Hành trình 50 năm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nâng chất sản phẩm du lịch hiện có; nhất là các sản phẩm phục vụ những thị trường khách có khả năng tăng trưởng nhanh, nguồn khách lớn, có thể chi tiêu cao và lưu trú dài ngày như du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, triển lãm...), golf, tàu biển…
Nhiều hoạt động văn hóa lớn của thành phố được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ. (Ảnh CTV)
Nhiều hoạt động văn hóa lớn của thành phố được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ. (Ảnh CTV)

(Tiếp theo và hết) (★)

Bài 2: Khẳng định vị thế tiên phong

Vượt qua covid-19, hồi sinh mạnh mẽ

Chỉ trong hai năm 2020- 2021, khi dịch Covid-19 xảy ra, ngành du lịch gần như sụp đổ hoàn toàn trên quy mô toàn cầu, lượng khách và doanh thu của một số công ty giảm từ 95-100%. Giám đốc Sở Du lịch thành phố Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: Trong gần hai năm đại dịch, có khoảng 95% số doanh nghiệp lữ hành quốc tế đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô hoạt động, khoảng từ 40-60% số lao động ngành du lịch bị mất việc làm hoặc cắt giảm ngày công, thiệt hại của ngành trong năm 2020 rất lớn.

Ông Nguyễn Việt Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh) nhớ lại, du khách đã hủy hàng loạt tour, thậm chí các chương trình du lịch đến các địa phương khác cũng bị hủy. Phần lớn khách hàng yêu cầu doanh nghiệp lữ hành hoàn tiền 100%; chỉ một số ít khách đồng ý hoãn và dời chuyến đi sang một thời điểm thích hợp khi dịch bệnh được khống chế.

Thời điểm đó, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm vừa thích ứng an toàn với dịch Covid-19, vừa phục hồi ngành du lịch; đó là: Mở lại hoạt động du lịch nội vùng tại “vùng xanh” trong điều kiện bình thường mới; xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” đối với hoạt động du lịch.

Các sản phẩm du lịch cũng được cơ cấu lại, tập trung vào thị trường nội địa với các tour ngắn ngày và quy mô nhỏ, như du lịch trải nghiệm “Mỗi quận/ huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng” được đưa vào khai thác. Thành phố cũng liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Bộ để phát triển du lịch; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình dịch Covid-19 tại các nước để sau khi đại dịch được khống chế, các quốc gia này mở cửa thì có thể tái khởi động, hòa nhập nhanh chóng vào thị trường quốc tế…

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: Khách quốc tế đến thành phố đã tăng từ con số 0 năm 2021 lên gần 3,5 triệu lượt năm 2022, tương đương mức tăng 100%. Đến năm 2024 tiếp tục tăng lên 6 triệu lượt, tăng 20% so với năm 2023. Khách nội địa cũng có sự phục hồi mạnh mẽ, từ hơn 9,3 triệu lượt năm 2021 lên hơn 31 triệu lượt năm 2022, tăng 234%; sau đó đạt 38 triệu lượt vào năm 2024. Tổng doanh thu ngành du lịch thành phố cũng tăng vọt, từ hơn 44 nghìn tỷ đồng năm 2021 lên hơn 131 nghìn tỷ đồng năm 2022, tương đương tăng gần 200% và tiếp tục tăng lên 190 nghìn tỷ đồng vào năm 2024; riêng quý I/2025 đạt gần 56.700 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch thành phố cho biết: Thành phố đang là điểm đến quốc tế hấp dẫn và là thiên đường ẩm thực, được Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch danh tiếng thế giới đánh giá cao và đã sáu lần liên tiếp nhận danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” tại giải thưởng World Travel Awards, “Điểm đến di sản hàng đầu châu Á” và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”,… cùng rất nhiều giải thưởng uy tín khác.

Giải pháp thiết thực để phát triển bền vững

Để ngành du lịch thành phố phát triển bền vững, các chuyên gia về du lịch cho rằng, cần có những chính sách linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, cần đầu tư vào sản phẩm du lịch đặc trưng, ứng dụng công nghệ số và nâng cấp hạ tầng…; các giải pháp phải được thực hiện đồng bộ và nhịp nhàng. Theo bà Phan Yến Ly, thành phố cần xây dựng sản phẩm du lịch gắn liền với bản sắc văn hóa, lịch sử thời kỳ khẩn hoang Nam Bộ của người dân (Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn); lịch sử hào hùng thời kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược hay thời kỳ đổi mới sáng tạo trong xây dựng đất nước.

Chủ tịch Công ty Du ngoạn Việt Phan Xuân Anh nhận định: Thành phố cần đầu tư mạnh vào du lịch đường sông, khai thác tiềm năng sông Sài Gòn để tạo ra những sản phẩm độc đáo, kết hợp giữa du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa. Ngành du lịch cần ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế, tăng cường tái hiện các sự kiện lịch sử một cách sinh động, mang đến trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn thì mới thu hút được dòng khách cao cấp, chi tiêu cao.

Phó Tổng Giám đốc Vietravel Huỳnh Phan Phương Hoàng cho rằng, thành phố cần quy hoạch bài bản, đầu tư vào các hoạt động sự kiện, lễ hội về đêm. Các khu vực du lịch trọng điểm như các phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, chợ Bến Thành,… cần được chỉnh trang, cải tạo, bảo đảm vệ sinh, an ninh và nâng cao chất lượng phục vụ để hấp dẫn khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung: Ngành du lịch thành phố cần tiếp tục chuyển đổi số, đồng bộ giữa các doanh nghiệp du lịch lớn, vừa và nhỏ. Sự hỗ trợ của công nghệ sẽ góp phần làm cho dịch vụ du lịch ngày càng trở nên tiện lợi, thông minh và bền vững hơn, mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.

(★) Xem trang Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân số ra ngày 15/4/2025.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).