Xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có bản sắc, mang tầm cỡ quốc tế

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tạo điều kiện để phát huy tổng hợp các tiềm năng của khu kinh tế, phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo năng động, hiệu quả, có bản sắc, tầm cỡ quốc tế và phù hợp với các điều kiện của bối cảnh phát triển mới.

Quốc lộ 8A, trục giao thông xương sống của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tuyến đường kết nối giao thương giữa các tỉnh của Việt Nam, Lào và khu vực đông bắc Thái Lan
Quốc lộ 8A, trục giao thông xương sống của Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tuyến đường kết nối giao thương giữa các tỉnh của Việt Nam, Lào và khu vực đông bắc Thái Lan

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đến năm 2045.

Theo quyết định, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có tổng diện tích tự nhiên 56.685ha, bao gồm 3 đơn vị hành chính: Xã Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây. Khu kinh tế có ranh giới phía Bắc giáp xã Sơn Hồng; phía Nam giáp xã Vũ Quang; phía Đông giáp xã Sơn Giang và phía Tây giáp tỉnh Bolikhămxay (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Vùng lõi của khu kinh tế gồm 9 phân khu với diện tích khoảng 23.411ha. Quy hoạch được xác định theo hai giai đoạn: Ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2045.

ndo_c_ct-1085.jpg
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Định hướng phát triển Khu kinh tế bảo đảm phát triển phù hợp trong giai đoạn trước mắt, bền vững trong tương lai lâu dài; cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ.

Đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng trong nước và quốc tế trên hành lang kinh tế Đông Tây. Là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Thương mại-dịch vụ-logistics-du lịch-nông lâm nghiệp-công nghiệp và đô thị.

Theo dự báo, quy mô dân số trong khu kinh tế đến năm 2030 khoảng 32.700 người và đến năm 2045 khoảng 60.000 người.

Về chiến lược phát triển, quy hoạch tập trung vào 5 định hướng chủ đạo gồm: Thúc đẩy hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam-Lào; phát triển trung tâm nông, lâm nghiệp công nghệ cao gắn với cảnh quan sinh thái; phát triển du lịch cửa khẩu và du lịch sinh thái; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và logistics; đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa các yếu tố văn hóa-xã hội.

Không gian phát triển khu kinh tế được tổ chức dựa trên hệ thống sinh thái tự nhiên, gắn với sông Ngàn Phố và các vùng cảnh quan đồi núi. Quy hoạch chú trọng xây dựng hệ thống không gian xanh, mặt nước và các khu công cộng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo điểm nhấn cảnh quan.

ndo_bl_ct2-6175.jpg
Các lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện, hàng hóa lưu thông qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Các khu đô thị mới sẽ được phát triển theo cấu trúc hỗn hợp tại các khu vực ven sông Ngàn Phố. Trong khi đó, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, hạn chế tối đa việc giải tỏa, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Theo quy hoạch, khu kinh tế được chia thành 9 phân khu chức năng, bao gồm: Khu đô thị cửa ngõ gắn với thương mại-logistics; khu dân cư trung tâm xã Sơn Tây; khu đô thị trung tâm hành chính-dịch vụ của khu kinh tế; các khu dân cư gắn với sản xuất nông-lâm nghiệp; khu dân cư hiện hữu tại Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2; khu dân cư gắn với khu công nghiệp Đại Kim; khu dịch vụ-công nghiệp-du lịch Đá Mồng; khu đô thị, du lịch sinh thái Nước Sốt và khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.