Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển”. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hiện thực hóa Chiến lược phát triển Học viện Tài chính trong kỷ nguyên mới

Trong hai ngày 14 và 15/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Tài chính và 170 đại biểu thay mặt hơn 1.100 đảng viên trong Đảng bộ.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025, quyết định phương hướng và các nhóm giải pháp nhằm đạt mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2025-2030, từng bước hiện thực hóa Chiến lược phát triển Học viện Tài chính trong kỷ nguyên mới của đất nước.

dc-nguyen-van-binh-2243.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày Báo cáo chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, có thách thức và cơ hội đan xen, yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao tính tự chủ ngày càng cao, Đảng ủy Học viện đã chủ động, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ trên cả 2 bình diện lớn là thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

bieu-quyet-1529.jpg
Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo đó, Đảng ủy đã có những bước đi chiến lược, lãnh đạo đổi mới toàn diện hoạt động đào tạo theo hướng vừa mở rộng quy mô, vừa đa dạng loại hình, chuyên ngành; phương thức đào tạo đi đôi với thực hiện kiểm định, nâng cao chất lượng, sản phẩm đầu ra. Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, từng bước hiện đại hóa vừa đáp ứng thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội đất nước vừa tiệm cận chuẩn quốc tế. Học viện đã mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược trong và ngoài nước; tạo đột phá trong hợp tác liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Sản phẩm khoa học gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng, đóng góp tích cực tư vấn chính sách kinh tế-tài chính, nhất là các vấn đề mới, sản phẩm công nghệ chiến lược. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đều đạt 98% trở lên, 100% số chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ được kiểm định, mở thêm 6 ngành và 21 chương trình đào tạo cử nhân; về phát triển số lượng và chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học. Kết quả đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín Học viện Tài chính trong nước và quốc tế, biểu thị giá trị thương hiệu và khát vọng phát triển Học viện.

doan-thanh-nien-chuc-mung-2400.jpg
Đoàn Thanh niên Học viện chúc mừng Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới mô hình quản trị, phát huy vai trò Hội đồng trường trong quản trị Học viện; xây dựng định hướng, kế hoạch hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phát triển đội ngũ nhân sự, tăng cường công tác quản trị Học viện trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng Đảng đã đạt kết quả toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Bộ máy tổ chức của Học viện được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Nhiệm kỳ 2020-2025, Học viện đã thực hiện kiện toàn đồng bộ bộ máy lãnh đạo chủ chốt, bảo đảm tính kế thừa đồng thời chủ động đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới. Đảng bộ kết nạp 681 đảng viên (tăng 37,5%), trong đó có 581 đồng chí là sinh viên.

quang-canh-dh-9903.jpg
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu đã thảo luận, nêu bật kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung làm rõ đột phá trong công tác tổ chức, nhân sự, công tác phát triển đội ngũ viên chức, giảng viên học viện; vai trò cấp ủy trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, mở rộng chương trình, phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; bảo đảm chất lượng hướng tới chuẩn quốc tế …

chao-mung-dh-604.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các tham luận tại đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, bất cập, đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm để khắc phục. Trên cơ sở các ý kiến tham luận, đại hội đã thống nhất thông qua 9 phương hướng phát triển và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trước hết là tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2045 và đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương gần đây được coi là “bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước vươn mình, đó là các Nghị quyết về thúc đẩy khoa học công nghệ ; về chủ động hội nhập quốc tế; về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật; về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.

quyet-tam-3491.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Tài chính. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Với khát vọng vươn lên, Đảng bộ Học viện đề ra mục tiêu và quyết tâm phấn đấu đến năm 2030: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện Tài chính, trở thành cơ sở giáo dục đại học tự chủ, đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam theo định hướng kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, vận hành trên nền tảng số, đạt chuẩn kiểm định quốc tế; hoàn thiện tổ chức bộ máy với hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại; góp phần xây dựng nền tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia; xây dựng Học viện trở thành trung tâm thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán-kiểm toán, quản lý-quản trị… đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên phát triển mới; phấn đấu kết nạp được từ 600-750 đảng viên mới (tăng từ 10-15% ); duy trì quy mô đào tạo đạt từ 27.000 đến 37.000 người học các hệ. Trong đó 10% là đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh; 100% người học tốt nghiệp đại học có việc làm đúng ngành nghề sau một năm tốt nghiệp; 100% chương trình đào tạo đại học và thạc sĩ được kiểm định trong nước; 15 chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế…

dc-thu-lan-1663.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Học viện cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, chuyển đổi số toàn diện; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn quản lý tài chính; phát huy mạnh mẽ vai trò hợp tác quốc tế đưa Học viện từng bước hội nhập sâu với chuẩn mực giáo dục khu vực và toàn cầu.

ky-niem-3570.jpg
Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030 đã kết thúc thành công. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trên cơ sở kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và bộ máy tổ chức đảng, ngày 27/3/2025, Đảng ủy Học viện công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020–2025, xác lập Đảng bộ Học viện là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; công bố các quyết định chỉ định 14 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng trường giữ chức Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện và Trương Thị Thủy, Phó giám đốc Học viện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Học viện. Bộ máy nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025 tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.