Hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, ứng phó đại dịch

Trải qua hơn ba năm đàm phán với nhiều chông gai, các thành viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đạt thỏa thuận “về nguyên tắc” cho một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, ứng phó đại dịch trong tương lai vào ngày 12/4 vừa qua. Đây là sự kiện có ý nghĩa đối với y tế toàn cầu, bởi sự hỗn loạn do đại dịch Covid-19 trong quá khứ đã chứng minh tầm quan trọng của việc đoàn kết và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Goma, Cộng hòa dân chủ Congo, ngày 15/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đồng Chủ tịch Cơ quan đàm phán liên chính phủ của WHO, đồng thời là Đại sứ Pháp về y tế toàn cầu bà Anne-Claire Amprou thông báo, các nước thành viên WHO đã đạt được một thỏa thuận “về nguyên tắc” cho “hiệp ước đại dịch”, song cũng lưu ý rằng thỏa thuận cuối cùng sẽ cần được các quốc gia thành viên phê chuẩn.

Sau hơn ba năm đàm phán đầy trắc trở, việc đạt đồng thuận bước đầu được đánh giá là bước đi quan trọng của các nước, thắp lên hy vọng về việc tiến tới hoàn tất thỏa thuận, kịp trình lên Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới vào tháng 5/2025. Các đại biểu sẽ nhóm họp trở lại vào hôm nay 15/4 tại Geneva, Thụy Sĩ để hoàn thiện một văn bản “mang tính bước ngoặt” về hiệp ước này.

Kể từ khi sáng kiến xây dựng một hiệp ước toàn cầu về ứng phó đại dịch được đưa ra vào năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 đang làm chao đảo hệ thống y tế thế giới, các nỗ lực đàm phán liên tục vấp phải thách thức. Tháng 2/2022, cuộc họp đầu tiên của Cơ quan đàm phán liên chính phủ được tổ chức. Đến nay, các bên trải qua 13 vòng đàm phán đầy căng thẳng với nhiều bất đồng, mâu thuẫn phát sinh.

Những vấn đề lớn làm chậm tốc độ đàm phán chủ yếu liên quan việc tìm kiếm cách thức chia sẻ dữ liệu về các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, hay tranh cãi rằng liệu việc chuyển giao công nghệ cũng như bí quyết sản xuất vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị là bắt buộc hay tự nguyện.

Ông Wiku Adisasmito, đại diện đoàn đàm phán Indonesia cho rằng, giữa các quốc gia có sự chênh lệch về năng lực, và các nước đang phát triển cần được hỗ trợ tài chính để tăng cường giám sát những mầm bệnh nguy hiểm mới nổi ở động vật và môi trường. Thêm vào đó, việc Mỹ không tham gia các cuộc đàm phán trong năm 2025 sau khi Mỹ thông báo sẽ rút khỏi WHO cũng là thách thức trong triển khai hiệp ước đại dịch sau này, bởi Washington là nhà tài trợ lớn cho các chương trình sức khỏe toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, việc các bên nỗ lực giải quyết bất đồng và đạt được thỏa thuận “về nguyên tắc” cho hiệp ước toàn cầu về ứng phó đại dịch là một tín hiệu tích cực, nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Theo AFP, thỏa thuận nêu trên đạt được sau một cuộc họp kéo dài gần 24 giờ. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, đây là một “khoảnh khắc lịch sử phi thường” và là “món quà tuyệt vời” dành cho thế hệ mai sau.

Trong vòng 5 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và làm chao đảo đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, thế giới luôn ở trong tình trạng dịch này chưa qua, dịch khác đã tới. WHO từng tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC), mức báo động cao nhất mà tổ chức này có thể đưa ra, cho phép kích hoạt các phản ứng khẩn cấp ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Năm 2024, có hơn 200 đợt bùng phát dịch bệnh được ghi nhận tại châu Phi, trong đó, dịch tả, sởi, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và bạch hầu được xác định là các căn bệnh gây nhiều thiệt hại nhất.

Lưu ý rằng đại dịch tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, “bây giờ hoặc không bao giờ” để đạt được thỏa thuận toàn cầu về ứng phó các đại dịch trong tương lai. Những đau thương, mất mát của đại dịch Covid-19 trong quá khứ chính là lời nhắc nhở về việc cần có một khuôn khổ để đoàn kết, tập hợp các quốc gia lại với nhau, vạch ra kế hoạch ứng phó sẵn sàng với các thảm họa dịch bệnh để có thể cứu nhiều sinh mạng.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Dịch Ebola: Không thể chủ quan

Dịch Ebola ở châu Phi đang diễn biến phức tạp và khó lường, số ca nhiễm không ngừng tăng cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo không thể chủ quan, bởi chủng Bundibugyo gây ra dịch Ebola lần này chưa có vắc-xin đặc trị và phương pháp điều trị đặc hiệu. Trong khi đó, xung đột và nghèo đói đang cản trở công tác phòng, chống dịch bệnh.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hướng dẫn học sinh thực hành rửa tay đúng cách. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Bệnh viện dã chiến Việt Nam chung tay bảo vệ sức khỏe trẻ em ở Nam Sudan

Thực hiện lời kêu gọi của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Phân khu trong công tác hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch dịch tả và dịch Ebola, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế và hướng dẫn thực hành phòng chống dịch bệnh tại Trường tiểu học Sunshine.

Người dân mua sắm để chuẩn bị cho tháng Ramadan tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lên án tình trạng bạo lực ở Bờ Tây

Ngày 18/6, Bộ trưởng Ngoại giao 8 nước Arab và Hồi giáo ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu Bờ Tây, quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này.

Quang cảnh đường phố ở Bissau, Guinea-Bissau ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phép thử về năng lực tự chủ

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đang xúc tiến kế hoạch thành lập một lực lượng chống khủng bố khu vực nhằm đối phó các mối đe dọa an ninh, các nhóm thánh chiến, cực đoan không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động, trong khi các nguồn tài trợ quốc tế ngày càng eo hẹp.