Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025: Sân chơi nhan sắc tôn vinh trí tuệ và bản sắc dân tộc

Chiều 20/8, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam-Miss Multicultural Vietnam tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi. Theo đó cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 18-23/11/2025.

Ban tổ chức, ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.
Ban tổ chức, ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp báo.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam - Miss Multicultural Vietnam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT. Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, nơi các thí sinh không chỉ thể hiện hình thể, tài năng và bản lĩnh, mà còn lan tỏa những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc đến cộng đồng trong và ngoài nước.

Cuộc thi đồng thời là vòng tuyển chọn chính thức để tìm ra đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World - đấu trường sắc đẹp quốc tế quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi các ứng viên tranh tài không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tri thức, tài năng và sự am hiểu văn hóa.

Cả hai cuộc thi đều mang dấu ấn Việt Nam khi được sáng lập và giữ bản quyền bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập của cả Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World.

Theo thể lệ, đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam, từ 18-33 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có chiều cao thấp nhất là 1m63, chưa từng đăng ký kết hôn (chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân).

Các thí sinh tham gia dự thi sẽ được tuyển chọn qua 3 vòng. Vòng Sơ tuyển (18/11/2025) sẽ chọn 40 thí sinh vào bán kết, công bố kết quả trên fanpage trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sơ tuyển.

Vòng bán kết (22/11/2025): Gồm 3 phần thi là trang phục áo dài, trang phục dạ hội, tài năng. Ở vòng này, ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh vào chung kết, kết quả được công bố ngay trong ngày diễn ra vòng thi bán kết.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 23/11/2025.

Phát biểu tại buổi họp báo, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cuộc thi là nơi hội tụ của những cô gái Việt Nam hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ, và giàu lòng tự hào với bản sắc dân tộc. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được khơi dậy, gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế”.

Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên vô cùng cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời nhằm tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại, bản lĩnh và trí tuệ, vừa am hiểu và trân trọng các giá trị truyền thống. Không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến lễ nghi, phong tục; tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ và di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời truyền cảm hứng về lối sống đẹp, chuẩn mực và giàu lòng yêu nước. Hoa hậu Văn hóa, vì thế, không chỉ là người đẹp đăng quang mà còn là đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Ban Tổ chức kỳ vọng, lần đầu tiên Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được tổ chức sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình lan tỏa giá trị văn hóa Việt, khơi dậy tinh thần tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi trái tim Việt Nam.

Trưởng Ban tổ chức-Trưởng ban giám khảo: Hoa hậu Phan Kim Oanh

Trưởng Ban cố vấn: NSND Vương Duy Biên

Các giám khảo: NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai, diễn viên Thanh Hương.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.