Hỗ trợ khoảng một triệu lượt trẻ trong Tháng hành động vì trẻ em

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã huy động được hơn 100 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng một triệu lượt trẻ em trên cả nước.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. (Ảnh: Molisa)
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. (Ảnh: Molisa)

Ngày 10/7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

“Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em” (Điều 11).

Luật Trẻ em

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá cao sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với những hoạt động triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, năm nay, các hoạt động đã được triển khai toàn diện, rộng khắp trên cả nước từ hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa, tới đồng bằng.

Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, năm nay, các hoạt động đã triển khai rộng khắp. Cụ thể như: Truyền thông; vận động nguồn lực; hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch và tham quan di tích, thắng cảnh bảo đảm an toàn, lành mạnh cho trẻ em; kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em...

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

Đáng mừng là, năm nay, các bộ, ngành, địa phương đã huy động được hơn 100 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng một triệu lượt trẻ em trên cả nước. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 17.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An đã báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em và chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực trong hoạt động này.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành đã thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Tháng hành động và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Các địa phương tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng và khám bệnh, phẫu thuật khuyết tật miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, 2.466 điểm tổ chức lễ phát động với hơn 598 nghìn trẻ em tham dự; 272 công trình được xây mới và nâng cấp. Cùng với đó, 459.701 trẻ em được tặng quà (kinh phí 30,1 tỷ đồng); 13.877 trẻ em được cấp học bổng trị giá 9,4 tỷ đồng; 66.654 trẻ em được khám, chữa bệnh miễn phí tổng kinh phí 7,1 tỷ đồng. Ngân sách dành cho Tháng hành động vì trẻ em là 96,5 tỷ đồng.

Năm nay, các bộ, ngành, địa phương đã huy động được hơn 100 tỷ đồng, hỗ trợ cho khoảng một triệu lượt trẻ em trên cả nước. Riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 17.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng nhấn mạnh, công tác trẻ em cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Thông điệp triển khai chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và cũng là chủ đề xuyên suốt trong các năm tiếp theo. Đó là: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động, chung tay để giảm thiểu những tổn hại để bảo đảm tốt nhất quyền của trẻ em, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn nhất, lành mạnh nhất, bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà gửi lời thăm hỏi ân cần tới các cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An và các cháu thiếu nhi đang được chăm sóc tại đây. Đồng chí cũng trao tặng quà trị giá 20 triệu đồng, 100 suất quà cho trẻ em tại Trung tâm Thụy An.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.