Hoàng Ngọc Như xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Đêm 25/10 tại Khu đô thị Hanaka, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Ngọc Như, người đẹp đến từ Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua 28 thí sinh nổi bật, trở thành tân Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Top 5 của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Top 5 của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đêm Chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Miss University Vietnam 2025 với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” dưới sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang, MC Phương Uyên và Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Trương Thị Ngọc Lan diễn ra tại Khu đô thị Hanaka, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự đêm chung kết có ông Lê Xuân Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; ông Trịnh Hữu Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh; ông Đào Đình Khoa - Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương- Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - nguyên Thứ trưởng Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía Ban tổ chức có ông Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Tập đoàn FCF- Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025; Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao - Phó Giám đốc Truyền hình Công an Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức cùng các phó trưởng ban và thành viên Ban tổ chức, đại diện các đối tác, nhà tài trợ cùng các doanh nghiệp, các nhà thiết kế, các hoa, á hậu nổi tiếng, các nghệ sĩ và đông đảo các cơ quan thông tấn, báo đài.

hhsinhvien1.jpg
Hoa hậu Sinh viên 2024 Dương Trà Giang trao vương miện cho Hoa hậu Sinh viên 2025 Hoàng Ngọc Như.

Cuộc thi “Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025- Miss University Vietnam 2025” với chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” do Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF tổ chức, do Tổng đạo diễn Trần Tú dàn dựng, đề cao vẻ đẹp toàn diện, từ tri thức, trí tuệ, tinh thần tới thể chất, nhan sắc và sức sống của các nữ sinh viên Việt Nam.

Trong đêm Chung kết, 28 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục truyền thống, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, qua các thiết kế của các nhà tạo mẫu Thiên Cẩm, Cao Minh Tiến.

hhsinhvien2.jpg

Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên thí sinh Trần Thị Thu Hiền, Đại học Văn Lang; Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội và đồng Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh, sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và thí sinh Nguyễn Phương Anh, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như cao 172cm, có số đo ba vòng lần lượt là 80-60-89, hiện đang là sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau lúc đăng quang, Hoàng Ngọc Như chia sẻ: “Điểm đặc biệt của tôi là năng lượng tích cực và một trái tim biết lắng nghe. Tôi lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”!

hhsinhvien-ad.jpg
Các thí sinh trong trang phục áo dài.

Cùng với vương miện “Kỳ Sắc Thanh Tâm”, tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 Hoàng Ngọc Như nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Á hậu 1 Trần Thị Thu Hiền nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, Á hậu 2 Nguyễn Thị Kiều Anh nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng, hai Á hậu 3 Nguyễn Phương Anh và Vũ Hồng Hạnh mỗi người nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Tất cả các thí sinh đoạt giải đều được nhận vương miện và sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại Viện Thẩm mỹ Xuân Hương, cùng với Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.

Ban tổ chức còn trao 12 giải thưởng phụ, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng bao gồm tiền mặt, quà tặng, kỷ niệm chương cho 12 thí sinh.

Toàn bộ số tiền ủng hộ hơn 1 tỷ 400 triệu đồng từ các nhà hảo tâm và số tiền bán vé hơn 200 triệu đồng từ đêm chung kết đã được gửi tới Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Bắc Ninh để trao tặng cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.