Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận “Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày tham luận “Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. (Ảnh: TTXVN)

Công cuộc Đổi mới đi vào chiều sâu, toàn diện và đồng bộ đòi hỏi Đảng ta phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối Đổi mới trên cơ sở bám sát thực tiễn sinh động của đất nước và tình hình thế giới. Hoàn thiện lý luận về đường lối Đổi mới chính là cơ sở quan trọng nhất để hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chiều 21/1, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày tham luận với chủ đề "Hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đồng chí cho biết, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và phù hợp với quy luật, xu thế phát triển của thời đại, Đảng ta đã đề ra đường lối Đổi mới. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, đó là một quyết định mang tính lịch sử trong bối cảnh đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách; đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy và nhận thức lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về phương thức và đường lối lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ đây, lý luận về đường lối Đổi mới của Đảng ta đã từng bước được hình thành, tạo nền tảng dẫn dắt đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Thể hiện bản lĩnh kiên định và vững vàng trước những biến động của lịch sử, Đảng ta đã sáng suốt lựa chọn và kiến tạo con đường phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước, đưa lý luận về đường lối Đổi mới và công cuộc Đổi mới trở thành sự nghiệp sáng tạo vĩ đại trên hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vì nhân dân Việt Nam và do nhân dân Việt Nam thực hiện.

40 năm qua, từ quyết định lịch sử của Đại hội lần thứ VI cho đến những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của nhiệm kỳ Đại hội XIII; từ mục tiêu xoá đói, giảm nghèo cho đến mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao; từ tập trung vào đổi mới tư duy kinh tế cho đến đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới; từ xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; lý luận về đường lối Đổi mới đã không ngừng được bổ sung, phát triển; góp phần mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước. Từ một quốc gia nghèo, lạc hậu, bị cô lập và đối mặt với khủng hoảng kinh tế-xã hội, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng và đóng góp ngày càng tích cực, chủ động vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại.

Những thành tựu đó là minh chứng sinh động về sự hiện thực hóa lý luận về đường lối Đổi mới; trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, thể hiện ở khả năng nắm bắt, tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; từ sự phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó cũng là kết quả của quá trình Đảng ta không ngừng nâng cao năng lực tư duy lý luận, kiên trì tổng kết thực tiễn, khẳng định trí tuệ, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trên nền tảng tư tưởng, nguyên lý khoa học của mình; tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, việc xác định lý luận về đường lối Đổi mới như một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng là quyết định hệ trọng, thể hiện rõ bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Điều này khẳng định rằng: đường lối Đổi mới không chỉ dừng lại ở một hệ quan điểm, chủ trương và chính sách phục vụ cho một giai đoạn phát triển nhất định, mà đã được nâng lên thành lý luận mang giá trị nền tảng tư tưởng bền vững. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối Đổi mới trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh công cuộc Đổi mới đi vào chiều sâu, toàn diện và đồng bộ đòi hỏi Đảng ta phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối Đổi mới trên cơ sở bám sát thực tiễn sinh động của đất nước và tình hình thế giới, PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, hoàn thiện lý luận về đường lối Đổi mới chính là cơ sở quan trọng nhất để hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm lý luận trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, có thể xác định ba nhiệm vụ lý luận quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận làm nền tảng cho các quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Trong đó, tập trung vào hai vấn đề trọng tâm: Một là xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hai là xác lập mô hình phát triển mới dựa trên quan điểm và tầm nhìn toàn diện về phát triển nhanh, bao trùm, bền vững và tự chủ chiến lược.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận để củng cố và phát triển ba trụ cột của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Đó là: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, trên cơ sở tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); bổ sung, phát triển những đặc trưng, phương hướng và các biện pháp giải quyết các mối quan hệ lớn mang tính quy luật của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đặc biệt, phát triển lý luận làm sâu sắc hơn hai nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của quá trình này, đó là: sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; và phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Nghị quyết số 80-NQ/TW mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner Chủ tịch KPÖ.

Đảng Cộng sản Áo ủng hộ khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Ngày 11/3, tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Áo (KPÖ), Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã gặp và trao Thư cảm ơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tới tay đồng chí Günther Hopfgartner, Chủ tịch KPÖ, đã có thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 03-KL/TW ngày 23/2/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng tính hình thức, thiếu hiệu quả thực tiễn.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 25/2, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham gia Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 14/11/2025 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại hội XIV mở ra không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại hội Đảng lần thứ XIV đã mở ra những không gian hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, không chỉ ở cấp độ Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn ở cấp độ xã hội và nhân dân. Trong tiến trình đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội XIV: Đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến đổi sâu sắc, “những thay đổi mang tính thời đại”, nhanh chóng và khó lường.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiếp Đoàn Đảng Tổ quốc cho tất cả (PPT). (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Các lực lượng chính trị Venezuela chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 11/2 (giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.