Ngày 17/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Gần 47 nghìn lượt người tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Trong các đợt thiên tai lớn, đặc biệt là bão số 12 và đợt mưa lớn gây ngập lụt lịch sử, thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động hiệu quả lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.
Toàn thành phố đã điều động 46.891 lượt người và 780 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác sơ tán, cứu hộ, cứu nạn được tổ chức quyết liệt, kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người. Thành phố đã di dời, sơ tán 12.137 hộ với 33.983 nhân khẩu, tổ chức đưa đón người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã tham gia tìm kiếm cứu nạn 44 vụ việc/47 lượt người/22 phương tiện và 22 vụ tai nạn trên biển; thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 4.392 lượt tàu thuyền/29.620 lao động, 120 lồng bè vào nơi trú tránh an toàn.
Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai được triển khai khẩn trương, toàn diện. Các lực lượng đã chằng chống 4.500 nhà dân, gia cố hơn 600m bờ kè An Lương/Duy Nghĩa và bờ biển An Bàng/Hội An Tây, sửa chữa 223 trường học, 33 trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, dọn vệ sinh 165km đường giao thông liên thôn.
Công tác cứu trợ được thực hiện kịp thời cho nhân dân vùng bị ngập lụt nặng; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân đầy đủ, kịp thời.
Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn trong hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Hoạt động phòng thủ dân sự đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố.
Triển khai giải pháp lâu dài, thích ứng
Trong thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường và các thách thức an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đà Nẵng là địa phương ven biển, địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh với mật độ dân cư và hạ tầng kỹ thuật ngày càng cao.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng thủ dân sự ngày càng lớn và phức tạp, đòi hỏi phải chủ động hơn nữa, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu cao nhất.
Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, hệ thống chính trị thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Từ các bài học thực tiễn năm 2025, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai lớn.
Xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự vững mạnh; tăng cường huấn luyện, diễn tập; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro thiên tai, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, chủ động phòng ngừa và ứng phó.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố cần chủ động triển khai các giải pháp căn cơ, lâu dài để thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Trong đó đặc biệt quan tâm việc sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét; gắn quy hoạch phát triển với quản lý tài nguyên rừng, điều tiết hợp lý hệ thống thủy điện và chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân khu vực miền núi.