Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023

Ngày 17/11, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tỉnh Hokkaido, Tổ chức Xúc tiến Thương mại JETRO tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai nước Việt Nam-Nhật Bản”.
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023.

Tham dự hội nghị có hơn 850 đại biểu, gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các thành viên đến từ Chính phủ Nhật Bản, Chính quyền tỉnh Hokkaido (Nhật Bản), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản và Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh; các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh cam kết mạnh mẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; cung cấp các dịch vụ công tiện ích, các điều kiện về đầu tư, kinh doanh, thương mại, du lịch tốt nhất cho người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư, kinh doanh và sinh sống tại tỉnh.

Tỉnh ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư và sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt như: du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghệ cao, công nghệ thông minh; kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Sự kết hợp giữa tiềm năng vững chắc của Quảng Ninh và sức mạnh, kinh nghiệm của các nhà đầu tư Nhật Bản tạo nên nền tảng vững chắc cho một hành trình phát triển bền vững.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại Hội nghị.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu tại Hội nghị.

Trong tổng số 173 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 13,92 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ 3 với 12 dự án, số vốn đăng ký là 2,39 tỷ USD chiếm 17,21% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh khối FDI.

Sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu từ Nhật Bản không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn đem đến cơ hội hợp tác, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các dự án và hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất, dịch vụ ở Quảng Ninh.

Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi bày tỏ sự vui mừng khi được đến Quảng Ninh và tham dự sự kiện lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Ông cho biết, với những tiềm năng, thế mạnh về du lịch, về nông, lâm, thủy sản, thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, nền văn hóa phong phú với nhiều lễ hội truyền thống, Hokkaido sẽ là điểm đến của các du khách trong nước và quốc tế. Hội nghị này là cơ hội để lãnh đạo hai tỉnh và các doanh nghiệp tiếp tục nâng tầm mối quan hệ hợp tác toàn diện lên một tầm cao mới và bền vững hơn.

Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc tỉnh Hokkaido Suzuki Naomichi phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI Nhật Bản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, gồm Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác Castem Việt Nam, Dự án Parts Seiko Việt Nam, Dự án Nhà máy Tamagawa Việt Nam, Dự án Nhà máy Sản xuất sản phẩm công nghiệp Fujix Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 80 triệu USD.

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI tiêu biểu tại Quảng Ninh.

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án FDI tiêu biểu tại Quảng Ninh.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023 là sự kiện quan trọng và ý nghĩa trong khuôn khổ lễ hội Hokkaido, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh quảng bá hình ảnh, lợi thế so sánh cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch với chỉ số PCI đứng đầu cả nước 6 năm liên tiếp, tới chính quyền, người dân Hokkaido, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế Nhật Bản; qua đó thúc đẩy hợp tác song phương giữa 2 nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido nói riêng. Từ đó thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng, xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành nơi đáng đến, đáng sống của cộng đồng người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.