Hồi hương 16 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Nam Lào

Sáng 7/5, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak, Nam Lào, diễn ra Lễ bàn giao, tiễn đưa 16 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nước. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nước. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của đại diện Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, các tỉnh Champasak, Sekong và Attapeu của Lào; đại diện Ban chuyên trách đặc biệt tỉnh Kon Tum của Việt Nam; Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Lào; đại diện chính quyền tỉnh Champasak; Hội người Việt Nam tại tỉnh Champasak. Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse do Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung dẫn đầu tham dự buổi lễ.

Thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với Ban công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Biên bản ghi nhớ giữa Ban chuyên trách đặc biệt tỉnh Kon Tum và Ban công tác đặc biệt các tỉnh Champasak, Sekong và Attapeu về việc tiếp tục công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào, Ban chuyên trách đặc biệt tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các Ban Công tác đặc biệt của các tỉnh Champasak, Sekong và Attapeu tìm kiếm, quy tập 16 bộ hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong giai đoạn mùa khô năm 2024-2025.

Trong đó, tại tỉnh Champasak tìm kiếm được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Attapeu tìm kiếm được 12 bộ hài cốt liệt sĩ. Cả 16 bộ hài cốt liệt sĩ nêu trên đều chưa xác định được danh tính các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Champasak nhấn mạnh buổi lễ có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân hai nước trong việc kế thừa, giữ gìn và phát huy, vun đắp truyền thống có từ lâu đời của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban chuyên trách đặc biệt tỉnh Kon Tum, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và nhân dân các tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong đã nhiệt tình giúp đỡ, phối hợp với phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mùa khô 2024-2025.

Đồng chí nhấn mạnh, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng lực lượng vũ trang nhân dân các bộ tộc Lào lập nhiều chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội nhân dân hai nước như lời khen ngợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào: “Trên đất nước Lào, không có nơi nào không có dấu chân của quân đội Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh, đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam”.

Kết thúc buổi lễ, đại diện tỉnh Kon Tum và tỉnh Champasak đã ký biên bản bàn giao và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ về nước để tổ chức truy điệu và an táng tại đất mẹ Việt Nam.

Đại diện tỉnh Kon Tum và tỉnh Champasak ký biên bản bàn giao và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ về nước. (Ảnh: Hải Tiến)

Đại diện tỉnh Kon Tum và tỉnh Champasak ký biên bản bàn giao và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ về nước. (Ảnh: Hải Tiến)

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với nhân dân hai nước, nhất là với thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.