thế kỷ XX, bắt đầu có sự xuất hiện mới mẻ, duyên dáng, mộc mạc mà không kém phần hấp dẫn của những tờ báo do chính phụ nữ sáng lập và điều hành. Thực tế này đã chính thức đặt nền móng cho sự phát triển của một dòng báo chí mang tính giới, nơi người phụ nữ không chỉ được nói đến, mà còn tự cất lên tiếng nói của mình.

z6693220142929-7ad5b5188818ea8b0e184c1b5a9d79c2.jpg
Nhà báo Trần Thị Kim Hoa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, đối với công tác phụ nữ, báo chí vừa là công cụ truyền tải thông tin, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, vừa là kênh truyền thông hiệu quả để nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều đáng chú ý, báo chí đã và đang góp phần định hướng dư luận trong những vấn đề xã hội nhạy cảm liên quan đến giới. Hình ảnh người phụ nữ trên báo chí trong giai đoạn hiện nay đã dần được “giải phóng” khỏi những khuôn mẫu giới truyền thống.

“Thay vì chỉ gắn với hình ảnh người nội trợ, chăm sóc gia đình, báo chí đã khắc họa chân thực và đa chiều hơn hình ảnh người phụ nữ hiện đại-năng động, sáng tạo, bản lĩnh và thành công trong nhiều lĩnh vực. Ngày càng nhiều nữ chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ sĩ và người nổi tiếng được phản ánh trên báo chí không chỉ như đối tượng thông tin mà với tư cách là chủ thể có tiếng nói, có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và xã hội”, bà Nguyễn Thị Kim Dung chia sẻ.

z6693150164075-778403ea4ea7339dbf5f7c913f76de5f.jpg
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, phân tích hai chủ đề chính, gồm: "Báo chí cách mạng Việt Nam: 100 năm đồng hành cùng phong trào phụ nữ" và "Báo chí cách mạng với sứ mệnh của phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Trong đó, tập trung phân tích chiều sâu vai trò lịch sử của báo chí trong cổ vũ phong trào phụ nữ, từ thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập. Dòng báo nữ đã phát triển mạnh mẽ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của phụ nữ, đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo, sáng tạo, cống hiến của nữ giới trong nhiều lĩnh vực...

Bên cạnh đó, làm rõ vai trò mới của báo chí trong việc truyền cảm hứng, động viên phụ nữ tiếp tục thực hiện sứ mệnh kiến tạo và đổi mới đất nước trong thời đại số và toàn cầu hóa. Đồng thời, nhận diện những cơ hội và thách thức đặt ra cho dòng báo nữ, nhà báo nữ trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Bức ảnh sau khi phục dựng trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang phục dựng bức ảnh trong mộ liệt sĩ, mở manh mối tìm kiếm nhân thân

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, quá trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên phát hiện bức ảnh chân dung bị hư hỏng nặng. Cơ quan chuyên môn phục dựng kỹ thuật số, hình ảnh một phụ nữ trẻ hiện lên khá rõ nét, mở ra hy vọng, manh mối trong xác định danh tính liệt sĩ.

Khi cuộc khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng bắt đầu, những người đã chờ đợi gần 60 năm bỗng có thêm một lý do để hy vọng.

Cuộc chờ đợi khắc khoải suốt gần 6 thập kỷ

Những người con của liệt sĩ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, Tô Hoài Thanh… mang theo những khoảng trống không thể lấp đầy về cha, mẹ. Nhiều người đã đi gần hết cuộc đời trong một mong mỏi duy nhất là tìm thấy hài cốt người thân. 

Cháu Nguyễn Hà Vy, con gái đồng chí Thành luôn nỗ lực học giỏi để cha yên tâm công tác. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Hậu phương vững chắc của người lính hải quân

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những con tàu thuộc Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân vẫn ngày đêm rẽ sóng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đằng sau bản lĩnh kiên cường, nụ cười rạng rỡ của người chiến sĩ nơi đầu sóng là sự hy sinh thầm lặng, sự tận tụy tảo tần của những người vợ, người con nơi quê nhà.

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt thuộc Trung tâm thành phố Huế. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Huế: Rà soát trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình Goldland Plaza

Tòa nhà Goldland Plaza tại số 14, 16, 18, 20 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế là công trình quy mô lớn, khối đế tòa nhà được sử dụng để kinh doanh cà phê, tổ chức hội nghị, tiệc cưới từ tháng 9/2023. Trong khi đó, một phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép vẫn tồn tại và thủ tục nghiệm thu công trình chưa hoàn tất.