Hội nghị Khoa Y thu hút hơn 100 báo cáo của các giáo sư, nhà khoa học

Với chủ đề “Hợp tác-Sáng tạo-Tiến triển trong khoa học sức khỏe tại Việt Nam”, ngày 26/12, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y lần 4 năm 2023.
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Sự kiện quy tụ gần 300 đại biểu là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ và giảng viên, nhà khoa học của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; các nhà khoa học đến từ Đại học Mahidol (Thái Lan) và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y khoa…

Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y là diễn đàn để các chuyên gia lĩnh vực khoa học sức khỏe trong và ngoài nước cùng trình bày, thảo luận các công trình nghiên cứu, triển khai thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến ứng dụng vào chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân.

Đây cũng chính là sứ mạng của Khoa Y suốt 14 năm hình thành và phát triển trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y lần 4 đề cập đến các kiến thức cập nhật, xu hướng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực khoa học sức khỏe nổi bật.

Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để cùng tìm hiểu các thành quả nghiên cứu khoa học từ các đề án, đề tài các cấp, cũng như kết quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y lần 4 năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y lần 4 năm 2023.

Sự kiện có các bài trình bày của các diễn giả đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ về những chủ đề quan trọng như: Quản lý dược và hệ thống y tế tại Thái Lan; Tổng quan về AI (trí tuệ nhân tạo) trong khoa học thần kinh; Xu hướng mới trong sản xuất dược phẩm và Sự chuyển đổi từ WHO-GMP sang EU-GMP trong sản xuất dược phẩm tại các nước Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ diễn ra hội nghị, ban tổ chức còn tổ chức triển lãm, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu đến từ các doanh nghiệp lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Hội nghị khoa học công nghệ Khoa Y lần 4 năm 2023 có hơn 100 bài báo cáo. Các đề tài nghiên cứu có chất lượng sẽ được ưu tiên lựa chọn và đăng tải trên tạp chí quốc tế (Scopus-indexed) hoặc tạp chí phát triển khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.