Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển năng lượng

Việc rà soát và hoàn thiện chính sách, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế là nhiệm vụ cấp bách, cùng với xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh cao chính là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thời gian tới.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Hoàng Anh
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan để cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp đột phá cho ngành năng lượng.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy Đào Quang Bính cho biết, đến năm 2030, nhu cầu năng lượng tại Việt Nam sẽ tăng mạnh do tác động của quá trình công nghiệp hóa, chuyển đổi số và sự bùng nổ của các ngành công nghệ cao như AI, trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, ngành năng lượng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, nguồn cung truyền thống suy giảm, dự án chậm tiến độ, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và thiếu hụt cơ chế tài chính cho các dự án quy mô lớn như LNG, năng lượng tái tạo, hydrogen,…

Trước thực tế đó, việc rà soát và hoàn thiện chính sách, tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế là nhiệm vụ cấp bách. Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh cao chính là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững trong tương lai.

11.jpg
Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập, Tạp chí Kinh tế Việt Nam Đào Quang Bính phát biểu khai mạc diễn đàn.

Chỉ ra những điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng cho rằng, hệ thống chính sách chưa đồng bộ khi một dự án năng lượng hiện nay có thể phải đồng thời chịu sự điều chỉnh của Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên biển và nhiều nghị định hướng dẫn khác. Trong khi đó, không ít quy định còn giao thoa hoặc chưa thống nhất, dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

Tiếp đến, thị trường năng lượng phát triển chưa đầy đủ, trong đó thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam mới dừng ở một số cấp độ nhất định, trong khi thị trường khí và LNG gần như chưa hình thành. Giá điện vẫn chưa phản ánh đầy đủ tín hiệu thị trường, cơ chế điều chỉnh giá còn chậm, khiến nhà đầu tư khó xây dựng phương án tài chính dài hạn. Điểm nghẽn tiếp theo đó là phát triển nguồn điện chưa đồng bộ với hạ tầng truyền tải. Trong giai đoạn bùng nổ điện mặt trời và điện gió, nhiều dự án đã hoàn thành nhưng không thể phát hết công suất do quá tải lưới điện. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư mà còn làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Điểm nghẽn thứ tư là thiếu chính sách cho các ngành năng lượng mới. Trong khi nhiều quốc gia đã ban hành chiến lược quốc gia về hydrogen, thu giữ và lưu trữ carbon (CCUS), nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), tín chỉ carbon,… nhưng ở Việt Nam, nhiều lĩnh vực vẫn chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế ưu đãi đầu tư, cơ chế định giá hay thị trường tiêu thụ,… khiến doanh nghiệp khó mạnh dạn đầu tư, còn các tổ chức tài chính cũng chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả của dự án.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, an ninh năng lượng không chỉ phụ thuộc vào sản lượng trong nước mà còn gắn với khả năng ứng phó với các cú sốc bên ngoài. Biến động tại Trung Đông hay nguy cơ gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế cho thấy Việt Nam cần sớm hoàn thiện cơ chế dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng thị trường năng lượng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu, ông Nguyễn Hùng Dũng nhấn mạnh.

21.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh Hoàng Anh

Chung quan điểm, ông Đoàn Văn Thuần, Viện Dầu khí Việt Nam khẳng định: Hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ngày càng khó khăn, nhất là ở các vùng nước sâu, xa bờ do địa chất phức tạp và yếu tố phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong khi đó, sản lượng nhiều mỏ dầu khí hiện hữu đang suy giảm tự nhiên sau nhiều năm khai thác. Ngoài ra, giá dầu thô phụ thuộc vào thị trường thế giới, gần đây có những biến động bất thường nằm ngoài dự báo của các tổ chức tư vấn quốc tế.

Trong bối cảnh như vậy, mặc dù “Luật Dầu khí năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023) được đánh giá là một trong những luật chuyên ngành rất tiến bộ với những cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn hoạt động dầu khí tại Việt Nam” nhưng để thúc đẩy phát triển ngành năng lượng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế, việc sửa đổi và hoàn thiện Luật Dầu khí năm 2022 để ban hành Luật Dầu khí năm 2026 là một nhiệm vụ cấp thiết, khách quan.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Dầu khí Việt Nam Nguyễn Hùng Dũng, để ngành năng lượng thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, cần hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, ổn định và có tính dự báo cao. Theo đó, rà soát toàn bộ các quy định liên quan đến đầu tư năng lượng, bảo đảm thống nhất giữa Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các luật chuyên ngành; đồng thời đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. Cùng với đó, xây dựng đầy đủ thị trường năng lượng cạnh tranh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước là rất cần thiết; trong đó sớm hoàn thiện cơ chế giá điện, thị trường khí và LNG, hợp đồng mua bán điện dài hạn, cơ chế chia sẻ rủi ro, tín chỉ carbon và các công cụ tài chính xanh để thu hút nguồn vốn tư nhân và quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, đặc biệt cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của điện gió ngoài khơi, LNG, hydrogen và các ngành năng lượng mới, qua đó nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ thực tiễn triển khai các dự án năng lượng tại các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và các nước EU, ông Juhern Kim, Trưởng Đại diện quốc gia tại Việt Nam, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) đề xuất Việt Nam cần có quy hoạch đồng bộ hạ tầng năng lượng và hạ tầng số, trong đó gắn quy hoạch AI/trung tâm dữ liệu với mức độ sẵn sàng của nguồn điện và lưới điện.

