Học sinh Ninh Thuận hào hứng Chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”

Từ ngày 25-27/5, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Thuận được các thành viên của Chương trình "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" tư vấn về cơ hội kết nối với các trường đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam và Đức.
Học sinh, sinh viên tỉnh Ninh Thuận được các thành viên của Chương trình "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" tư vấn về cơ hội kết nối với các trường đào tạo nghề thuộc các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam và Đức.

Sự kiện thu hút hàng trăm học sinh, sinh viên trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu thông tin về giáo dục, đào tạo nghề và cơ hội làm việc tại Đức trong tương lai.

Theo bà Josefine Wallat, đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” không chỉ là hành trình kết nối giáo dục, mà còn là cầu nối văn hóa và hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia. Chương trình không chỉ cung cấp thông tin về các con đường học tập, đào tạo và làm việc tại Đức, mà còn giới thiệu các cơ hội giáo dục và đào tạo tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Đức.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ kết nối với các trường đào tạo nghề trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó, có năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh ở Ninh Thuận, góp phần làm thay đổi cách nghĩ về việc học, việc làm của giới trẻ.

Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thảo du học, tư vấn nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, đố vui về nước Đức và các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu triển lãm khởi nghiệp của cựu du học sinh Việt Nam tại Đức; chiếu phim về văn hóa, giáo dục Đức.

Bà Josefine Wallat, đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi khai mạc Chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”.

Bà Josefine Wallat, đại diện Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi khai mạc Chương trình “Chuyến xe hướng nghiệp Đức”.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ kết nối với các trường đào tạo nghề trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó, có năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh ở Ninh Thuận, góp phần làm thay đổi cách nghĩ về việc học, việc làm của giới trẻ.

Chương trình có nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thảo du học, tư vấn nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, đố vui về nước Đức và các hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu triển lãm khởi nghiệp của cựu du học sinh Việt Nam tại Đức; chiếu phim về văn hóa, giáo dục Đức.

Qua theo dõi, phóng viên Báo Nhân Dân nhận thấy, hàng trăm học sinh, sinh viên bày tỏ sự hào hứng khi được tiếp cận đa dạng các ngành nghề, từ kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin đến điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn… theo tiêu chuẩn Đức.

Học sinh, sinh viên ở Ninh Thuận xem tài liệu hướng dẫn về học tập, tìm việc làm bền vững và kỹ năng cho một tương lai xanh do Chương trình "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" trưng bày.

Học sinh, sinh viên ở Ninh Thuận xem tài liệu hướng dẫn về học tập, tìm việc làm bền vững và kỹ năng cho một tương lai xanh do Chương trình "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" trưng bày.

Em Trần Minh Trang, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên được tiếp cận trực tiếp với mô hình đào tạo nghề của Đức, "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" không chỉ giúp bản thân có dịp trải nghiệm thực tế về cách tổ chức các hoạt động của những mô hình đào tạo nghề qua bảng điều khiển điện tử được lắp đặt trên xe và tại các gian hàng trưng bày vừa trực quan, vừa thú vị, giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về cơ hội du học nghề, đồng thời còn được truyền cảm hứng để các em suy nghĩ nghiêm túc hơn về chọn nghề nghiệp cho mình trong tương lai.

Học sinh tại Ninh Thuận có dịp trải nghiệm thực tế về các hoạt động của những mô hình đào tạo nghề qua cách điều khiển bảng điện tử tại các gian hàng trưng bày vừa trực quan, vừa thú vị.

Học sinh tại Ninh Thuận có dịp trải nghiệm thực tế về các hoạt động của những mô hình đào tạo nghề qua cách điều khiển bảng điện tử tại các gian hàng trưng bày vừa trực quan, vừa thú vị.

Còn bạn Thu Huyền, học sinh lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Ninh Thuận, cho rằng: “Chuyến xe trải nghiệm Đức" không chỉ mang đến cho học sinh những kiến thức bổ ích mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần khám phá nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

"Trước đó, em từng nghĩ chỉ có học đại học mới là con đường tốt để lập nghiệp, tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm về hướng đi học nghề “vừa học vừa làm” tại Đức, vừa có lương cao và cơ hội ở lại làm việc, cho nên em sẽ cân nhắc, vì đây cũng là lựa chọn thiết thực cho giới trẻ”, bạn Thu Huyền cho biết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tin tưởng, chương trình sẽ góp phần mở thêm cơ hội học tập và nghề nghiệp chuẩn quốc tế cho thanh niên tỉnh Ninh Thuận. Đây cũng là làn gió mới để tiếp thêm niềm tin và động lực để thanh niên mạnh dạn bước ra thế giới, theo đuổi ước mơ và khẳng định giá trị bản thân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi tổ chức chương trình.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi tổ chức chương trình.

Trong hành trình xuyên Việt, “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” dừng chân tại tỉnh Ninh Thuận 3 ngày, dự kiến thu hút khoảng 3.000 học sinh, sinh viên tại địa phương đến trải nghiệm những điều thú vị của chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.