Hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Từ năm 2001 đến nay Đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.105 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các tỉnh Koh Kong, Pearh Sihanouk, Kam Pốt và tỉnh Kép thuộc Vương quốc Campuchia; trong đó mùa khô năm 2022-2023, tìm kiếm, quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ.
Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia.
Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) với Ban Chuyên trách tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Chiều 15/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giữa tỉnh Kiên Giang với các tỉnh: Koh Kong, Preah Sihanouk, Kam Pốt, Kép thuộc Vương quốc Campuchia, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024).

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung bày tỏ lòng biết ơn chân thành về tình cảm cao đẹp, sự giúp đỡ quý báu của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Pearh Sihanouk, Kam pốt, Koh Kong và Kép trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ giúp đỡ Đội K92 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đáp ứng lòng mong đợi của thân nhân liệt sĩ và góp phần làm tròn trách nhiệm của Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 27/7.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 27/7.

Kể từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia ký ngày 28/8/2000 tại Thủ đô Phnôm pênh (Vương quốc Campuchia), đến nay Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 2.105 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn các tỉnh Koh Kong, Pearh Sihanouk, Kam Pốt và tỉnh Kép, trong đó mùa khô năm 2022-2023, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung mong được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách và nhân dân các tỉnh Pearh Sihanouk, Kam pốt, Koh Kong và Kép tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K92 tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn 4 tỉnh đạt kết quả tốt nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại lễ ký kết.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại lễ ký kết.

Thiếu tướng Chhum Visal, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chuyên trách Quân khu 3 khẳng định, Campuchia và Việt Nam là hai quốc gia láng giềng, hai dân tộc có lịch sử truyền thống tốt đẹp từ lâu đời trong đấu tranh chống lại kẻ thù chung.

Đặc biệt là sự kiện lịch sử giúp Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot để giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng cuối những thập niên 70, 80. Ở mọi giai đoạn lịch sử, Campuchia luôn nhận được mọi sự giúp đỡ từ bạn bè Việt Nam, trong đó có sự hy sinh bằng xương bằng thịt, cũng như hỗ trợ tài chính cho sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và phát triển xã hội Campuchia.

Đại diện Ban chuyên trách các tỉnh của Vương quốc Campuchia phát biểu.

Đại diện Ban chuyên trách các tỉnh của Vương quốc Campuchia phát biểu.

Đồng thời Thiếu tướng Chhum Visal nhấn mạnh, Campuchia không thể quên những công lao to lớn mà Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia.

Tại buổi lễ, Ban Chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Kiên Giang đã ký kết với Ban Chuyên trách các tỉnh Koh Kong, Pearh Sihanouk, Kam Pốt và tỉnh Kép về việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2023-2024.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ, ngày 27/7.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ, ngày 27/7.

Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền đến chính quyền các cấp và nhân dân quán triệt tinh thần Hiệp định mà Chính phủ hai nước Việt Nam-Campuchia, các văn bản hợp tác của lãnh đạo và Ban Chuyên trách các tỉnh đã ký kết, vận động cán bộ và nhân dân tích cực ủng hộ, thông báo thông tin mộ phần, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K92 thực hiện nhiệm vụ được tuyệt đối an toàn, đạt kết quả tốt nhất; đồng thời trao đổi đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng thực hiện tiếp theo.

Tại Lễ ký kết, được ủy quyền của Ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, Ban Chuyên trách tỉnh Kiên Giang đã trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách các tỉnh Pearh Sihanouk, Kam pốt, Koh Kong và Kép trong công tác phối hợp mùa khô 2023-2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.