Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, hấp thụ công nghệ cao

Với lợi thế là nơi tập trung công nghệ cao và các xu hướng công nghệ của thế giới, Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ OLLI trình diễn, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao trợ lý ảo Maika.
Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ OLLI trình diễn, giới thiệu sản phẩm công nghệ cao trợ lý ảo Maika.

Nhiều cơ chế hỗ trợ về chi phí, nhân lực và tư vấn đào tạo, tính chính thống và bài bản, hệ sinh thái rộng lớn, điểm kết nối đa lĩnh vực… chính là các điểm mạnh thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao đến đây để tìm đối tác, nhà đầu tư.

Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã diễn ra “Ngày hội kết nối công nghệ 2022”, với 11 doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ cao về y dược, mỹ phẩm, công nghệ thông tin trình diễn trước hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đây là hoạt động do Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao (đơn vị khoa học và công nghệ công lập thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc) tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao quảng bá sản phẩm, công nghệ và kết nối trực tiếp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để đưa sản phẩm, công nghệ ra thị trường.

Nhận thấy thế mạnh ở Khu công nghệ cao là nơi tập trung mật độ cao các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cao trong và ngoài nước - những yếu tố cần thiết cơ bản của một hệ sinh thái công nghệ, những năm gần đây, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao đã định hướng xúc tiến hoạt động hỗ trợ kết nối, thương mại hóa sản phẩm, công nghệ nhằm khai thác hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đây.

Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết, trong ba năm gần đây, Trung tâm đã tổ chức thành công các ngày hội kết nối công nghệ theo từng lĩnh vực, như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, kết nối các nhà đầu tư. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp, quỹ đầu tư quan tâm đến các sự kiện này, coi đây là cơ hội để hợp tác với các doanh nghiệp, tìm được các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đã sẵn sàng thương mại hóa ra thị trường.

Là doanh nghiệp làm chủ nhiều công nghệ ưu việt như công nghệ khuếch đại đẳng nhiệt (LAMP), công nghệ kháng thể nano (nanobody) từ lạc đà và chiến lược dài hạn là vươn ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần công nghệ InnoGenEx đã lựa chọn tiếp cận các đối tác và nhà đầu tư nước ngoài thông qua điểm kết nối công nghệ cao ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đại diện công ty cho biết, Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ cao cùng nhiều đơn vị khác đã hỗ trợ công ty khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, như hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia triển lãm, kết nối đầu tư, tìm đối tác, được tận dụng mạng lưới thành viên rộng lớn của Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo công nghệ, tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ về mặt bằng.

Thêm vào đó, thông qua việc trình diễn công nghệ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, khả năng hợp tác, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ nghiên cứu phát triển của công ty sẽ được mở rộng hơn, bởi nơi đây tập trung các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái về công nghệ sinh học và dược phẩm.

Bên cạnh đó, công ty có thể tìm kiếm các đơn vị hoạt động về lĩnh vực cơ điện tử, tự động hóa, thủy sản hoặc chăn nuôi để mở rộng danh mục giải pháp cho khách hàng, từ đó, sẽ cùng các đối tác hoàn thiện sản phẩm, mở thêm được nhiều kênh bán hàng, và vươn ra thị trường quốc tế trong dài hạn dựa trên các lợi thế đó.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp về vốn, các đơn vị chức năng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng đã tìm kiếm, hợp tác với các quỹ, tổ chức hỗ trợ tài chính như với Quỹ đầu tư BestB.

Đại diện Quỹ đầu tư BestB cho biết, hoạt động kết nối công nghệ ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc là cơ hội để quỹ hiểu và chia sẻ “nỗi đau” của nhà nghiên cứu là tạo ra sản phẩm nhưng không biết kinh doanh theo mô hình nào cho phù hợp, không biết kết nối với các chuyên gia, thị trường như thế nào.

Thông qua lần kết nối mới đây của Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Quỹ đang quan tâm đến sản phẩm trợ lý ảo thuần Việt Maika của Công ty cổ phần công nghệ OLLI. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và là sản phẩm duy nhất trên thị trường cho phép người dùng giao tiếp và điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng tiếng Việt.

Trong lộ trình phát triển, cải tiến sản phẩm, Công ty cổ phần công nghệ OLLI cần kết nối các chuyên gia công nghệ và đơn vị sản xuất, do đó, Quỹ có thể đi cùng để giải quyết bài toán này của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối công nghệ giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng. Tại các buổi thuyết trình công nghệ và sản phẩm, nhiều nhà đầu tư đã đặt câu hỏi cho nhà nghiên cứu và doanh nghiệp phát triển sản phẩm về tính cạnh tranh của sản phẩm, nguồn nguyên liệu để bảo đảm số lượng, chất lượng sản phẩm. Đó chính là những vấn đề thực tế của thị trường, đòi hỏi nhà nghiên cứu hiệu chỉnh để sản phẩm ra đời đáp ứng được nhu cầu của thị trường hơn.

