Hỗ trợ thuốc thiết yếu cho người dân vùng lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ

Chiều 12/9, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng đã đến thăm, tặng thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người dân vùng lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi sức khỏe người dân đang tránh lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi sức khỏe người dân đang tránh lũ trên địa bàn huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Thay mặt ngành y tế Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng đã tặng 100 kiện nước muối sinh lý; 155 kiện thuốc thiết yếu điều trị bệnh về mắt, bệnh ngoài da, tiêu hóa nhằm phục vụ nhu cầu dự phòng và điều trị bệnh thường gặp của người dân trong mùa mưa lũ.

Ngay sau đó, đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp thăm, động viên người dân và kiểm tra, giám sát công tác đáp ứng y tế phục vụ người dân tại Trụ sở Quân sự xã Nam Phương Tiến. Đây là nơi ở tập trung tránh lũ của các hộ dân bị ngập lụt do chính quyền xã bố trí.

Tính đến chiều ngày 12/9, đã có hơn 60 người dân được sơ tán đến Trụ sở Quân sự xã, phần lớn là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền. Cán bộ y tế trực tại đây đã tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần cho người dân.

Qua thăm hỏi thực tế, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ y tế huyện trong những ngày qua. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ cử thêm nhân lực trực và hỗ trợ cho người dân vùng bị ngập lụt; tiếp tục chủ động các điều kiện bảo đảm khám chữa bệnh, sơ cấp cứu; hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thường gặp sau mưa lũ, hướng dẫn vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng các loại thuốc thiết yếu điều trị cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Lãnh đạo Sở Y tế tặng các loại thuốc thiết yếu điều trị cho người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội).

Ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của ngành y tế Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức khẳng định: Với cơ số thuốc thiết yếu của Sở Y tế Hà Nội tặng, lãnh đạo huyện sẽ chỉ đạo ngay công tác phân bổ, ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để được kịp thời điều trị bệnh.

Được biết những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập lụt tại một số xã như: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ bị ngập nặng. Để bảo đảm an toàn cho người dân, huyện đã chủ động triển khai công tác di dời, sơ tán dân khỏi vùng ngập úng đến nơi ở an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.