Học sinh làm “Lượm Đây” để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường

Trong dịp hè, một nhóm những học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tiến hành thu gom sách vở, các loại giấy, quần áo,… đã qua sử dụng, sau đó phân loại để xử lý hoặc tái chế. Các em còn tổ chức nhiều hoạt động để khuyến khích cộng đồng quan tâm đến việc tái chế, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
Các học sinh của Hà Nội tự tổ chức và thực hiện dự án nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường tới cộng đồng
Các học sinh của Hà Nội tự tổ chức và thực hiện dự án nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường tới cộng đồng

Với sự kiện có tên gọi “Lượm Đây”, chỉ trong 2 ngày, một nhóm gồm gần 120 học sinh trên toàn thành phố trong vai trò ban tổ chức đã tiến hành thu gom được hơn 3,6 tấn giấy, 655 kg sách truyện, 2 tấn quần áo cũ cùng gần 84kg chai lọ,... do người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội quyên góp.

Các em đã thành lập những trạm thu gom tại các khu dân cư tại Hà Nội như: Royal City - Thanh Xuân, Richland Southern Tower - Cầu Giấy.

Mai Tuệ Linh, một bạn trẻ tham gia quyên góp cho sự kiện chia sẻ: “Em biết đến Lượm Đây qua bạn bè, hôm nay em và bạn mang sách vở cùng quần áo cũ của năm học trước đến sự kiện để quyên góp. Thay vì lựa chọn bỏ đi những đồ dùng cũ của mình thì chúng em quyết định mang đến đây vì quan tâm tới thông điệp của dự án và hy vọng những món đồ nhỏ của mình có thể mang lại giá trị cho cộng đồng”.

Các học sinh thu gom đồ dùng đã qua sử dụng từ người dân

Các học sinh thu gom đồ dùng đã qua sử dụng từ người dân

Những đồ thu gom được đưa tới nơi tập kết để xử lý đúng cách. Qua bàn tay khéo léo của những thành viên trong ban tổ chức, nhiều vật dụng sau khi được tái chế trở thành những vật dụng có ích, sẽ được bày bán tại hội chợ tái chế tổ chức vào tháng 11 tới đây; đồng thời, làm quà tặng đặc biệt cho các em nhỏ trong chuyến đi thiện nguyện của dự án vào tháng 2/2025.

Chương trình “Lượm Đây” là sự kiện thường niên của dự án Striped Project - dự án của học sinh về môi trường và cộng đồng được thành lập vào tháng 6/2015 bởi nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồ thu gom được các bạn trẻ xử lý, tái chế

Đồ thu gom được các bạn trẻ xử lý, tái chế

Với Striped Project, các bạn trẻ hướng tới mục đích góp phần khắc phục tình trạng lãng phí trong sử dụng giấy và các tài nguyên gỗ, góp phần giáo dục người trẻ về loại tài nguyên được sử dụng hằng ngày, rộng rãi này. Các thành viên cũng mong muốn khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường qua các trải nghiệm mới lạ và bổ ích về công việc tái chế.

Kể từ khi thành lập vào năm 2015 đến nay, dự án đã và đang có những chuỗi sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề môi trường tới các học sinh và phụ huynh tại nhiều trường học.

Nguyễn Đặng Hà Anh, học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trưởng ban tổ chức dự án Striped Project chia sẻ: “Chúng em muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới mọi người, khuyến khích mọi người tham gia, hỗ trợ thu gom các nguyên vật liệu không còn sử dụng để tái chế. Bên cạnh đó, chúng em mong muốn tổ chức một hoạt động bổ ích giúp các bạn học sinh học hỏi, trau dồi bản thân trong mùa hè này”.

Để tăng sức hấp dẫn cho chương trình cũng như thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, những thành viên ban tổ chức đã rất năng động, sáng tạo khi khéo léo lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường gắn với những câu chuyện giàu màu sắc, trẻ trung.

Những thành viên của Lượm Đây 2024

Những thành viên của Lượm Đây 2024

Như năm nay, chương trình mang tên gọi “Lượm Đây I 2024: MARELIUS”. Theo ban tổ chức, tên gọi lấy cảm hứng từ kiệt tác văn học vượt thời đại của tác giả Jules Verne “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, kết hợp cùng tựa game “Subnautica”. Các bạn trẻ mong muốn dựng lên một “Hành trình du hành dưới đại dương sâu thẳm” trên con tàu Nautilus vĩ đại do thuyền trưởng Nemo cầm lái.

“MARELIUS" không chỉ là chặng hành trình khám phá đại dương vô tận kỳ thú, mà còn là cơ hội đưa con người trở về cội nguồn, trở về nơi tận cùng sâu thẳm để khai sáng vô vàn điều kỳ diệu trong vẻ nguyên sơ của thiên nhiên tươi đẹp.

Từ ý nghĩa đó, "Lượm Đây I 2024: MARELIUS" sẽ là cơ hội để tạo nên cầu nối gắn kết giữa con người với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên từ các hành động nhỏ nhất.

Theo Hà Anh, với sự kiện Lượm Đây năm nay, các bạn trẻ trong ban tổ chức mong muốn gửi gắm thông điệp: Hãy sống chan hòa cùng thiên nhiên, có ý thức gìn giữ, làm đẹp môi trường từ những hành động nhỏ bé nhất và không khi nào lãng quên người bạn chân thành của con người: Thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc (bên phải ảnh) chúc mừng, tặng hoa lãnh đạo Tạp chí Giáo dục.

Tạp chí Giáo dục: 25 năm hành trình trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã trở thành một diễn đàn học thuật và kênh truyền thông chính sách uy tín của ngành giáo dục, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và hỗ trợ quá trình hoạch định, thực thi chính sách giáo dục.