Hãng phim hoạt hình Việt Nam giới thiệu 21 phim sản xuất năm 2022

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Hãng phim hoạt hình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chùm phim hoạt hình sản xuất trong năm 2022 và trình chiếu 6 phim tiêu biểu trong đó.
Lễ giới thiệu phim sản xuất năm 2022 của Hãng phim hoạt hình Việt Nam.
Lễ giới thiệu phim sản xuất năm 2022 của Hãng phim hoạt hình Việt Nam.

Đến thời điểm 30/11/2022, Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã hoàn thành 21 phim hoạt hình và được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến phim. 21 bộ phim đa dạng về hình thức thể hiện và nội dung, bao gồm các phim triết lý, phim đồng thoại, cổ tích, sự tích, phim bộ (series)…

Có 4 phim 2D, 6 phim 3D và 11 phim cắt giấy vi tính, bao gồm cả phim có thoại và phim không lời. 6 phim được chọn trình chiếu ra mắt là: Hành tinh tí hon, Cây ổi thiên đường, Cô bé tóc xù, Phía sau tà thuật, Cây Nêu ngày Tết, Kỳ tích đầm Dạ Trạch. Trong đó, Kỳ tích đầm Dạ Trạch là phim dài nhất (thời lượng 30 phút) có đề tài lịch sử, nói về người anh hùng Triệu Quang Phục - Triệu Việt Vương với chiến công đánh bại quân xâm lược nhà Lương trong thế kỷ thứ 6.

Cảnh phim “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”.

Cảnh phim “Kỳ tích đầm Dạ Trạch”.

Chùm phim ra mắt và đoạn giới thiệu các phim khác cho thấy phim hoạt hình Việt Nam đang cải thiện rõ rệt về chất lượng. Hình ảnh đẹp, màu sắc tươi tắn, diễn xuất mềm mại, âm thanh sống động hơn; trong khi nội dung cũng phong phú và gần gũi với trẻ em, dễ hiểu và tạo cảm xúc.

Năm 2022, 3 bộ phim hoạt hình lịch sử quan trọng là Đinh Tiên Hoàng Đế (phim 2D), Tiếng cồng Núi Nưa (phim 2D) và Anh hùng Núi Tản (phim 3D) với thời lượng 30 phút cũng đang bước vào những khâu sản xuất cuối và sẽ hoàn thành, ra mắt trong năm 2023.

Tại buổi lễ, đại diện Hãng phim Hoạt hình Việt Nam - đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ: “Trong năm vừa qua, chương trình chiếu phim hoạt hình Việt Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia được xem là một thành công và cũng là một bước tiến lớn của Hãng, nhằm phục vụ thiếu nhi nhân dịp nghỉ hè sau 2 năm dịch bệnh.

Từ hoạt động này, Hãng mong muốn hình thành một thói quen tới rạp xem phim hoạt hình Việt Nam cho khán giả nhỏ tuổi, để các em được thưởng thức những bộ phim hoạt hình Việt Nam sản xuất trong điều kiện tiêu chuẩn, qua màn hành rộng tại rạp chiếu. Thông qua việc thăm dò ý kiến khán giả (bằng phiếu điều tra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia), kết quả nhận được là gần 90% lượt khán giả đến xem phim và đa số đều yêu thích, có nguyện vọng được tiếp tục xem phim hoạt hình Việt Nam tại rạp”.

Cảnh phim “Cô bé tóc xù”.

Cảnh phim “Cô bé tóc xù”.

Đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ chính là thực hiện sản xuất những phim Nhà nước đặt hàng, Hãng cũng phát huy hết khả năng, cơ sở vật chất sẵn có để phát triển kinh doanh dịch vụ như sản xuất các sản phẩm liên quan hoạt hình; kết hợp với các đối tác phát hành phim hoạt hình, duy trì phủ sóng trên các hạ tầng viễn thông.

Cụ thể, phim hoạt hình Việt Nam đã có mặt trên các nền tảng: Truyền hình MyTV; Truyền hình NextTV của Viettel; Dịch vụ MyClip của Viettel; Truyền hình FPT; Truyền hình Vinaphone (LalaTV); VTVcab (kênh Bibi và VTVcap On); ZingTV; YouTube (kênh Phim HHVN); Facebook (Fanpage Phim HHVN) và trên sóng truyền hình, các kênh truyền hình trả tiền, mạng xã hội…

Năm 2022, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tích, giải thưởng. Tại Giải thưởng Cánh diều 2021 của Hội Điện ảnh, Hãng được trao Giải Cánh diều Vàng cho phim “Bà của Đỗ Đỏ’’ - đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh; Giải Cánh diều Bạc phim “Nữ tướng Mê Linh’’ - đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phùng Văn Hà và phim “Sương mù’’ - đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Phạm Hồng Sơn; Giải Ban Giám khảo cho phim “Hiệp sĩ nghé vàng’’ - đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Khánh Duyên…

Tại Liên hoan phim “Màn ảnh xanh” do Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh tổ chức vào tháng 8/2022, Hãng giành giải Nhì cho phim “Kỳ nghỉ hè ý nghĩa” – đạo diễn Trịnh Lâm Tùng…

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.