“Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8”: Cầu nối thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Từ ngày 17/9 đến 19/9, tại tỉnh Ninh Bình diễn ra Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8 (Organic Asia Congress-OAC) với sự tham gia của khoảng 550 đại biểu, trong đó có khách quốc tế từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng về nông nghiệp hữu cơ.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch phát biểu khai mạc Hội nghị hữu cơ châu Á ngày 17/9.
Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch phát biểu khai mạc Hội nghị hữu cơ châu Á ngày 17/9.

Hội nghị do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Hữu cơ châu Á (IFOAM Asia) tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức phát triển nông nghiệp. Với chủ đề “Hữu cơ vì tương lai tốt đẹp hơn”, hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, cập nhật tri thức, thúc đẩy hợp tác và thương mại sản phẩm hữu cơ trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định: Hội nghị được tổ chức trên mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử là vinh dự lớn đối với tỉnh. Đây là cơ hội để Ninh Bình quảng bá hình ảnh, giao lưu, học hỏi và cùng nhau xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững. Theo ông Dũng, biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng, do đó nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu thế mà là giải pháp chiến lược để phát triển bền vững.

ndo-br-ong-dung-9621.jpg
Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định: Hội nghị được tổ chức trên mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử là vinh dự lớn đối với tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Anh Dũng cho biết, những năm gần đây, nông nghiệp Ninh Bình đã có bước chuyển mình mạnh mẽ sang nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và đa giá trị. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 26ha cây dược liệu quý được cấp chứng nhận hữu cơ, hơn 5.000ha lúa và 700ha rau màu sản xuất theo hướng hữu cơ; 1.689ha ngao đạt chứng nhận quốc tế ASC. Các mô hình “Cánh đồng lúa Sắc vàng Tam Cốc”, “Đầm sen Hang Múa” hay các vùng trồng trà hoa vàng Cúc Phương vừa cung cấp sản phẩm hữu cơ, vừa trở thành điểm đến du lịch, góp phần đưa Ninh Bình đón 31,7 triệu lượt khách giai đoạn 2020-2025.

Để tiếp tục phát triển, tỉnh Ninh Bình xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm: mở rộng vùng sản xuất hữu cơ; gắn kết nông nghiệp với du lịch trải nghiệm; xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; thu hút đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới để cùng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp sáng tạo”, ông Dũng nhấn mạnh.

ndo_br_huu-co-6526.jpg
Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8 (Organic Asia Congress-OAC) diễn ra từ 17/9 đến 19/9 với sự tham gia của khoảng 550 đại biểu, trong đó có khách quốc tế từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gửi thư chúc mừng, khẳng định Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trong hơn 14 năm qua đã trở thành “cầu nối” giữa tổ chức hữu cơ quốc tế và sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trong nước, góp phần đưa Việt Nam từng bước tiếp cận trình độ sản xuất ngang bằng với nhiều quốc gia tiên tiến.

Các phiên thảo luận trong khuôn khổ hội nghị tập trung vào ba nhóm chủ đề: chính sách, thị trường và thực hành hữu cơ, xoay quanh kinh nghiệm xây dựng cơ chế khuyến khích, mở rộng thị trường, bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng, cũng như phổ biến các thực hành tốt nhất trong sản xuất, từ cây trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến bảo tồn đất, nước, đa dạng sinh học.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch khẳng định: Phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Việc đăng cai Hội nghị Hữu cơ châu Á lần thứ 8 sẽ là cơ hội quan trọng để Việt Nam học hỏi, hợp tác, nâng cao vị thế trên bản đồ nông nghiệp hữu cơ khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.