Hội chợ mùa thu 2025: Bệ phóng cho thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Với quy mô lớn chưa từng có, Hội chợ mùa thu 2025 đang trở thành tâm điểm của cộng đồng doanh nghiệp và địa phương trên toàn quốc. Được Bộ Công thương chủ trì tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô, sự kiện không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu Việt ra thế giới.

Họp báo Hội chợ mùa thu 2025.
Họp báo Hội chợ mùa thu 2025.

Xúc tiến thương mại trong bối cảnh mới

Trong không khí sôi động chuẩn bị diễn ra hội chợ, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thép TVP - doanh nghiệp nhiều năm vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia chia sẻ, doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào sự kiện này. Với hệ thống phân phối rộng khắp và xuất khẩu sang nhiều thị trường, Thép TVP mong muốn Hội chợ Mùa thu 2025 trở thành bệ phóng giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tiếp cận đối tác tiềm năng.

“Tham gia Hội chợ mùa thu 2025 Công ty tập trung trưng bày các dòng thép chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xây dựng và công nghiệp trong nước, đặc biệt là các dự án hạ tầng đang bùng nổ. Không dừng lại ở thị trường nội địa, Thép TVP hướng tới mở rộng xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á và châu Á. Các hoạt động kết nối trực tiếp với doanh nghiệp xây dựng, cơ khí, chủ đầu tư và đơn vị thiết kế - thi công được đẩy mạnh, nhằm ký kết hợp đồng cụ thể, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu.

ong-khanh.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Thép TVP.

Để tận dụng tối đa cơ hội, Thép TVP triển khai chiến lược truyền thông toàn diện. Gian hàng được thiết kế hiện đại, trực quan, với tính tương tác cao, trưng bày sản phẩm theo khu ứng dụng thực tế. Nhân viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giúp khách hàng trải nghiệm tính năng sản phẩm.

Với hai dòng sản phẩm mới: thép mạ kẽm cường độ cao cho công trình lớn và tôn kẽm TPB Max - sản phẩm từ dây chuyền hiện đại, chịu được thời tiết khắc nghiệt, lý tưởng cho ven biển, máng cáp, tủ điện hay khu công nghiệp nặng. Công ty kết hợp bán trực tiếp và trực tuyến, tổ chức livestream, tư vấn online, chương trình ưu đãi cho khách hàng cũ và mới. Truyền thông trước, trong và sau hội chợ trên báo chí, mạng xã hội được đẩy mạnh, nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu.

Ông Khanh nhấn mạnh kỳ vọng vào kết quả kết nối: “Chúng tôi mong những bản ghi nhớ, hợp đồng sẽ sớm triển khai thực tế, mang lại tăng trưởng bền vững. Bộ Công thương cần tiếp tục hỗ trợ phòng vệ thương mại, bảo vệ thị trường nội địa và tổ chức thêm hội chợ trong-ngoài nước để nâng tầm thép Việt Nam trên bản đồ quốc tế”.

Lần đầu tham gia, giới thiệu sản phẩm, ông Trần Như Hùng, Phó trưởng ban Thị trường kinh doanh -Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam cũng cho biết: “Trước đây, mọi người biết đến cao-su trồng và chế biến xuất khẩu. Nhưng tập đoàn còn sản xuất bóng thể thao, găng tay y tế, nệm mút, sợi chỉ, băng tải…Chúng tôi mong muốn giới thiệu sản phẩm công nghiệp đến khách hàng trong, ngoài nước, thiết lập kết nối thị trường mới cho các đơn vị thành viên.

Tập đoàn hỗ trợ tối đa đơn vị thành viên quảng bá thương hiệu, tham gia hoạt động trong, ngoài lề để giới thiệu thông tin, hình ảnh và sản phẩm. Với quy mô lớn, sự kiện được kỳ vọng mang lại hợp đồng, thỏa thuận cụ thể. Hiện sản phẩm tập đoàn xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia, chiếm hơn 60% kim ngạch; mảng gỗ MDF chiếm hơn 50% thị phần nội địa. Tại hội chợ, 6 gian hàng được thiết kế bắt mắt, trưng bày găng tay y tế, nệm, bóng thể thao, băng tải, sợi chỉ và cao su thiên nhiên, cùng OCOP và sản phẩm tiêu dùng thiết yếu.