Theo Phó Cục trưởng Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) Phạm Đức Nghiệm, với hiệu quả mang lại từ hoạt động kết nối, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao, thời gian tới, Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần tăng tần suất kết nối công nghệ, kết nối theo chủ đề công nghệ và đặc biệt cần thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ cao của nước ngoài tham gia để họ giới thiệu và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

Với giải pháp đó sẽ tăng mức hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp trong nước. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cần tiếp cận công nghệ, phân loại, xây dựng chương trình để thúc đẩy các doanh nghiệp, nhà máy có công nghệ cao phù hợp với trình độ của doanh nghiệp trong nước để kết nối, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

"Concert quốc gia: Tổ quốc trong tim" hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

“Khơi thông” bản quyền để phát triển công nghiệp văn hóa

Khi bản quyền được xác định rõ, dữ liệu minh bạch và cơ chế bảo vệ đủ hiệu quả, mỗi sáng tạo văn hóa nghệ thuật mới thật sự có cơ hội trở thành một tài sản giá trị để có thể được đầu tư, mở rộng sang những thị trường, mô hình kinh doanh mới và là nguồn lực trở lại nuôi những sáng tạo mới.

Ký kết hợp tác giữa hai đơn vị. (Ảnh: HNV)

Ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy sáng tạo số và ứng dụng AI trong giáo dục Việt Nam

Với việc ký kết hợp tác chiến lược này, NIC trở thành đối tác hàng đầu của Canva tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực số cho ngành giáo dục. Việc hợp tác hướng tới ba mục tiêu trọng tâm, thể hiện tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp công nghệ vì sự phát triển bền vững của nền giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị.

Thúc đẩy những định hướng hợp tác chiến lược về khoa học, công nghệ đi vào thực tiễn

Làm việc với Giám đốc điều hành bộ phận Open Government Products thuộc Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech) Lý Hồng Nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đào tạo nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đều là những vấn đề Việt Nam ưu tiên và mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội thực hành trên hệ thống thiết bị đo kiểm phục vụ đào tạo, nghiên cứu IoT và bán dẫn. (Ảnh: VNU)

Làm chủ công nghệ, tăng sức cạnh tranh

Hành lang chính sách cho phát triển công nghệ chiến lược đang từng bước được hoàn thiện, cùng với cơ chế đặt hàng, tài trợ, thử nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp. Vấn đề hiện nay là đưa các cơ chế đó vào thực tiễn, tạo ra sản phẩm cụ thể, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Các diễn giả tham dự hội thảo “Chuyển đổi số trong khu vực công: Kiến tạo hạ tầng bền vững và bảo đảm an ninh dữ liệu hướng đến mục tiêu tăng trưởng quốc gia”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chuyển đổi số khu vực công: Làm chủ dữ liệu, kiến tạo hạ tầng bền vững

Chuyển đổi số khu vực công đang chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu. Cùng với hạ tầng có khả năng kết nối, chia sẻ và mở rộng, bảo đảm an ninh dữ liệu và năng lực phục hồi sau sự cố đang trở thành những điều kiện nền tảng để nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Kết nối chuyên gia trí tuệ nhân tạo toàn cầu để giải bài toán Việt Nam

Mạng lưới chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) Việt Nam toàn cầu được hình thành không chỉ để tập hợp trí thức người Việt trong và ngoài nước, mà còn mở ra cơ chế để các chuyên gia trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán cụ thể, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.

Tọa đàm “Định hướng nội dung khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam” do Trường Khoa học và Nhân văn tổ chức.

Hệ sinh thái hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ

Tọa đàm khoa học “Định hướng nội dung khung chính sách hỗ trợ quản trị tài sản trí tuệ thuộc các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam” do Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn vừa tổ chức kỳ vọng cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ. (Ảnh: DUY LINH)

Luật sửa đổi 4 luật lĩnh vực khoa học-công nghệ: Cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp

Luật tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh.

Ảnh thiết kế có yếu tố AI.

Tăng tốc chặng đường cuối, hướng tới chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026

Từ hơn 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt năm 2005, đến nay cả nước còn 206 cá thể, phần lớn trong đó bị nuôi nhốt hơn 20 năm, sức khỏe suy giảm và cần được đưa đến các cơ sở cứu hộ. Việc hoàn thành mục tiêu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trong năm 2026 đang bước vào chặng đường cuối, nhưng cũng là giai đoạn nhiều thách thức.

Tổ lưu động thu thập thông tin về đất đai. (Ảnh: CÔNG VINH)

Tạo giá trị cho nền kinh tế số từ dữ liệu địa điểm

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của dữ liệu, với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện và nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia được hình thành. Tuy nhiên, việc có nhiều dữ liệu không đồng nghĩa với có nền kinh tế dữ liệu. 

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bộ Chính trị sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 18/8/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 230-QĐ/TW, ngày 10/1/2025 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh lễ khai mạc Trường hè IACR-VIASM về Mật mã năm 2026.

Thúc đẩy nghiên cứu học thuật mật mã giữa Việt Nam với quốc tế

Trường hè IACR-VIASM năm 2026 là hoạt động thúc đẩy nghiên cứu mật mã mang tầm quốc tế tiếp nối chuỗi hoạt động mật mã quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam, gồm: VietCrypt 2006, IACR ASIACRYPT 2016, Trường hè IACR-SEAMS 2016, Trường hè IACR-VIASM 2022 và ACM ASIACCS 2025 với diễn đàn vệ tinh Young Cryptographers Forum.