Học viện Lục quân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng

Sáng 31/12, tại phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2025.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Theo đánh giá, năm 2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025. Học viện Lục quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giáo dục-đào tạo; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, nâng cao khả năng tư duy của học viên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái trong học viện; thực hiện có nền nếp, chất lượng công tác thông tin khoa học quân sự; triển khai chặt chẽ các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; bảo đảm tiến độ, chất lượng nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề, đề tài, giáo trình, tài liệu. Tích cực tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, tham gia các hội thảo khoa học do các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự.

ndo_br_2.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; nội bộ học viện đoàn kết, thống nhất.

Tại hội nghị, lãnh đạo các khoa, hệ thuộc học viện đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2026.

Năm 2026, Học viện Lục quân xác định nhiệm vụ thực hiện hiệu quả các đột phá, 12 nhiệm vụ, 50 chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XIV. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, đột phá, có nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, khoa học quân sự.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, nâng cao hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh; Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

ndo_br_1.jpg
Lãnh đạo Học viện Lục quân trao quyết định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư cho các cán bộ, giảng viên học viện.

Với kết quả xuất sắc trên các mặt công tác, Học viện Lục quân được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân năm 2025”, cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2020-2025”.

Trung tướng, Tiến sĩ Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 15 cán bộ, giảng viên của học viện được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh phó giáo sư ngành khoa học quân sự.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.