Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia đạt 20 tỷ USD

Chiều ngày 11/8, tại Sydney, Australia, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell, về thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, chuyển đổi xanh, năng lượng, khoáng sản và phối hợp trong các khuôn khổ hợp tác kinh tế song phương, khu vực.

Quang cảnh buổi làm việc Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp)
Quang cảnh buổi làm việc Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell. (Ảnh: Bộ Tài chính cung cấp)

Đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thị trường vốn và tài chính xanh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam và Australia có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện ngày 7/3/2024. Trong khuôn khổ quan hệ mới, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, với nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trao đổi về tình hình kinh tế-thương mại, Bộ trưởng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2025, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đang tiếp tục mở rộng cả về quy mô và tốc độ. Bộ trưởng đề nghị Australia tiếp tục quan tâm thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi đầu tư hai chiều và kim ngạch thương mại đạt 20 tỷ USD theo Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES).

Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, thị trường vốn và tài chính xanh, là những lĩnh vực Australia có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn trong quá trình phát triển kinh tế.

“Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò là cửa ngõ để doanh nghiệp Australia tiếp cận thị trường ASEAN với hơn 700 triệu dân, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng hai nước tăng cường kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư cụ thể và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động tại thị trường của nhau”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa 2 nước khi cộng đồng người Việt tại Australia hiện có hơn 400.000 người, cùng khoảng 25.000 du học sinh Việt Nam, đây là nguồn lực quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch, giáo dục và kết nối kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cảm ơn Chính phủ Australia, thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, đã gửi thư cam kết cung cấp tổng số 98,3 triệu AUD viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong giai đoạn 2026-2027. Nguồn lực này góp phần triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và Kế hoạch Đối tác Phát triển giữa hai nước.

Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục duy trì và mở rộng hỗ trợ ODA, tập trung vào ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng chất lượng cao và các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang đặt mục tiêu đạt trình độ thu nhập cao và trở thành nước phát triển vào năm 2045, với yêu cầu duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới. Trong quá trình đó, công nghệ chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân được xác định là những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Trước những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Việt Nam mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ về công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực để nâng cao năng lực thích ứng, phát triển hạ tầng bền vững và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh.

Tăng cường hợp tác nông nghiệp, khoáng sản và năng lượng

Đánh giá cao thế mạnh của Australia trong nông nghiệp, chăn nuôi, khai khoáng và chế biến khoáng sản, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Australia giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, vốn và kinh nghiệm để đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng dẫn trường hợp SunRice, doanh nghiệp Australia đang đầu tư hiệu quả tại Việt Nam trong lĩnh vực lúa gạo và thực phẩm, từ cải thiện giống, sản xuất, thu hoạch đến chế biến. Theo Bộ trưởng, những dự án như vậy không chỉ tạo thêm giá trị cho nông sản mà còn góp phần đưa công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến vào Việt Nam. Việt Nam mong muốn Australia giới thiệu thêm các doanh nghiệp có năng lực tương tự để mở rộng hợp tác đầu tư.

Trong lĩnh vực khoáng sản, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Australia trong thăm dò, khai thác và đặc biệt là chế biến sâu khoáng sản, trên cơ sở tiềm năng về đất hiếm, niken và một số khoáng sản quan trọng khác của Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị phía Australia kết nối các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và khả năng đầu tư dài hạn.

Về năng lượng, Việt Nam tiếp tục có nhu cầu lớn về các nguồn năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng. Bộ trưởng cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường nhập khẩu than lớn của Australia và mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác về điện khí, điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng khác.

Hai bên cũng trao đổi về tiềm năng hợp tác trong kết nối năng lượng khu vực, phát triển hạ tầng điện và các giải pháp năng lượng phục vụ quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển công nghiệp.

Australia sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell đánh giá quan hệ thương mại Việt Nam-Australia còn nhiều dư địa phát triển. Ông cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng đáng kể trong những năm qua và Australia mong muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế song phương.

Bộ trưởng Don Farrell đánh giá cao các mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó có mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, và khẳng định Australia mong muốn trở thành một đối tác quan trọng trong quá trình chuyển đổi và phát triển của Việt Nam.

Đề cập đến cộng đồng người Việt tại Australia, Bộ trưởng Don Farrell cho rằng đây là cầu nối quan trọng để thúc đẩy hơn nữa du lịch, giao lưu nhân dân và trao đổi kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Don Farrell cho biết Australia đang triển khai các chương trình, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp Australia tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt tại Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp Australia tìm kiếm và mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phía Australia hoan nghênh các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và sẵn sàng thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác trong nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, vì lợi ích chung của hai nước; đồng thời ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2027.

Nhân dịp này, Bộ trưởng trân trọng mời Bộ trưởng Don Farrell dẫn đầu đoàn Australia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EPM) lần thứ 5, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị EPM lần thứ 5 sẽ là dịp để hai bên rà soát kết quả triển khai Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế (EEES) và Chương trình hành động 2024-2027, đồng thời trao đổi, thống nhất các định hướng hợp tác trong giai đoạn tới. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với phía Australia chuẩn bị nội dung và chương trình nghị sự, các đơn vị đầu mối hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để xác định thời gian tổ chức phù hợp với lịch công tác của hai Bộ trưởng.

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.