Ông Hùng hy vọng Chính phủ tiếp tục tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn: “Chúng tôi mong tìm đối tác lớn để ký hợp đồng quan trọng, qua đó quảng bá hình ảnh và sản phẩm với bạn bè quốc tế”. Sự tham gia này không chỉ khẳng định vị thế đa ngành của tập đoàn mà còn góp phần đa dạng hóa hình ảnh cao su Việt Nam, từ nguyên liệu thô đến sản phẩm giá trị cao.

anh-hung.jpg
Ông Trần Như Hùng, Phó trưởng ban Thị trường kinh doanh - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Hà Nội - không gian văn hóa và thương mại đặc trưng

Là đồng chủ trì, Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo cho phân khu “Tinh hoa thu Hà Nội”, khẳng định vai trò trung tâm xúc tiến thương mại, ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết: “Tiếp nối thành công các sự kiện trước, chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị dù thời gian gấp rút. Đây là cơ hội quảng bá sản phẩm làng nghề, du lịch, đầu tư, đồng thời để người dân Thủ đô trải nghiệm, mua sắm”.

Không gian chủ đạo sắc vàng mùa thu, gợi hình ảnh cây cơm nguội, hoa cúc, phố phường rợp nắng, kết hợp sáng tạo đậm hơi thở Thủ đô. Sản phẩm được rà soát kỹ, chọn doanh nghiệp uy tín với chứng nhận rõ ràng; giám sát thường trực bảo đảm xuất xứ, giá cả, an toàn thực phẩm, chống hàng giả. Với 17.000m² tại Sảnh chính và Khu 8, điểm nhấn là “Con đường mùa thu Hà Nội” - kết nối sân khấu chính, trưng bày cốm, sen, trà, trình diễn nghề truyền thống.

Khu 8 (10.000m²) giới thiệu thủ công mỹ nghệ, OCOP, sản phẩm công nghiệp chủ lực. Ông Dương đánh giá: “Sự kiện góp phần quan trọng quảng bá, thu hút đầu tư, mở rộng giao thương. Hà Nội giới thiệu tinh túy văn hóa - kinh tế đến du khách, thúc đẩy nguồn thu kinh tế thủ đô”.

Tham gia với chủ đề “Tây Ninh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cho biết mong muốn quảng bá hình ảnh năng động, kinh tế xanh, chuyển đổi số. Sự kiện là dịp giới thiệu toàn diện tiềm năng kinh tế, thương mại, văn hóa. Không gian có ba khu vực chính: Triển lãm 200 m² nông sản thanh long, chanh không hạt, mãng cầu yến và logistics, lấy cảm hứng sông Vàm Cỏ; 20 doanh nghiệp OCOP, thực phẩm, hóa mỹ phẩm; khu ẩm thực “Thu Mỹ Vị” với bánh canh Trảng Bàng, bánh tráng, muối tôm, chả giò.

Không gian triển lãm sử dụng LED hiện đại, sinh động. Nổi bật có Sun Group (du lịch Núi Bà Đen), Thành Thành Công (đường mía), I-on Life, Thái Tuấn (dệt may), Cảng Long An-Đồng Tâm (logistics), cùng sản phẩm OCOP 4 sao-5 sao, đặc sản nông nghiệp tuyển chọn dựa trên chất lượng, uy tín, giá trị văn hóa. Các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm đối tác đầu tư, mở hướng đi mới cho hàng hóa Tây Ninh.

Hội chợ Mùa thu 2025 không chỉ là triển lãm mà còn là chiến lược quốc gia thúc đẩy xuất khẩu, bảo vệ thị trường nội địa. Từ kỳ vọng ký hợp đồng của doanh nghiệp đến không gian văn hóa địa phương, sự kiện khẳng định sức sống thương hiệu Việt.

Có thể bạn quan tâm

Đánh bắt cá trên sông Vàm Nao. (Ảnh: THANH DŨNG)

Kỳ lạ loài cá ngựa sông

Tháng 8, mùa nước nổi tràn về vùng châu thổ, các ngư dân vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, tỉnh An Giang lại nhớ về loài cá ngựa sông. Khi trước, nước nổi vào đồng là cá ngựa theo bờ kênh, rạch, bờ sông phóng vào đồng sinh sản.

Chế biến trứng gà ăn liền tại Dabaco Group.

Bài 2: Mở rộng mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín

Với hơn 48.000 trang trại và gần 7 triệu hộ chăn nuôi, ngành chăn nuôi gia cầm ở nước ta vẫn cơ bản phân tán. Các mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị, từ con giống đến chế biến chủ yếu mới có ở các tập đoàn lớn. Để ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, cần nhân rộng mô hình theo chuỗi, xây dựng vùng nuôi tập trung…

Phần đầu tiên của CEO Bootcamp chính thức diễn ra ngày 10-11/8 (Ảnh: VPbank)

VPBank SME CEO Bootcamp: Từ chiến lược hay đến tăng trưởng thực chất

Trong hai ngày của học phần đầu tiên CEO Bootcamp do VPBank SME tổ chức, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp liên tục đặt chiến lược của mình dưới ba phép thử: Có tạo ra lợi thế đủ khác biệt, có khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền và tổ chức có đủ năng lực biến lời hứa đó thành kết quả hay không.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.