Cơ quan quản lý cũng cần đẩy nhanh quá trình thực thi từ chính sách đến dự án, trong đó thực hiện thí điểm và nhân rộng các mô hình phù hợp. Cùng đó, Việt Nam cần thiết lập các tiêu chí xanh rõ ràng, trong đó đưa các yêu cầu tối thiểu về điện sạch và hiệu quả vận hành vào từ đầu, đồng thời từng bước nâng cao tiêu chuẩn. Ngoài ra, một giải pháp quan trọng khác là nâng cao khả năng huy động vốn cho các dự án năng lượng, trong đó huy động nguồn vốn dài hạn, bao gồm thông qua các nền tảng như Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), ông Juhern Kim gợi ý.

31.jpg
Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Dự án Luật Dầu khí sửa đổi đang được tiếp thu, hoàn chỉnh theo ý kiến đại biểu quốc hội. Theo đó, Luật Dầu khí sửa đổi năm 2026 có 4 nhóm nội dung quan trọng, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mới thúc đẩy hoạt động dầu khí và năng lượng nói chung, đáp ứng nhu cầu về năng lượng trong kỷ nguyên mới. Thứ nhất là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ nhằm mục tiêu hoàn thiện mô hình quản lý về hoạt động dầu khí thượng nguồn có tính đặc thù, bảo đảm tính hiệu quả, hợp lý, đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm của từng chủ thể theo quy định của pháp luật.

Thứ hai là cắt giảm thủ tục hành chính, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư. Thứ ba là phát huy tối đa và nâng cao hiệu quả hoạt động dầu khí với các chính sách ưu đãi 4 cấp độ (ưu đãi – ưu đãi đặc biệt – ‘đặc biệt của đặc biệt’ dành cho mỏ cận biên và Thủ tướng Chính phủ quyết định ưu đãi khác cho dự án dầu khí đặc biệt quan trọng). Thứ tư là phát triển ngành dịch vụ dầu khí, đặc biệt dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao trong nước, thay thế nhập khẩu và hướng tới cạnh tranh quốc tế.

Đánh giá cao các điểm tiến bộ của Dự án Luật Dầu khí sửa đổi, bà Vũ Yến Hằng, Chủ tịch Minh Triết Capital SJC cho rằng, đây mới là điều kiện cần; để các dự án năng lượng có thể thu hút vốn quốc tế, các nhà đầu tư không chỉ quan tâm tới các chính sách ưu đãi mà còn đặc biệt quan tâm tới tính minh bạch của việc thực thi, tính dự báo của chính sách và tốc độ ra quyết định. Đặc biệt, các nhà đầu tư cũng quan tâm tới sự thống nhất của các luật liên quan như Luật Điện lực, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên biển,… bên cạnh luật "xương sống" là Luật Dầu khí. Chỉ khi các luật có thể "nói chuyện" với nhau thì ngành năng lượng mới có thể phát triển đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp)

Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia đạt 20 tỷ USD

Chiều ngày 11/8, tại Sydney, Australia, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, về thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh phát biểu tại chương trình tập huấn. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tập huấn hướng dẫn quy trình sản xuất cây sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng và thích ứng biến đổi khí hậu

Chương trình tập huấn đã hướng dẫn quy trình sản xuất sầu riêng an toàn, theo tiêu chuẩn chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa trong lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Cục Hải quan)

Hải quan phát hiện 800.000 bật lửa nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Qua kiểm tra lô hàng quá cảnh trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn)-Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng hải quan phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo, khai báo không phù hợp; trong đó có 800.000 chiếc bật lửa cùng hàng trăm sản phẩm gắn các nhãn hiệu TAIYO, CROCS, FORD có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Một đoạn trên tuyến đường Trường Sơn Đông.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý hơn 446 tỷ đồng tài sản đường Trường Sơn Đông

Ngày 11/8, Bộ Xây dựng thông tin về việc, Bộ ban hành Quyết định số 1402/QĐ-BXD về việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng cho Cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 10/8/2026. Tổng giá trị tài sản bàn giao tại dự án đường Trường Sơn Đông hơn 446,66 tỷ đồng.

Ban Điều hành bảo đảm cung ứng điện năm 2026 NSMO họp nhằm rà soát công tác chuẩn bị vận hành hệ thống điện cho cao điểm nắng nóng. (Ảnh: NSMO)

NSMO chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện miền bắc trong đợt nắng nóng

Dự báo từ ngày 11-16/8, tại miền bắc nhu cầu điện tăng cao trong đợt nắng nóng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) đã rà soát toàn diện nguồn, lưới điện, tăng cường ứng trực, huy động linh hoạt các nguồn để bảo đảm cung ứng điện cho miền bắc.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Thaco Chu Lai ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

Trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng hai con số, thành phố Đà Nẵng xác định lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Paul Serra, Tổng Giám đốc Tập đoàn SunRice trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững với Tập đoàn SunRice, Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 9-12/8/2026, chiều 10/8, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tập đoàn SunRice, nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị lúa gạo giữa Việt Nam và Australia.