Lan tỏa năng lượng tích cực lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng xã hội

Phát biểu tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hiến máu cứu người không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, hành động nhân đạo cao cả mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Chứng nhận vinh danh và Bằng khen, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Chứng nhận vinh danh và Bằng khen, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

"Mỗi giọt máu các bạn sẻ chia không đơn thuần là một đơn vị máu điều trị, mà chính là sự sống hồi sinh, là nguồn hy vọng, cơ hội sống tiếp cho hàng ngàn người bệnh đang trong cơn nguy kịch; là sự kết nối thiêng liêng những trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng; là trách nhiệm công dân, thể hiện ý thức, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã hội", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các đại biểu hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - những tấm gương sáng, giàu lòng nhân ái đã có nhiều đóng góp quý báu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi biết trong số các đại biểu được biểu dương hôm nay có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình cả 3 thế hệ cùng tham gia hiến máu và có cả những người vượt đường sá xa xôi, bất kể ngày đêm để kịp thời hiến máu cứu người.

Sự kiện do Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện phối hợp Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Năm 2026 là lần thứ 18 chương trình được tổ chức. Sau gần 2 thập kỷ, chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc đã trở thành điểm hẹn nhân ái, để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc.

Hội nghị lần này với thông điệp "Giọt máu tình người - hiến máu đào trao sự sống", là dịp để tri ân và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu đã âm thầm trao đi sự sống bằng chính những giọt máu nghĩa tình; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác hiến máu.

Theo báo cáo, 100 đại biểu được tôn vinh năm nay là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện trên mọi miền Tổ quốc.

100 đại biểu đã hiến tổng cộng 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến gần 64 lần. Đây là con số cao nhất trong các kỳ tôn vinh từ trước đến nay, năm 2025 đạt trung bình mỗi người hiến 48 lần.

Có 7 đại biểu đã hiến từ 100 lần trở lên, đặc biệt, anh Huỳnh Hải Bình (Hà Nội) đã hiến máu và tiểu cầu 133 lần; anh Phạm Việt Anh (Hà Nội) đã hiến máu và tiểu cầu 129 lần; anh Phạm Hồng Hải (Hà Nội) đã hiến máu và tiểu cầu 127 lần...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hoạt động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã phát triển mạnh mẽ, bài bản, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, từ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, Hội chữ thập đỏ, thanh niên, công nhân, nông dân, doanh nhân, chức sắc tôn giáo.

"Đây là những minh chứng sống động nhất cho một xã hội văn minh, nhân ái và giàu tình thương", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm cao của Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, lực lượng tình nguyện viên và người hiến máu tình nguyện trên cả nước đã chung tay, góp sức trong việc hiến máu tình nguyện.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng hơn nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành y tế, các cơ quan liên quan chủ động xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261 của Quốc hội về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển, xây dựng lực lượng hiến máu thường xuyên, ổn định và bền vững.

Cần ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào quản lý người hiến máu và điều phối nguồn máu, hướng tới sự nhanh chóng, chính xác và an toàn tuyệt đối.

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tập trung vào thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, để mỗi người hiến máu đều cảm thấy tự hào và xã hội luôn trân trọng những đóng góp to lớn của người hiến máu tình nguyện.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, nhất là chiến sĩ lực lượng vũ trang, các đoàn viên, thanh niên tự nguyện, tích cực tham gia hiến máu và vận động người khác cùng tham gia hiến máu thường xuyên, chung tay xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, văn minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cho biết, chính thức phát động vào ngày 24/1/1994, từ một lời kêu gọi, từ một đốm lửa nhen nhóm ban đầu, hoạt động hiến máu tình nguyện nước ta đã bền bỉ thắp sáng chặng đường suốt 32 năm qua.

Từ 138.000 đơn vị máu được tiếp nhận vào năm 1994, đến năm 2025, lượng máu vận động và tiếp nhận trên toàn quốc đạt hơn 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó trên 98% là từ người hiến máu tình nguyện.

Nghĩa cử cao đẹp ấy giờ đây đã trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng và là nét văn hóa nhân văn thấm đẫm trong tâm thức của mỗi tổ chức, cá nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong muốn Ban Chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát hiện, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện; đồng thời mong muốn những người có đủ sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu và kêu gọi những người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên vì người bệnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã trao biển vinh danh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII tiến hành phiên làm việc thứ nhất. (Ảnh: HỒNG LOAN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ nhất

Chiều 27/7, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Chân dung liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Huy Giáp. (Ảnh chụp lại)

Sáng ngời khí phách của người con xứ Nghệ

Dù bị địch tra tấn dã man bằng đủ ngón đòn thù, ông Ba Lâm vẫn giữ vững khí tiết, quyết không khai báo. Biết không thể lung lay được ý chí của người chiến sĩ cách mạng, địch dùng báng súng đánh vào đầu, đâm lưỡi lê xuyên ngực rồi đưa ông lên gò đất gần khu vực hầm bí mật để phơi nắng, không cho chôn cất...

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.