Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai tham gia hiến máu nhân đạo

Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đồng Nai và Công an thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV “Giọt hồng Đồng Nai” năm 2026 và tuyên dương các cá nhân tiêu biểu nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an thành phố năm 2025.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai tham gia hiến máu nhân đạo.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai tham gia hiến máu nhân đạo.

Chương trình “Giọt hồng Đồng Nai” năm 2026 thu hút hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai, thành viên các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, tình nguyện viên và người dân tham gia.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai cho biết: Đồng Nai là một trong những địa phương tham gia Hành trình đỏ từ những năm đầu tiên triển khai và luôn duy trì kết quả tích cực qua từng kỳ tổ chức. Hàng nghìn đơn vị máu đã được tiếp nhận thông qua chương trình, góp phần cứu sống nhiều người bệnh và lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

z7919840271918-0e6b2ce6d222cb801f41cbc205d0bbff.jpg
Đại diện các đơn vị tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức tại chương trình.

Chia sẻ về ý nghĩa của chiến dịch, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, Tổng Giám đốc VTVCorp cho biết: “Sau 13 năm triển khai, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất Việt Nam, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến máu cứu người, xây dựng lực lượng người hiến máu thường xuyên và từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè”.

Hành trình đỏ không chỉ là chiến dịch hiến máu tình nguyện mà còn là hành trình kết nối trách nhiệm xã hội, lan tỏa lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn mang theo thông điệp về tình người, sự gắn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

z7919840164325-df8319aba9afebda88f46bf5fab378fc.jpg
Ban tổ chức trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng đã được diễn ra như: phát động hưởng ứng Hành trình đỏ lần thứ XIV “Giọt hồng Đồng Nai” năm 2026; tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện; trao tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tri ân các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình.

Đặc biệt, việc tuyên dương 11 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Nai có nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện và đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025.

Hành trình đỏ lần thứ XIV năm 2026 do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Công ty cổ phần VTVCorp phối hợp tổ chức, hướng tới Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6).

Được triển khai từ năm 2013, Hành trình đỏ là chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất Việt Nam. Sau 13 kỳ tổ chức, chương trình đã thực hiện 3.525 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng triệu người bệnh và từng bước khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè.

Năm 2026, Hành trình đỏ được tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, trong đó khoảng 25.000 đơn vị máu tại các ngày hội hiến máu chính và 95.000 đơn vị máu tại các ngày hưởng ứng trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.